Theo dõi Báo Hànộimới trên

Diện mạo mới của các tuyến đường vừa xén dải phân cách ở Hà Nội

Quang Thái| 22/09/2021 11:19

(HNMO) - Tuyến đường Tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy) và đường Liễu Giai, Văn Cao (quận Ba Đình) đã mang một diện mạo mới sau khi đơn vị thi công hoàn thành việc xén dải phân cách mở rộng đường.

Đường Tôn Thất Thuyết sau khi được xén dải phân cách.

Đường Tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy) có chiều dài khoảng 800m, là trục đường giao thông tập trung nhiều cơ quan công sở và các tòa nhà cao tầng.

Nhằm tránh ùn tắc giao thông, đầu tháng 7-2021, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã triển khai xén dải phân cách giữa, mở rộng mặt đường. Mỗi bên đường sau khi xén dải phân cách được mở rộng thêm gần 4m, tăng từ 4 lên 6 làn xe chạy.

Dự án có tổng mức đầu tư là 5,5 tỷ đồng. Trong đó, 4,5 tỷ đồng chi phí xây dựng, 1 tỷ đồng chi phí trồng lại cây xanh toàn tuyến. 

Đường Tôn Thất Thuyết sau khi được xén dải phân cách.

Cùng với đường Tôn Thất Thuyết, từ ngày 9-7, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã triển khai mở rộng mặt đường Liễu Giai, Văn Cao (quận Ba Đình). 

Theo đó, đơn vị thi công điều chỉnh kích thước dải phân cách mở rộng mặt đường Liễu Giai với chiều dài 390m, chiều rộng trung bình mỗi bên 6m; đường Văn Cao điều chỉnh kích thước dải phân cách mở rộng mặt đường với chiều dài 620m và chiều rộng mặt đường mỗi bên là 6m. 

Dải phân cách giữa của tuyến đường từ 17m được thu hẹp xuống còn 3 đến 5m để phục vụ giao thông. Phần đất còn lại của dải phân cách được trồng cây xanh, hệ thống chiếu sáng hiện đại góp phần tạo cảnh quan.    

Sau khi xén dải phân cách, tuyến đường Liễu Giai, Văn Cao tăng từ 6 lên 8 làn xe.

Hoàn thành việc mở rộng, tuyến đường Liễu Giai, Văn Cao tăng từ 6 lên 8 làn xe. Qua đó, giúp kết nối đồng bộ trục giao thông từ hồ Tây đến Trung tâm Hội nghị quốc gia theo quy hoạch của thành phố.  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Diện mạo mới của các tuyến đường vừa xén dải phân cách ở Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.