Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điểm lại chiến công triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”

ANHTHU| 30/07/2005 08:20

Băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” do tên Dương Văn Khánh (Khánh trắng) cầm đầu ở Hà Nội những năm trước đây đã được lực lượng CATP tập trung điều tra và đã triệt phá thành công.

Băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” do tên Dương Văn Khánh (Khánh trắng) cầm đầu ở Hà Nội những năm trước đây đã được lực lượng CATP tập trung điều tra và đã triệt phá thành công.

Khánh đã 5 lần bị bắt, phạt tù và tập trung cải tạo. Hết hạn cải tạo, Khánh tỏ ra ăn năn, hối cải, chăm chỉ làm ăn với nghề đạp xích lô tại gầm cầu Long Biên. Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất Khánh đã ngấm ngầm tập hợp quanh mình nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự. Năm 1991, Khánh xin phép chính quyền thành lập “Đội trật tự - Dịch vụ bốc xếp tự quản” do y làm đội trưởng, nhằm thâu tóm toàn bộ địa bàn chợ Đồng Xuân, Bắc Qua và khu vực lân cận.

Khánh được cấp giấy phép “kinh doanh bốc xếp” rồi được thành lập “Nghiệp đoàn bốc xếp chợ Đồng Xuân - Long Biên”, do y làm chủ tịch Nghiệp đoàn kiêm đội trưởng Đội bốc xếp. Với quân số lên tới 500 người, trong đó có hơn 500 đoàn viên công đoàn. Núp dưới danh nghĩa hợp pháp, Khánh và bọn đàn em nhiều lần gây ra các vụ giết người, cướp, cưỡng đoạt tài sản công dân, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, trốn thuế... Bà con tiểu thương ở các chợ Đồng Xuân, Bắc Qua, Long Biên lo sợ, không dám tố giác hành vi phạm tội của Khánh và đồng bọn.

Ngày 22-5-1996, Dương Văn Khánh ngang nhiên chỉ huy hơn 40 tên, huy động 4 xe vận tải, dưới danh nghĩa “xiết nợ” đến nhà 71D, 71E Kim Mã đập phá và lấy toàn bộ đồ đạc, tài sản của các anh Vũ Thanh Mạnh, Phạm Hữu Long và Vũ Hoàng Hiệp, trị giá hơn 300 triệu đồng, chuyển về cất giấu tại nhà y và tại hội trường chợ Long Biên. Sau sự việc trên, ngày 24-5-1996, cơ quan CA đã quyết định thành lập ban chuyên án. Chỉ 4 giờ sau khi lệnh phá án được ban ra, các điều tra viên phối hợp với các trinh sát hình sự của Bộ CA và CA Hà Nội đã hoàn thành thủ tục tố tụng và tiến hành bắt, khám xét hầu hết các đối tượng chính trong tổ chức tội phạm của Khánh, tại hàng chục địa điểm khác nhau. Dương Văn Khánh bị bắt tại nhà riêng của y ở 31/10 Nguyễn Thiệp. CA thu nhiều tài liệu và tài sản bất minh, không để vợ chồng Khánh kịp tẩu tán...

Nhiệm vụ đặt ra cho ban chuyên án không chỉ là làm rõ vụ cướp ở 71D, 71E Kim Mã, mà còn phải khám phá vụ giết người xảy ra ngày 24-3-1991, tại 44 phố Hàng Chiếu, vụ giết người ngày 5-10-1994 tại buồng giam 15A Trại giam Hà Nội... Kết quả đã khẳng định, ngày 24-3-1991, chính tên Dương Văn Khánh dùng dao đâm chết anh Nguyễn Đức Thắng (tức Đạt) và cũng chính hắn dàn xếp cho tên đàn em là Vũ Quốc Dũng nhận tội thay. Vụ án đã được xét xử và Dũng bị phạt 1 năm tù giam về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Dũng đã chấp hành xong hình phạt.

Lật lại vụ án, các điều tra viên tiến hành đồng thời các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với vận động quần chúng tố giác hành vi giết người của Dương Văn Khánh. Các tài liệu về giám định thương tích nạn nhân, giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự... đều được lật giở lại, cùng với thực nghiệm điều tra nhiều lần, cơ quan CA đã đi đến kết luận: Vũ Quốc Dũng không phải là kẻ giết anh Thắng mà chính Dương Văn Khánh là thủ phạm.

Nguyễn Tiến Thắng (Thắng “trố”), em trai cùng mẹ khác cha với Dương Văn Khánh và Đặng Đức Thắng (Thắng “ngựa”) là 2 tên cầm đầu trong vụ đánh chết bị can Nguyễn Thanh Hà tại buồng giam 15A, Trại tạm giam Hà Nội vào ngày 5-10-1994. Để có kết luận này, Ban chuyên án đã cử điều tra viên, cùng một thời gian đến 6 trại cải tạo ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa và nhiều địa phương để gặp gỡ, ghi lời khai của 20/23 bị án và nhân chứng. Có 12 bị án đã trực tiếp chứng kiến Thắng “trố” bàn bạc, chủ mưu và trực tiếp đánh chết Nguyễn Thanh Hà. Tiếp tục khai thác mở rộng, Ban chuyên án đã khởi tố, phục hồi điều tra 9 vụ án với 48 bị can và yêu cầu PC16 Công an Hà Nội phục hồi điều tra một vụ án giết người (chưa đạt) và gây rối trật tự công cộng, đưa truy tố xét xử 8 bị can. Kết thúc chuyên án, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ CA đề nghị truy tố 28 bị can với 11 nhóm tội danh khác nhau. Riêng tên Khánh bị truy tố 4 tội: cướp của, giết người, trốn thuế và che giấu tội phạm. Qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án đã tuyên phạt Dương Văn Khánh và Nguyễn Tiến Thắng (Thắng “trố”) tử hình, các tên còn lại bị phạt từ 3 đến 20 năm tù, tịch thu toàn bộ tài sản do chúng phạm tội mà có.

Tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” do Dương Văn Khánh cầm đầu đã bị triệt phá, tạo phấn khởi, tin tưởng trong quần chúng nhân dân Hà Nội và cả nước. Thắng lợi của chuyên án cho thấy tinh thần tự phê bình, dám nhìn thẳng vào sự thật, thành khẩn sửa chữa khuyết điểm của lực lượng CA, tất cả vì sự công minh, kẻ ác phải bị trừng trị, người lương thiện phải được bảo vệ. Từ thắng lợi của chuyên án, uy tín của lực lượng CA được nâng cao; nhân dân đã mạnh dạn tố giác hành vi của bọn tội phạm, tạo uy thế tấn công mạnh mẽ vào tội phạm có tổ chức. Sau vụ án Khánh “trắng”, các băng nhóm tội phạm như Phúc “bồ” ở Hà Nội, Minh “Samasa” ở Vũng Tàu... đều bị triệt phá. Nhiều ổ nhóm tội phạm khác đang hoạt động ở các bến bãi, bảo kê nhà hàng, khách sạn cũng tự giải tán hoặc không dám hoạt động trắng trợn như trước.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điểm lại chiến công triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.