Trong những ngày hè rộn rã, Thư viện cộng đồng xã Dân Hòa trở thành điểm hẹn mới của thiếu nhi và người dân, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng không gian học tập miễn phí, thân thiện và giàu tri thức.
Niềm háo hức con trẻ và không gian tri thức cộng đồng
Sáng đầu tuần, cậu bé Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 5, vừa ăn sáng xong đã giục mẹ đưa đến Thư viện cộng đồng xã Dân Hòa. Trong chiếc ba lô nhỏ không phải là sách giáo khoa như những ngày đến trường, mà là cuốn sổ ghi chép và cây bút chì để ghi lại những điều thú vị đọc được trong những cuốn sách yêu thích.

Bước vào không gian rộng rãi, thoáng mát trên tầng 3 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dân Hòa, Quân nhanh chóng tìm được góc đọc quen thuộc. Trên những giá sách ngay ngắn là hàng trăm đầu sách thiếu nhi, truyện tranh, sách khoa học, lịch sử, kỹ năng sống cùng nhiều loại báo, tạp chí phù hợp với nhiều lứa tuổi.
“Ở đây có rất nhiều sách hay. Con thích nhất là sách khám phá khoa học và truyện lịch sử. Đến thư viện vừa được đọc sách, vừa gặp các bạn nên kỳ nghỉ hè của con vui hơn rất nhiều”, Quân chia sẻ.
Không chỉ riêng Quân, nhiều em nhỏ trên địa bàn xã cũng coi thư viện là “điểm hẹn” trong mùa hè năm nay. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho điện thoại hay trò chơi điện tử, các em có thêm một không gian để đọc sách, học tập, khám phá kiến thức và giao lưu cùng bạn bè.
Được đặt tại tầng 3 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dân Hòa (thôn Mục Xá), thư viện mở cửa miễn phí vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần, phục vụ người dân từ 8h30 đến 11h30 và từ 14h đến 17h.
Không gian đọc được bố trí thân thiện, an toàn với bàn ghế, giá sách và nhiều đầu sách đa dạng, tạo điều kiện để mọi người, đặc biệt là thiếu nhi, tiếp cận tri thức một cách thuận lợi.

Lan tỏa văn hóa đọc từ sự chung tay
Theo bà Nguyễn Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dân Hòa, trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, sách vẫn giữ vai trò đặc biệt trong việc hình thành tư duy, nhân cách và khả năng học tập bền vững.
“Sách và văn hóa đọc giúp mỗi người tiếp cận tri thức một cách sâu sắc, bền vững và lâu dài. Chính từ nhận thức đó, cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến thông tin, chúng tôi luôn trăn trở về việc xây dựng một không gian tri thức phục vụ cộng đồng ngay tại địa phương”, bà Hằng chia sẻ.
Từ những suy nghĩ ấy, ý tưởng xây dựng Thư viện cộng đồng xã Dân Hòa dần được hình thành với mong muốn tạo dựng một địa chỉ học tập, đọc sách dành cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Dù còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự chủ động của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, thư viện đã đi vào hoạt động bằng nguồn lực xã hội hóa.
Những đầu sách được các cơ quan, đơn vị trao tặng; những giá sách, bàn ghế, trang thiết bị được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ; nhiều hạng mục khác được bổ sung từng bước từ nguồn kinh phí còn hạn chế.
“Mỗi cuốn sách trên giá, mỗi trang thiết bị trong thư viện đều chứa đựng tình cảm và sự kỳ vọng dành cho sự nghiệp học tập, phát triển tri thức của người dân Dân Hòa”, bà Nguyễn Thu Hằng bày tỏ.
Theo bà Hằng, dù quy mô thư viện hiện nay còn khiêm tốn nhưng đây là kết quả của cả một quá trình nỗ lực, kiên trì của tập thể Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân.
.jpeg)
Góp phần xây dựng xã hội học tập
Có con gái rất thích đến thư viện đọc sách, chị Nguyễn Thị Lan (thôn Mục Xá) cho biết, trước đây, mỗi dịp hè chị khá lo lắng vì con dành nhiều thời gian xem điện thoại.
“Từ khi biết xã có thư viện, con tôi rất thích. Sau khi từ thư viện về, con còn kể cho bố mẹ nghe những điều mới học được trong sách. Tôi thấy đây là mô hình rất ý nghĩa, vừa giúp trẻ có nơi vui chơi lành mạnh, vừa hình thành thói quen đọc sách”, chị Lan kể.
Không chỉ phục vụ thanh thiếu nhi, học sinh, thư viện còn là nơi người dân đến đọc báo, tra cứu tài liệu, tìm hiểu kiến thức phục vụ lao động, sản xuất và đời sống.
Ông Trần Văn Hùng, một người dân xã Dân Hòa, chia sẻ: “Có thư viện cộng đồng ngay tại địa phương là điều rất đáng quý. Người lớn có thể đọc báo, tìm hiểu thông tin, còn các cháu có môi trường học tập an toàn trong dịp hè. Mong rằng thư viện sẽ ngày càng có nhiều đầu sách hơn”.
Theo ông Đinh Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa, việc xây dựng môi trường học tập, phát triển văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của địa phương. Từ sự chủ động tham mưu của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người yêu sách, chỉ trong chưa đầy hai tháng, từ một ý tưởng được ấp ủ, nay đã có thêm một không gian đọc sách, học tập và tiếp cận tri thức dành cho cộng đồng.
Chủ tịch UBND xã Dân Hòa chia sẻ, mặc dù cơ sở vật chất vẫn cần tiếp tục được bổ sung, nhưng sự ra đời của thư viện có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lan tỏa văn hóa đọc, hình thành thói quen học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.
Từ những cuốn sách đầu tiên trên giá, từ những ánh mắt háo hức của các em nhỏ mỗi khi bước vào phòng đọc, Thư viện cộng đồng xã Dân Hòa đang từng ngày trở thành một địa chỉ về văn hóa và tri thức của địa phương. Không chỉ mang đến một mùa hè bổ ích cho thiếu nhi, nơi đây còn gieo những “hạt giống” đầu tiên của niềm đam mê đọc sách, góp phần bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng khát vọng học tập và xây dựng một cộng đồng học tập bền vững ngay từ cơ sở.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.