Ngày 24-4, tại Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức hội thảo “Góp ý xây dựng đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045” nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý góp ý cho Đề án phát triển điền kinh Việt Nam.
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Hồng Minh cho biết, Đề án phát triển Điền kinh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 là nội dung quan trọng để điền kinh Việt Nam thực hiện. Tới lúc này, các nội dung xây dựng trong Đề án về cơ bản đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ tiếp thu thêm các ý kiến góp ý, đóng góp từ những người làm nghề, chuyên gia điền kinh trong hội thảo sắp tới nhằm hoàn chỉnh nhất nội dung trước khi trình lãnh đạo xem xét.
Lần đầu tiên, điền kinh Việt Nam có 1 Đề án đầu tư phát triển có chu kỳ để mang tính đột phá. Vì thế, những người xây dựng Đề án phát triển Điền kinh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đều chờ đợi các ý kiến đóng góp quan trọng và có thực tiễn để các nội dung được kiện toàn và đảm bảo đúng chuyên môn.
Năm 2025 là năm bản lề để thể thao Việt Nam chuẩn bị cho nhiều mục tiêu dài hơn ngay sau đó và điền kinh Việt Nam cũng vậy. Nhiều ý kiến cho rằng, điền kinh Việt Nam phải giành thành tích tốt ở SEA Games 33 lấy lại vị thế cho điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, mục tiêu của điền kinh Việt Nam phải giành được kết quả cụ thể tại đấu trường châu Á và quốc tế thay vì mãi trong vùng trũng tại Đông Nam Á. Tại ASIAD 19 (thi đấu năm 2023), điền kinh Việt Nam không giành được huy chương dù trước đó khi dự ASIAD 18 năm 2018 chúng ta đã giành 2 Huy chương vàng, 3 Huy chương đồng.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Đông Nam Á, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, Giải bài toán thành tích chuyên môn tại đấu trường ASIAD là điều cần thiết của điền kinh Việt Nam. Đây là môn quan trọng, được chú ý ở các nền thể thao cũng như trong các kỳ đại hội do vậy điền kinh Việt Nam sẽ phải thay đổi mạnh mẽ. Trải qua các năm 2023, 2024, điền kinh Việt Nam thấy thực tế nhiều gương mặt đã chững lại về chuyên môn do vậy chúng ta không đạt được thành tích tốt như kỳ vọng.
Bên cạnh đó, thời gian gần đây nguồn VĐV tại đội tuyển quốc gia có dấu hiệu chững lại về thành tích (những VĐV kỳ cựu đã có thành tích, đạt được đỉnh cao phong độ) nên khó có thể tiến xa hơn nữa cho các sân chơi quốc tế lớn trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tích của Điền kinh Việt Nam trong năm 2023 không đạt như kỳ vọng.
Chia sẻ về giải pháp giúp điền kinh Việt Nam phát triển trong tương lai, Trưởng phòng Thể thao Thành tích cao (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) Hoàng Quốc Vinh cho biết: Cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sẽ đầu tư trọng điểm cho điền kinh để có thành tích đột phá tại đấu trường châu lục cũng như Thế vận hội. Cục chủ trương thuê huấn luyện viên (HLV) ngoại về đào tạo cho các nhóm VĐV trọng điểm. Các tổ, nhóm VĐV theo từng nội dung sẽ được tập hợp và đào tạo mang tính chất có hệ thống, lựa chọn từ tuyến VĐV trẻ đi lên… với hy vọng sẽ cải thiện thành tích trong tương lai.
Tại hội thảo, các nhà chuyên môn của điền kinh Việt Nam đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý xây dựng Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Đề án mang vai trò quan trọng giúp điền kinh nước nhà có định hướng phát triển cụ thể nhất. Thế nên, muốn tạo đột phá thì Đề án cần sớm hoàn thiện và đưa vào thực thi.
“Chúng ta đều biết các chương trình đào tạo chuyên môn luôn cần nguồn lực kinh phí. Điền kinh Việt Nam rất nỗ lực tìm kiếm nguồn xã hội hóa đồng hành chung tay cùng Nhà nước thực hiện các chương trình phát triển chuyên môn cho vận động viên. Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được xây dựng kỹ và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp từ người làm chuyên môn, nhà quản lý trước khi hoàn thiện”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói thêm.
Trong tương lai gần, nhà quản lý Liên đoàn điền kinh Việt Nam bày tỏ rất muốn ra đời 1 Trung tâm đào tạo huấn luyện chuyên biệt cho môn thể thao này. Hiện trong cả nước, bóng đá là môn đặc thù có được các Trung tâm đào tạo huấn luyện chuyên biệt trong khi nhiều môn thể thao thành tích cao khác lại chưa có. Vấn đề quyết định cuối cùng là kinh phí. Do đó, kế hoạch kêu gọi xã hội hóa tài trợ tiếp tục được đề ra là trọng tâm làm việc của Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.