Theo đài RT của Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Giáo hoàng Leo XIV để thảo luận về các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự trong lãnh thổ Nga.
Theo Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Nga và Giáo hoàng đã có cuộc điện đàm mang tính xây dựng vào ngày 4-6, trong đó, hai bên đã thảo luận về một số chủ đề, bao gồm cả xung đột Ukraine.
Tổng thống Putin lưu ý rằng trong bối cảnh các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mátxcơva và Kiev được nối lại, giới lãnh đạo Ukraine đang tăng cường leo thang và thực hiện các hành động phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga. Ông tuyên bố rằng các hành động phá hoại đường sắt gần đây ở khu vực Bryansk và Kursk của Nga là hành động khủng bố.
Tổng thống Nga xác nhận rằng Mátxcơva quan tâm đến việc giải quyết xung đột thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, nhưng nhấn mạnh rằng cần giải quyết tận gốc rễ của vấn đề để đảm bảo hòa bình lâu dài.
Tổng thống Putin cũng đã nêu rõ với Giáo hoàng Leo XIV về những tiến triển đạt được trong vòng đàm phán trực tiếp mới nhất giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2-6. Ông cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí về việc trao đổi tù nhân và thi thể những người đã thiệt mạng.
Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng Mátxcơva đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo đoàn tụ cho những trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình trong suốt quá trình xung đột.
Người đứng đầu Điện Kremlin đã cảm ơn người đứng đầu Giáo hội Công giáo vì sẵn lòng hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng cũng như vai trò của Tòa thánh Vatican trong làm trung gian giải quyết các vấn đề nhân đạo cấp bách giữa Mátxcơva và Kiev.
Trong khi đó, theo bản tin của Vatincan News, vào chiều 4-6, Giáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm, tập trung đặc biệt vào cuộc chiến ở Ukraine.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, nói với các phóng viên rằng Giáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Putin đã thảo luận về tình hình nhân đạo, cũng như nhu cầu tạo điều kiện viện trợ khi cần thiết.
Tuyên bố của ông Bruni cho biết: "Đức Giáo hoàng đã kêu gọi Nga có hành động ủng hộ hòa bình, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại để tạo ra các mối liên hệ tích cực giữa các bên và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột".
Giáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Putin cũng thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra nhằm trao đổi tù nhân và giá trị của công việc mà Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi, Tổng giám mục Bologna, đang thực hiện về vấn đề này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.