(HNMO) -
Trạm biến áp 400KVA đã được Điện lực Từ Liêm lắp để khắc phục tình trạng điện mất ổn định tại thôn Phú Diễn
Điện mất ổn định hàng ngày
Theo như đơn phản ánh trên thì mạng điện trên địa bàn nói chung không chỉ hiện nay mà đã vài năm gần đây điện áp thường xuyên bị sụt và rất mất ổn định (không chỉ vào giờ cao điểm). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là vì hệ thống trạm biến áp cung cấp cho thôn hiện không đáp ứng được nhu cầu thực tế; việc theo dõi, quản lý điện không được chặt chẽ.
Chính vì vậy, việc cung cấp điện trên địa bàn không ổn định, sinh hoạt chung của nhiều người dân bị đảo lộn. Do thiếu điện dẫn đến thiếu nước sinh hoạt (máy bơm không hoạt động được). Đặc biệt là gần đây vào những giờ cao điểm buổi trưa hoặc tối thường xuyên bị mất điện hay điện yếu như đom đóm. Việc sử dụng điện nhiều làm quá tải, cháy dây, nhảy áp tô mát ở trạm biến áp. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc làm ăn của người lớn mà còn cả các cháu nhỏ, nhất là khi năm học mới đã bắt đầu. Do thiếu điện, các sinh hoạt cá nhân như: Tắm giặt, ăn tối, học hành và xem ti vi cũng không được trọn vẹn.
Đặc biệt, việc nguồn điện cung cấp không ổn định và không đảm bảo đã, đang làm chi phí của người dân thêm tốn kém. Nhiều người trong thôn đã phải áp dụng rất nhiều giải pháp tạm thời và cả lâu dài nhằm tự khắc phục, giải quyết vấn đề liên quan đến điện như: Mua máy phát điện, đèn xạc ắc quy, sử dụng bộ chuyển đổi điện để nạp và phóng điện sử dụng khi mất điện...Các chi phí này được áp dụng tùy theo khả năng cần thiết của từng gia đình nhưng đó thực sự là một gánh nặng, nỗi bức xúc, gây tổn thất và lãng phí tiền của trong dân. Những chi phí gián tiếp này là ngoài mong muốn chủ quan và cũng chỉ là giải pháp tạm thời, cấp bách. Nếu nguồn điện được cung cấp bình thường thì chắc những chi phí khách quan này sẽ không xảy ra.
Đường dây không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện
Nói về vấn đề này, ông Phí Lê Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Diễn cho biết: Từ năm 2004 xã được đầu tư xây dựng mới đường điện lưới hạ thế và đến năm 2006 hoàn thành. Toàn bộ hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, bao gồm cả dây và cột chạy dọc các trục đường làng và trong ngõ xóm. Đến tháng 9-2007, việc bán điện tới dân đã được xã bàn giao lại cho Điện lực Từ Liêm. Hiện nay, toàn xã Phú Diễn có 4 thôn, với 5 trạm biến áp, trong đó có 3 trạm công suất 400KVA và 2 trạm công suất 600KVA. Riêng thôn Phú Diễn có 2 trạm biến áp, trong đó có 1 trạm 600KVA và 1 trạm 400KVA. Mặc dù có 2 trạm biến áp với tổng công suất 1.000KVA nhưng tình trạng thiếu điện vẫn xảy ra là do bán kính cấp điện tại địa phương rộng, từ điểm đầu cho tới điểm cuối khoảng 2km, hơn nữa số dân sinh sống tại địa bàn lại đông.
Cũng theo ông Bình do tình trạng điện mất ổn định nên ngày 15-9 vừa qua, Điện lực Từ Liêm đã lắp đặt thêm 1 trạm biến áp 400KVA ở xóm trại để giải quyết tình trạng thiếu điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân ở thôn Phú Diễn. Đến ngày 17-9, trạm biến áp này chính thức được hoạt động. Ông Bình cũng khẳng định, việc sử dụng điện quá tải làm cháy dây điện nhiều lần là có thật. Đặc biệt là từ cuối tháng 8 cho đến nay đã có khoảng 5 lần đường dây điện bị cháy. Tuy nhiên, ngay sau khi sự cố xảy ra thì Điện lực Từ Liêm cũng đã cử cán bộ xuống khắc phục khẩn cấp để có điện phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Việc cháy đường dây điện không chỉ xảy ở thôn Phú Diễn mà vừa qua khoảng ngày 15-9, trạm biến áp tại thôn Định Quán cũng bị cháy vào buổi tối.
Tình trạng quá tải là do đâu?
Có thể thấy, hiện nay xã Phú Diễn đang là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, nhiều nhà cao tầng mọc lên. Bên cạnh đó, trên địa bàn lại có các công ty, xí nghiệp cũng như các trường học nên nhiều công nhân, người dân, sinh viên đến thuê trọ. Chính vì vậy, đường dây điện được xây dựng mới từ năm 2006 đến nay sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng điện trong dân.
Theo ông Nguyễn Đạo Tiệp, Phó trưởng thôn Phú Diễn thì hiện nay toàn thôn có khoảng 7.000 nhân khẩu, trong đó chỉ có trên 3.000 nhân khẩu là người địa phương, số còn lại là những người đăng ký tạm trú. Do nhu cầu người ở trọ cao nên nhiều gia đình trong thôn đã xây thêm nhà và nhận thêm người đến ở trọ. Chỉ tính riêng từ năm 2007 đến nay, thôn đã tiếp nhận thêm 500 người đến đăng ký tạm trú.
Nếu làm thử phép tính cứ mỗi một phòng trọ cho thuê từ 1 đến 3 người, thì mỗi phòng cũng phải thắp một bóng điện, sử dụng một quạt điện, một ti vi, một nồi cơm điện, thậm chí có cả máy vi tính (nếu là phòng cho sinh viên thuê). Trung bình mỗi phòng 1 tháng tiêu thụ hết vài chục số điện, mà với trên 3.000 người đến tạm trú thì số điện cộng vào là bao nhiêu? Đó là chưa kể khi tốc độ đô thị hóa cao, nhà cao tầng mọc lên, đời sống nhân dân được nâng lên, nhiều gia đình không chỉ dừng lại ở việc sắm thêm ti vi, tủ lạnh mà còn cả máy điều hòa, bình nóng lạnh, đây là những đồ tiêu thụ điện lớn.
Có thể nói, việc điện mất ổn định tại thôn Phú Diễn xã Phú Diễn (Từ Liêm) là do mạng lưới điện đã quá tải không thể đáp ứng được với nhu cầu sử dụng điện của địa phương, chứ không có sự "bỏ quên" của các cơ quan chức năng.
Hoàng Hùng, Đức Hải
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.