Đô thị

Diện mạo đô thị ngày càng đổi thay rõ nét

Bảo Hân 13/08/2026 - 23:19

Sau hơn một năm mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, người dân dễ dàng nhận thấy những chuyển biến tích cực về diện mạo đô thị. Có được sự đổi thay này là những bước chân không mỏi của lực lượng bám địa bàn, kiên trì lập lại kỷ cương từ những việc nhỏ.

33339abb-de76-49cd-898a-43923dd391dd.jpg
Xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Bồ Đề. Ảnh: Đức Tuấn

Thay đổi trong nếp nghĩ

Công việc hàng ngày của Đại uý Nguyễn Anh Tú, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Bồ Đề là tuần tra các tuyến phố quanh khu vực cầu Long Biên giám sát việc người dân tự giác thực hiện trật tự đô thị. “Hầu hết hàng quán, người kinh doanh mặt phố đều đã ký cam kết không vi phạm và tái phạm trật tự đô thị. Công việc của người cảnh sát trật tự chỉ làm giám sát những gì đã cam kết”, Đại uý Nguyễn Anh Tú thông tin.

51067b79-1743-4493-bfc2-79f1f8110eca.jpg
Đoàn thanh niên phường Bồ Đề giữ gìn trật tự đô thị phía bắc cầu Long Biên. Ảnh: Đức Tuấn

Thay vì trước đây, xe cảnh sát trật tự hàng ngày đi tuần qua các tuyến phố, liên tục phải bắc loa nhắc nhở người dân chấp hành các quy định trật tự đô thị, thì hiện tại các “điểm đen" về trật tự đô thị, trật tự giao thông trên địa bàn phường Bồ Đề đã được giải quyết triệt để. Các tuyến đường đã thực sự thông thoáng, diện mạo đô thị nơi đây đã chuyển biến rõ nét.

Bà Nguyễn Thị Thanh (ở phố Phú Viên, phường Bồ Đề) cho biết, phương thức quản lý địa bàn đã thay đổi. Hệ thống camera giám sát được khai thác hiệu quả để phát hiện vi phạm về trật tự đô thị và giao thông. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự có mặt của lực lượng chức năng. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

z7969626279877-4116090bd46940f14ea5aacfec1d95f4.jpg
Nhắc nhở một trường hợp vi phạm trên địa bàn xã Thường Tín. Ảnh: Đức Tuấn

Thay đổi càng được cảm nhận rõ nét trên địa bàn xã Thường Tín nơi có Quốc lộ 1A và đường Tỉnh lộ 427B. Trước đây, với đặc thù làng xã nên người dân vẫn giữ thói quen kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Bác Trần Văn Hiển (ở thôn Văn Giáp, xã Thường) cho biết, nhờ được thường xuyên tuyên truyền, người dân kinh doanh mặt phố đồng lòng ký cam kết, nghiêm túc chấp hành không kinh doanh trên quốc lộ, tuyến tỉnh lộ.

Chuyển biến thành hành động

Khó khăn lớn nhất trong công tác bảo đảm trật tự đô thị là tình trạng tái vi phạm sau xử lý. Để khắc phục tình trạng này, Công an xã Thường Tín xác định việc duy trì kết quả sau giải tỏa có ý nghĩa quan trọng không kém việc xử lý ban đầu. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã vận động tháo dỡ 412 biển quảng cáo đặt sai quy định, xử phạt 148 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Trung tá Phạm Duy Dương, Phó trưởng Công an xã Thường Tín cho biết, dù địa bàn rộng, lực lượng mỏng nhưng công an xã đã chia 4 ca một ngày, duy trì thường xuyên các tổ công tác tuần tra, kiểm soát khép kín trên địa bàn, đặc biệt là vào các khung giờ và tuyến đường dễ tái lấn chiếm.

z7969626037384-a7f054180eabe1e5e6b16c8aaa0f17be.jpg
Không để những vi phạm nhỏ thành điển hình ở địa bàn xã Thường Tín. Ảnh: Đức Tuấn

Thực hiện theo kế hoạch giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, Công an xã Thường Tín đã chủ động điều tra cơ bản, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã từng bước giải quyết từ dễ đến khó. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức, tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Còn Trung tá Nguyễn Đức Văn, Phó trưởng Công an phường Bồ Đề khẳng định, xây dựng trật tự đô thị là công việc không có điểm kết thúc. Bởi chỉ cần lơi là, những vi phạm nhỏ có thể nhanh chóng tái diễn. Vì vậy, thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì các tổ tuần tra theo từng khung giờ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả hệ thống camera, đồng thời tăng cường tuyên truyền để mỗi người dân đều trở thành một "tuyên truyền viên" trong việc giữ gìn trật tự đô thị.

z7374498023074-647cc31b704ae8f09e58eed77ecfed0b.jpg
Tuần tra khép kín ngày và đêm duy trì trật tự đô thị tại phường Bồ Đề. Ảnh: Đức Tuấn

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, Công an phường Bồ Đề xác định phải thay đổi cách làm. Nếu trước đây chủ yếu xử lý theo từng vụ việc thì nay là quản lý địa bàn một cách tổng thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng vào cuộc giải quyết từ gốc. Hàng loạt kế hoạch, phương án được xây dựng. Trách nhiệm được giao cụ thể đến từng chỉ huy, từng cán bộ phụ trách từng tuyến phố, từng khu dân cư. Với những người trực tiếp làm nhiệm vụ, phương châm của mỗi cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Bồ Đề xác định phải kiên trì, bền bỉ, gần dân lắng nghe tâm tư nguyện vọng để từ đó có những phương hướng cụ thể.

Chuyển biến về trật tự đô thị ở phường Bồ Đề được định hình rõ nét bằng những con số ấn tượng. Mười hai tuyến phố được sơn kẻ lại vạch vỉa hè, 104 trụ điện được bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, hơn 860 lượt hộ kinh doanh đã ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự đô thị… Cùng với hệ thống loa truyền thanh duy trì tuyên truyền hằng ngày, nhiều nội dung được phổ biến trực tiếp trong các cuộc họp tổ dân phố và ngay trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Công tác tuyên truyền trở thành những cuộc đối thoại gần gũi giữa lực lượng làm nhiệm vụ với người dân.

6008ca0d-ff9a-4013-80d2-4c5bca5d5718.jpg
Vì mục tiêu xây dựng xã, phường ngày càng sạch đẹp, văn minh. Ảnh: Đức Tuấn

Theo lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự nơi công cộng được tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND. Việc xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ phường đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị giải quyết các điểm nghẽn trên địa bàn.

Với mục tiêu là xây dựng xã, phường ngày càng sạch đẹp, văn minh, chính quyền địa phương hai cấp ở phường Bồ Đề và xã Thường Tín xác định không thể giải quyết bằng vài đợt ra quân cao điểm mà cần nhất làm thay đổi trong cách ứng xử của người dân đối với không gian công cộng. Từ đó, người dân sẽ cảm nhận được những đổi thay của mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong từng hành động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Diện mạo đô thị ngày càng đổi thay rõ nét

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.