Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đến năm 2025: 50% khu rừng đặc dụng, phòng hộ được quản lý theo công nghệ tiên tiến

Ngọc Quỳnh| 19/12/2019 13:00

(HNMO) - Ngày 19-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ. Theo ông Nguyễn Quốc Trị - Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, diện tích có rừng cả nước là 14,45 triệu ha, trong đó rừng đặc dụng là 2,15 triệu ha; rừng phòng hộ là 4,6 triệu ha.

 Quang cảnh hội nghị.

Hiện nay, các khu rừng đặc dụng, phòng hộ phân bố đều; 54/63 tỉnh, thành phố có các khu rừng đặc dụng được thành lập (chiếm 85,7%) và 59/63 tỉnh có rừng phòng hộ (chiếm 93,7%).

Cả nước đã thiết lập hệ thống khu rừng đặc dụng với tổng diện tích có rừng là 2,15 triệu ha, trong đó có 15 khu rừng đặc dụng quy hoạch thành lập mới. Các khu rừng đặc dụng được thành lập mới giúp kế hoạch bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm ở Việt Nam được tốt hơn, như: Khu bảo tồn Sao La, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi tỉnh Quảng Nam…

Mỗi năm, các ban quản lý rừng giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, cá nhân, hộ gia đình 402.490ha; trồng rừng mới 10.883 ha, góp phần tăng diện tích có rừng, nâng độ che phủ rừng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương sống trong vùng lõi và vùng đệm. Nhờ vậy, nhiều hộ dân đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định từ nghề rừng.

Có 74/164 Ban quản lý rừng đặc dụng được chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng diện tích 1,18 triệu ha, chiếm khoảng 48% diện tích rừng đặc dụng, kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 là 336 tỷ đồng. Trong những năm qua, Bộ NN&PTNT cũng đã kiểm soát chặt việc chuyển đổi diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ sang mục đích sử dụng khác…

Bên cạnh những kết quả tích cực, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại của công tác quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ như: Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đầu tư cho các khu rừng đặc dụng, phòng hộ còn thiếu và yếu. Công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ việc trồng rừng, tái tạo rừng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng… đã được thực hiện nhưng kết quả còn khiêm tốn.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, thời gian tới, Bộ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát đánh giá quy mô, diện tích quy hoạch thành lập mới các khu rừng theo quy định; xây dựng đề án tổng thể phát triển hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu đến năm 2025 có 50% khu rừng đặc dụng, phòng hộ của cả nước được cung cấp thiết bị và áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý, giám sát đa dạng sinh học, cứu hộ và tái thả tự nhiên thành công một số động vật hoang dã quý hiếm…

Bộ sẽ tăng cường quản lý quy hoạch sử dụng đất rừng; nghiêm cấm lấn chiếm rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp để nuôi trồng thủy sản; xử lý nghiêm trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, làm tổn hại đến rừng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đến năm 2025: 50% khu rừng đặc dụng, phòng hộ được quản lý theo công nghệ tiên tiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.