Với nhiều chính sách đặc thù được triển khai đồng bộ, Hà Nội tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để ngày càng nhiều người dân được thụ hưởng chính sách nhân văn này.
Tấm thẻ nhỏ, chỗ dựa lớn

Ngày đầu tháng 7-2026, như những tháng trước, bà Nguyễn Thị Hạnh (67 tuổi, phường Hoàng Mai) lại đến bệnh viện tái khám căn bệnh tim mạn tính. Với bà, chiếc thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được cất cẩn thận trong ví như một giấy tờ quan trọng nhất. "Tiền thuốc, tiền xét nghiệm mỗi tháng không hề nhỏ. Nhờ được quỹ BHYT thanh toán phần lớn chi phí nên tôi chỉ tập trung điều trị, không còn thấp thỏm lo viện phí như trước", bà Hạnh chia sẻ.
Cũng cảm nhận rõ giá trị của chính sách này, anh Trần Văn Dũng (phường Hà Đông) vẫn nhớ quãng thời gian vợ phải điều trị ung thư với nhiều đợt hóa trị kéo dài. Những hóa đơn viện phí lên tới hàng chục triệu đồng từng khiến cả gia đình rơi vào áp lực lớn. "Khi người thân mắc bệnh mới thấy chiếc thẻ BHYT quý giá thế nào. Nếu phải tự chi trả toàn bộ thì chắc chắn gia đình tôi rất khó vượt qua", anh Dũng nói.
Thực tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội cho thấy, ngày càng nhiều người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao nhờ quỹ BHYT chi trả. Đối với người mắc bệnh mạn tính, bệnh hiểm nghèo hay người cao tuổi phải điều trị lâu dài, BHYT không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm niềm tin để người bệnh kiên trì điều trị.
Theo Sở Y tế Hà Nội, BHYT không đơn thuần là chính sách đóng - hưởng, mà là cơ chế chia sẻ rủi ro giữa người khỏe mạnh với người bệnh, giữa người có điều kiện kinh tế với người còn khó khăn, nhằm bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Đây cũng là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Đặc biệt, từ ngày 1-7-2026, nhiều chính sách mới tiếp tục mở rộng quyền lợi của người tham gia BHYT. Người dân tự đi khám ngoại trú tại một số cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu theo quy định được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng trong nhiều trường hợp trước đây chưa được chi trả.
Cùng với đó, nhiều nhóm đối tượng yếu thế được ngân sách thành phố hỗ trợ mua thẻ BHYT, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.
Những chính sách nhân văn ấy đang góp phần đưa BHYT ngày càng đến gần hơn với cuộc sống. Khi quyền lợi được mở rộng, người dân cũng cảm nhận rõ hơn giá trị của tấm thẻ BHYT, từ đó chủ động tham gia để bảo vệ sức khỏe của chính mình và gia đình.
Mở rộng "tấm lưới" an sinh
Đến hết tháng 6-2026, Hà Nội có hơn 8,59 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 96,25% dân số, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ bao phủ cao nhất cả nước. Đây là kết quả từ sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng sự phối hợp chặt chẽ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong nhiều năm qua.
Đặc biệt, Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND đã tiếp tục mở rộng diện được ngân sách hỗ trợ đóng BHYT cho nhiều nhóm đối tượng như người từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi, người khuyết tật nhẹ, cộng tác viên dân số, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình... Dự kiến có hơn 341.000 người được hỗ trợ mức đóng BHYT, góp phần tiến gần hơn tới mục tiêu BHYT toàn dân. Đặc biệt, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11-02-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt bao phủ BHYT toàn dân và đạt 10% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện.
Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám cho biết: “Mở rộng diện bao phủ BHYT luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội của Thủ đô. Thời gian tới, BHXH thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương rà soát từng nhóm đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ quyền lợi khi tham gia BHYT; đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của thành phố nhằm tạo điều kiện để mọi người dân đều được tiếp cận chính sách an sinh này”.
Song hành với việc mở rộng diện bao phủ là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hà Nội đang tập trung củng cố năng lực y tế cơ sở, bảo đảm thuốc thiết yếu, tăng cường đào tạo nhân lực, cải cách quy trình khám chữa bệnh và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, thanh toán BHYT. Hồ sơ sức khỏe điện tử, dữ liệu khám chữa bệnh được kết nối đồng bộ cùng việc sử dụng căn cước công dân, VNeID, VssID trong tiếp nhận người bệnh đang góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi sử dụng dịch vụ y tế.
Để tiến tới BHYT toàn dân một cách bền vững, điều quan trọng không chỉ là tăng số người tham gia mà còn phải để mỗi người dân cảm nhận được giá trị của chính sách thông qua chất lượng khám chữa bệnh và quyền lợi thực tế được thụ hưởng. Khi niềm tin được củng cố, BHYT sẽ thực sự trở thành lựa chọn chủ động của mỗi người dân. Phía sau tỷ lệ bao phủ hơn 96% dân số không chỉ là những con số thống kê mà còn là hàng triệu câu chuyện về sự sẻ chia, về những gia đình vượt qua khó khăn nhờ chính sách BHYT.
Hành trình hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân của Hà Nội vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng với những chính sách ngày càng nhân văn, sự đồng hành của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của người dân, "tấm lưới" an sinh ấy sẽ ngày càng được đan dày hơn, để mỗi người dân Thủ đô đều có thêm một điểm tựa vững chắc trên hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.