Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điểm chuẩn cao hơn năm trước

HONGHAI| 17/07/2005 08:35

Chiều 15-7, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10, năm học 2005-2006. Theo đó, tuyển 33.266 học sinh (HS) vào hệ công lập và 17.141 vào hệ bán công. Trường có điểm chuẩn công lập cao nhất là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (56 điểm)...

Học sinh trường Marie Curie
trong giờ học môn tiếng Anh.

Chiều 15-7, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10, năm học 2005-2006. Theo đó, tuyển 33.266 học sinh (HS) vào hệ công lập và 17.141 vào hệ bán công.

Trường có điểm chuẩn công lập cao nhất là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (56 điểm), tiếp theo là các trường THPT Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai (54,5 điểm), Nguyễn Công Trứ, Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP (54 điểm), Hùng Vương, Võ Thị Sáu, Phú Nhuận, Nguyễn Hữu Huân (53,5 điểm). Dựa trên bảng điểm chuẩn năm nay so với năm học trước, hầu hết các trường đều nâng điểm chuẩn. Số lượng trường công lập, bán công tăng hơn năm trước là 15 trường (năm 2004: 66 trường và năm 2005 là 81 trường).


Sau đây là cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huỳnh Công Minh chung quanh công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.


- Thưa giám đốc, ông có thể cho biết nguyên nhân nào điểm chuẩn của các trường THPT năm nay lại cao hơn năm trước?


- Đó là do kết quả thi tốt nghiệp THCS năm nay số lượng HS đạt loại khá giỏi cao hơn mọi năm. Đồng thời việc chọn lựa nguyện vọng lớp 10 của phụ huynh và HS so với năm trước đã chính xác hơn nhiều.


- Ông có thể cho biết rõ hơn về kế hoạch nộp đơn? Các trường hợp HS đã trúng tuyển nhưng vì lý do nào đó phụ huynh xin chuyển trường cho con, sở có giải quyết?


- Sáng 16-7, đồng loạt các trường THPT sẽ dán thông báo danh sách HS trúng tuyển vào trường của mình. HS nộp đơn tại trường từ ngày 16 đến hết ngày 25-7. Hồ sơ gồm: đơn xin thi tốt nghiệp THCS, học bạ cấp 2 bản chính, bằng tốt nghiệp THCS (bản chính - nếu có hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời), bản sao giấy khai sinh hợp lệ, giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Việc xin chuyển trường sẽ được giải quyết nếu có lý do chính đáng như do chuyển hộ khẩu, cha mẹ chuyển nơi cư trú... Việc giải quyết chuyển trường sẽ do hai hiệu trưởng của hai trường THPT nơi xin đi và nơi muốn chuyển đến đồng chấp thuận (trên cơ sở cùng hệ công lập hoặc bán công, có điểm chuẩn ít nhất bằng với điểm chuẩn của trường xin đến). Ngoài ra, sở không giải quyết bất kỳ trường hợp chuyển đổi nguyện vọng lớp 10 nào khác.


- Xin cho biết về các trường dạy 2 buổi/ngày, các trường THPT có dạy chương trình phân ban, tăng cường tiếng Anh, tiếng Pháp...? 

- Trường dạy 2 buổi/ngày sẽ có các trường THPT Trưng Vương, Bình Phú, Tạ Quang Bửu, Võ Trường Toản, Tam Phú, Trung Lập, Phú Hòa, Cần Thạnh, Gò Vấp, Lê Minh Xuân, Thủ Đức, Nguyễn Thị Định, Lương Thế Vinh, Nam Sài Gòn, Long Trường, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn. Như vậy, năm nay TP sẽ có 17 trường dạy 2 buổi/ngày, tăng nhiều hơn năm trước. Các trường dạy chương trình phân ban vẫn là các trường THPT Marie Curie, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Diệu, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền và Nguyễn Hữu Huân. Ngoài ra, các trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Võ Thị Sáu, Nguyễn Trung Trực sẽ thực hiện dạy chương trình tăng cường tiếng Anh cho HS lớp 10 và các trường THPT Marie Curie, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai sẽ tuyển hết các HS đã tốt nghiệp chương trình tăng cường tiếng Pháp.

- “Số phận” của HS không trúng tuyển bốn NV sẽ về đâu, thưa ông?


- HS rớt bốn NV vẫn còn cơ hội học tập. Sở GD-ĐT bảo đảm có đủ chỗ học cho con em nhân dân. Các em có thể chọn loại hình trường tư thục, dân lập, các trung tâm GDTX hay vào học các trường trung học chuyên nghiệp. Quyền lợi của HS tốt nghiệp bổ túc hay trường nghề tương đương với HS tốt nghiệp hệ phổ thông.


- Những HS rớt bốn nguyện vọng nhưng có điểm cao hơn mức điểm chuẩn của trường công có được tuyển thẳng vào hệ công lập?


- Các trường công lập không được xét lấy thêm HS vào hệ công lập mà chỉ được nhận thêm HS chưa đỗ vào bất cứ trường nào. Việc xét lấy thêm phải được công bố và công khai thảo luận trong Hội đồng tuyển sinh của trường. Cuối ngày 5-8, các trường sẽ kết thúc việc nhận thêm.


- HS trúng tuyển vào các trường THPT thí điểm chương trình phân ban sẽ được phân ban khoa học tự nhiên (ban A) và khoa học xã hội (ban C) như thế nào?


- Sau khi ổn định việc nhận HS, hiệu trưởng các trường phân ban và PHHS sẽ bàn bạc việc phân HS vào ban nào cho phù hợp với nguyện vọng, năng lực của các em và hướng dẫn của Bộ.


- Xin cám ơn ông.

Theo NLĐ, SGGP

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Điểm chuẩn cao hơn năm trước

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.