Có ít nhất 7 bộ phim dựa trên các trò chơi điện tử (TCĐT) đang được thực hiện ở Hollywood. Phim trình chiếu gần đây nhất là “Thị trấn Silent Hill”, được chờ đợi sẽ đem lại cho khán giả cảm giác li kì giống như phiên bản trò chơi đã xuất hiện năm 1999.
Có ít nhất 7 bộ phim dựa trên các trò chơi điện tử (TCĐT) đang được thực hiện ở Hollywood. Phim trình chiếu gần đây nhất là “Thị trấn Silent Hill”, được chờ đợi sẽ đem lại cho khán giả cảm giác li kì giống như phiên bản trò chơi đã xuất hiện năm 1999.
Dù không phải cứ làm phim ăn theo TCĐT cũng bảo đảm là bán được vé, Hollywood vẫn không từ bỏ việc đưa các nhân vật trong trò chơi vào điện ảnh. Doug Lowenstein, Chủ tịch hiệp hội phần mềm giải trí cho rằng, đang có một sự thay đổi lớn trong thế giới truyền thông mà ngành công nghiệp TCĐT (game) đang nổi lên như là một thế lực mới.
Các thành công liên tiếp về doanh thu từ TCĐT đã khiến các nhà làm phim phải chú ý tới mảng nội dung chưa được khai thác này. ít nhất các phim ăn theo như vậy sẽ thu hút được sự quan tâm của giới chơi game trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ. Theo một cuộc thăm dò ý kiến trước khi bộ phim “Thị trấn Silent Hill” được công chiếu, hai phần ba trong tổng số 2100 người thường xuyên tới rạp nghĩ phim sẽ rất rùng rợn. Gitesh Pandya, biên tập viên một Cty phát hành phim nói: “Đó là một bộ phận khán giả khổng lồ mà bạn không thể bỏ qua. Điều gì sẽ làm họ phấn khích hơn những bộ phim dựa theo các TCĐT ? Chúng có thể làm thị trường phim sôi động hơn bất kì bộ phim nào khác”.
Dựa trên TCĐT khá ăn khách cùng tên của Cty phát triển game Nhật Bản Konami, “Thị trấn Silent Hill” có doanh thu 20,2 triệu đô-la ngay trong hai ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên. Giống như trong trò chơi, phim kể về một người mẹ đi tìm đứa con mất tích, lần đến thị trấn Silent Hill bị bỏ hoang… Tuy nhà sản xuất chưa quyết định có làm phần tiếp theo của phim không nhưng những người hâm mộ game đã nóng lòng chờ đợi nó ngay từ bây giờ. Cạnh đó, một loạt phim ăn theo đã được lên kế hoạch quay:
* DOA: Dead or Alive (Sống hay chết): Dựa theo game đánh nhau đối kháng đang bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, sẽtrình chiếu vào ngày 25-8.
* Hallo, dự kiến ra mắt trong năm 2007, do Peter Jackson - người được biết đến qua phim KingKong - đạo diễn. Hallo là một game bắn súng giả tưởng do hãng Microsoft phát triển cho hệ máy Xbox.
* Alice, bộ phim về cô bé Alice (do Sarah Michelle Gellar đóng) ở xứ sở diệu kì khi đã lớn. Phim dựa theo trò chơi phát hành năm 2000 của hãng American McGee.
* Resident Evil: Extinction (Sự tuyệt chủng), phát hành cuối năm 2007, là phần thứ ba của loạt phim kinh dị Resident Evil. Hai bộ phim trước đã thu về 90 triệu đô-la và có ấn bản DVD.
* Castlevania, dựa theo game của hãng Konami, nói về quỷ Dracula và gia đình Belmont.
Dù chưa có phim ăn theo trò chơi điện tử nào vượt ngưỡng doanh thu khiêm tốn 131 triệu đô-la của Tomb Raider (Bí mật ngôi mộ cổ) năm 2001, các nhà sản xuất vẫn không ngừng lấy ý tưởng từ các trò chơi để “điện ảnh hóa” chúng. Loại phim này thu hút lớp khán giả từ 18 đến 35 tuổi và tốn ít tiền hơn cho việc viết kịch bản, thiết kế phục trang, quảng cáo… Thế nhưng cứ ăn theo cũng không dễ. Khithế hệ máy trò chơi điện tử có cấu hình cực mạnh như Xbox 360 và Playstation 3 được bán rộng rãi, các nhà làm phim sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với ngành công nghiệp game. Sự hòi hỏi của khán giả sẽ tăng lên không ngừng, và chắc chắn chỉ những phim có sáng tạo và chất lượng tốt mới thành công.
Trung Hòa
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.