Thể thao

Điền kinh Hà Nội:Hướng tới mục tiêu xa hơn

Ngân Hà 24/08/2025 08:55

Từ đầu tháng 8 đến nay, điền kinh Hà Nội dự Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2025, Giải vô địch Điền kinh các nội dung tiếp sức quốc gia 2025 và đều giành vị trí Nhất toàn đoàn.

Đây là cơ sở để các nhà quản lý đánh giá lực lượng, đầu tư lâu dài, chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn, cũng như đóng góp vận động viên cho đội tuyển quốc gia.

dien-kinh.jpg
Đội tiếp sức nữ điền kinh Hà Nội trên bục nhận Huy chương vàng Giải vô địch quốc gia năm 2025.

Khẳng định vị thế số 1

Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 9 đến 15-8 tại thành phố Đà Nẵng đã khép lại thành công. Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm phát hiện và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung cho đội tuyển điền kinh quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế.

Tại giải, đội tuyển điền kinh Hà Nội đã thi đấu ấn tượng với 8 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng, giành ngôi Nhất toàn đoàn. Kết quả này không chỉ vượt chỉ tiêu ban đầu mà còn cho thấy sự ổn định về phong độ lẫn chiều sâu lực lượng.

Ngay sau đó, đoàn Hà Nội dự Giải vô địch Điền kinh các nội dung tiếp sức quốc gia 2025. Tại giải, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 5 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng.

Trưởng bộ môn điền kinh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Nguyễn Công Nam cho biết, việc các vận động viên Hà Nội vô địch nhiều nội dung tiếp sức tại các giải vô địch quốc gia vừa rồi không quá bất ngờ, bởi đây vốn là thế mạnh nhiều năm qua.

Tuy nhiên, việc giành Huy chương vàng ở các nội dung như 100m nam, 400m nam, vốn là thế mạnh của đoàn Quân đội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Đồng Nai… lại là bước đột phá, cho thấy trình độ chuyên môn và tinh thần chiến đấu bền bỉ của các vận động viên.

Trong đó, đáng chú ý là việc vận động viên 22 tuổi Nguyễn Văn Quyết lên ngôi vô địch nội dung 100m nam tại Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2025. Đây là vận động viên được các huấn luyện viên điền kinh Hà Nội phát hiện, đào tạo từ năm 2017 và được đánh giá là có thể vươn xa trong tương lai nếu được đi tập huấn dài hạn ở nước ngoài.

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội Đới Đăng Hỷ đánh giá, điền kinh Hà Nội đang sở hữu nhiều chân chạy giàu kinh nghiệm kết hợp với những chân chạy trẻ tài năng như Nguyễn Bá Kiên, Nguyễn Văn Quyết, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Đức Sơn.

“Chính sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ đã giúp điền kinh Hà Nội duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng toàn đoàn và tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện các mục tiêu lớn sắp tới”, ông Đới Đăng Hỷ nhấn mạnh.

Đầu tư chiều sâu, chuẩn bị cho đấu trường lớn

Dù đang dẫn đầu cả nước và có thế mạnh ở nội dung tiếp sức, điền kinh Hà Nội vẫn không thể chủ quan, bởi nhiều đơn vị khác như Quân đội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng… cũng đang đầu tư mạnh cho bộ môn này.

Theo chuyên gia điền kinh - Tiến sĩ Dương Đức Thủy, nguyên Trưởng bộ môn điền kinh (Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), sự vươn lên của các địa phương cho thấy tính cạnh tranh quyết liệt.

“Nếu không tính toán chiến lược ngay từ bây giờ, Hà Nội khó duy trì ngôi đầu trong vài năm tới. Muốn phát triển bền vững, phải đầu tư đồng bộ hơn ở các nội dung nhảy cao, nhảy xa 3 bước, đi bộ, cùng các cự ly ngắn như 100m, 800m… để tăng cơ hội tranh huy chương tại giải quốc gia và đấu trường quốc tế”, ông Dương Đức Thủy nhận định.

Trưởng bộ môn điền kinh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội) Nguyễn Công Nam cho hay, Hà Nội đang sở hữu lứa vận động viên trẻ có khả năng tranh chấp huy chương ở đấu trường Đông Nam Á và châu Á. Bộ môn sẽ tham mưu lãnh đạo trung tâm để chung tay với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ đi tập huấn, thi đấu quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm, thích nghi với áp lực và điều kiện thi đấu khác nhau. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để họ tự tin khẳng định bản lĩnh ở những sân chơi lớn.

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội Đới Đăng Hỷ cũng khẳng định, nhiều năm qua, công tác đào tạo trẻ luôn được Hà Nội ưu tiên hàng đầu. Nhờ vậy, đội luôn duy trì được 3 tuyến vận động viên chất lượng đồng đều: Tuyến trẻ, tuyến kế cận và tuyến tuyển. Điều này giúp Hà Nội không chỉ mạnh ở hiện tại mà còn bảo đảm lực lượng kế thừa cho tương lai.

Theo ông Đới Đăng Hỷ, để phát triển bền vững và hướng tới mục tiêu cao hơn, trung tâm sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị tập luyện hiện đại, cải thiện chế độ dinh dưỡng, thuê chuyên gia giàu kinh nghiệm; đồng thời hỗ trợ vận động viên trẻ, trong đó có các vận động viên điền kinh, đi tập huấn tại các quốc gia mạnh về điền kinh như Trung Quốc, Hàn Quốc… nhằm rèn bản lĩnh và nâng cao trình độ. Song song, đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài ngân sách, tăng tiền thưởng cho vận động viên đoạt thành tích quốc tế, tạo thêm động lực để họ tiếp tục cống hiến. Khi chính sách khuyến khích và môi trường tập luyện cùng được chú trọng, thành tích của thể thao Hà Nội nói chung, bộ môn điền kinh Hà Nội nói riêng sẽ còn bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Với sự chung tay của các nhà quản lý, huấn luyện viên và quyết tâm của các vận động viên, điền kinh Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường khu vực và quốc tế trong thời gian tới, góp phần khẳng định vị thế của thể thao Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Điền kinh Hà Nội: Hướng tới mục tiêu xa hơn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.