Kinhtedothi - Trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài trên diện rộng, nhiều khu vực tại Đắk Lắk và các vùng lân cận bị ngập sâu, sạt lở, giao thông chia cắt. Tình hình thời tiết cực đoan đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện, buộc Công ty Điện lực Đắk Lắk phải triển khai đồng loạt nhiều biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giữ ổn định lưới điện trong điều kiện bất lợi nhất.
Ngập sâu, chia cắt khiến nhiều khu vực buộc phải cắt điện khẩn cấp
Theo báo cáo của Công ty Điện lực Đắk Lắk cập nhật đến 11 giờ ngày 21/11/2025, mưa lũ khiến hàng chục xã, phường tại khu vực phía Tây và phía Đông bị cô lập, nhiều trạm biến áp ngập trong nước hoặc có nguy cơ rò điện mất an toàn.
Tại khu vực phía Tây tỉnh, 148 trạm biến áp đang phải tạm ngừng cấp điện, khiến hơn 8.254 khách hàng bị ảnh hưởng. Nhiều khu vực như Yang Mao, Cư Pui, Dang Kang, Hòa Sơn, Giang Sơn, Yang Reh, Tân Tiến, Ea Riêng… vẫn còn ngập sâu, chưa thể tiếp cận để xử lý. Đất đá sạt lở, đường bị chia cắt khiến đội ngũ trực vận hành chỉ có thể tiếp cận từng vị trí khi đủ điều kiện an toàn.
Đội ngũ công nhân, kỹ sư được tăng cường phương tiện, vật tư, thiết bị an toàn, chia thành nhiều mũi tiếp cận các vùng bị ngập khi nước rút. Công tác kiểm tra, xử lý sự cố được thực hiện 24/24, đảm bảo trạm nào đủ điều kiện an toàn sẽ được khôi phục ngay.
Song song với việc xử lý sự cố, công ty ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng gồm: bệnh viện, trạm y tế, hệ thống cấp nước, viễn thông, trụ sở UBND các cấp, các điểm cung ứng lương thực – thực phẩm thiết yếu như danh sách Sở Công thương cung cấp.
“An toàn cho người dân và lực lượng thi công được đặt lên hàng đầu. Khi nước rút, tập trung triển khai lực lượng nhằm sửa chữa, khôi phục lại trong thời gian sớm nhất có thể nhằm phục vụ cho người dân và công tác khắc phục sau lũ” - đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk nhấn mạnh.
Thiệt hại lớn nhưng ngành điện nỗ lực khôi phục trong thời gian sớm nhất
Thống kê toàn tỉnh cho thấy, đợt mưa lũ này đã gây ảnh hưởng chưa từng có đối với hệ thống điện Đắk Lắk: khách hàng mất điện lúc cao điểm: 323.189 (34,1% toàn Công ty); khách hàng còn đang mất điện: 237.772 (25,1% toàn Công ty); khôi phục được: 85.417 khách hàng
Về hạ tầng, trạm biến áp mất điện lúc cao điểm: 3.344 trạm (31,6%), trạm biến áp còn đang mất điện: 2.343 trạm (22,13%), đã khôi phục: 1.001 trạm.
Nhiều hạng mục lưới điện bị hư hỏng, ngập hoàn toàn, sạt lở taluy… nên chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại. Ngành điện dự báo khối lượng công việc trong những ngày tới sẽ rất lớn khi nước bắt đầu rút và nhiều khu vực bắt đầu tiếp cận được.
Trong bối cảnh thiên tai phức tạp, Công ty Điện lực Đắk Lắk khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý chạm vào dây điện, cột điện, trạm biến áp khi đang ngập nước; không sử dụng các thiết bị điện trong vùng ẩm ướt để tránh nguy cơ tai nạn.
Ngành điện cam kết sẽ tiếp tục bám sát diễn biến mưa lũ, khẩn trương khôi phục điện ở các khu vực nước rút, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.