Trong 5 năm (2020-2025), xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ: 9/9 thôn, tổ dân phố giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; nhân dân và cán bộ xã được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đời sống, kinh tế và diện mạo của Xuân Sơn ngày càng đổi mới, khởi sắc.
Sau 3 năm (2022-2024), với sự chung sức đồng lòng của nhân dân, thôn Tam Sơn (xã Xuân Sơn) đã có những đổi thay rõ rệt: Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thôn chỉ còn 2 hộ cận nghèo, đường làng ngõ xóm khang trang, rộng rãi hơn.
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tam Sơn Quách Minh Quyền chia sẻ, nhiều hộ dân trong thôn đã tích cực hiến đất, góp công sức để làm đường. Điển hình năm 2022, thôn được đầu tư dự án cải tạo nâng cấp đường trục chính, nhiều hộ dân đã hiến tổng số hơn 1.800m2 đất ở, đất vườn, tháo dỡ 2.134m tường bao và công trình trên đất. Nhiều gia đình hiến từ 75-120m2 đất, như: Ông Hoàng Văn Sinh, bà Hoàng Thị Cầu, ông Phùng Văn Tân… Trong các năm 2023-2024, một số hộ dân trong thôn tiếp tục hiến 856m2 đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp, dỡ hơn 500m tường bao để làm đường từ nhà văn hóa thôn đến đường liên xã, dài 425m.
Đáng chú ý, để làm 2 tuyến đường, những hộ hiến đất đã tự bỏ tiền xây lại tường bao tổng trị giá hơn 700 triệu đồng, nhân dân trong thôn góp hơn 300 ngày công lao động phá dỡ tường bao, công trình trên đất, chặt cây để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đường làng, ngõ xóm được mở rộng khang trang, kéo theo sinh hoạt, việc phát triển kinh tế của người dân càng thêm thuận tiện...
Tại thôn Lễ Khê, để đẩy mạnh phát triển kinh tế, Chi bộ thôn luôn bám sát mục tiêu Nghị quyết của Đảng ủy xã, Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024 đề ra.
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Lễ Khê Phùng Văn Hải thông tin, Chi bộ đã chỉ đạo Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thôn động viên nhân dân tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, giá trị bình quân trên diện tích canh tác lúa đạt 55-60 triệu đồng/ha/vụ, rau màu ước đạt 80-90 triệu đồng/ha/vụ. Thôn còn có nhiều hộ gia đình chăn nuôi gà từ 2.000 đến 10.000 con/hộ; chăn nuôi lợn sinh sản, lợn thương phẩm với tổng đàn hàng nghìn con. Hiện tại, thôn có 3 sản phẩm đạt OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) 3 sao là dưa vàng Hàn Quốc, dưa leo bao tử, thịt bò Việt.
Góp sức cùng địa phương trong hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã vận động cán bộ, hội viên thực hiện mô hình tiết kiệm “Nuôi lợn nhựa”, thu được gần 300 triệu đồng; hỗ trợ xây, sửa nhà ở xuống cấp cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng học bổng, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, phụ nữ khuyết tật…, với tổng trị giá 161,45 triệu đồng; 11 tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội đã giúp 466 hộ hội viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tổng dư nợ hơn 24 tỷ đồng…, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống cho gia đình hội viên.
Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn Cao Thị Hào phấn khởi nói, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế, nhờ đó, hoạt động thương mại, dịch vụ đạt 52,5%, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Thu nhập bình quân trên diện tích canh tác của xã đạt từ 130 triệu đồng/ha/năm trở lên. Các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm lớn cho doanh thu từ 1,5 đến 2,5 tỷ đồng/trang trại/năm. Thu nhập bình quân toàn xã đạt 71,29 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 30 triệu đồng so với năm 2020. Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của xã hơn 250,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất và các hiện vật khác, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.
“Những thắng lợi đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề thuận lợi, vững chắc để Xuân Sơn tiếp tục vươn tới những mục tiêu mới trong nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng xã Xuân Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn Cao Thị Hào nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.