Theo dõi Báo Hànộimới trên

Derby thành Manchester: M.U thắng ngược Man City

Thương Nguyệt| 14/01/2023 20:51

(HNMO) - Fernandes và Rashford tỏa sáng với hai tình huống lập công giúp “Quỷ đỏ” thắng ngược đối thủ cùng thành phố ở trận derby diễn ra tối 14-1 (giờ Hà Nội).

Ở màn đọ sức với Man City, sân nhà là lợi thế lớn nhất của M.U. “Quỷ đỏ” đứng trước cơ hội trả món nợ thất bại muối mặt 3-6 trước đội bóng cùng thành phố hồi tháng 10-2022. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với thầy trò HLV Erik ten Hag do Man City chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu.

Man City đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để xốc lại tinh thần toàn đội sau thất bại khó ngờ trước Southampton tại trận tứ kết Carabao Cup. Đáng chú ý hơn, một chiến thắng ở chuyến làm khách đến sân Old Trafford sẽ giúp “The Citizens” thu hẹp khoảng cách với Arsenal đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Trước đối thủ rất mạnh, M.U có lý do để chơi thận trọng. Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận derby thuộc về đội chủ nhà. Sau đường chuyền lỗi của Silva, “Quỷ đỏ” tấn công nhanh nhưng Fernandes gây tiếc nuối với pha dứt điểm chệch cột dọc ở phút 11.

Điểm sáng trên hàng công của M.U ở trận này vẫn là Rashford. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Akanji ngay trên vạch vôi, tiền đạo 25 tuổi đã có thể đưa bóng vào lưới trống ở phút 34. Chỉ 3 phút sau, “mũi nhọn” của M.U tiếp tục bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đối mặt với thủ môn Ederson.

Ở chiều ngược lại, Man City nắm quyền kiểm soát bóng nhưng cần đến 60 phút mới có thể phá thế quân bình. Xuất phát từ đợt lên bóng cánh phải, De Bruyne thoát xuống đáy biên trước khi tạt bóng thuận lợi cho Grealish đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn De Gea.

Bàn thắng mở tỷ số trận đấu là điểm nhấn duy nhất Man City tạo được. Đội khách đã không thể duy trì lợi thế dẫn bàn sau khi Fernandes đưa trận derby về khởi điểm ở phút 78. Tình huống lập công của tiền vệ người Bồ Đào Nha gây tranh cãi do Rashford dường như đã rơi vào thế việt vị.

Chỉ 4 phút sau bàn thua, lưới thủ môn Ederson tiếp tục rung lên sau pha dứt điểm của Rashford. Ở tình huống này, công lớn nhất thuộc về Garnacho. Tài năng 18 tuổi vào sân từ ghế dự bị và để lại dấu ấn với đường căng ngang cho đồng đội lập công.

Man City có 13 phút để tìm bàn gỡ hòa nhưng bất thành do đối thủ chơi quá chắc chắn. Trận thua ngược khiến thầy trò HLV Guardiola lỡ cơ hội bám đuổi Arsenal, trong khi M.U có chiến thắng xứng đáng để chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Derby thành Manchester: M.U thắng ngược Man City

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.