(HNMO) – Với số điểm khắt khe mà giám khảo Chí Anh dành cho (6 điểm) và giám khảo Khánh Thy cho 7 điểm, khiến tổng mức điểm của BGK dành cho cặp đôi của năm diễn viên Hứa Vỹ Văn bị kéo xuống thấp nhất là 29 điểm.
Không thuyết phục được BGK và khán giả, Hứa Vỹ Văn phải dừng cuộc chơi tại Bước nhảy hoàn vũ 2011 sau đêm thi thứ 2 |
* Bất ngờ Anh Khoa giành điểm cao nhất
Đêm thi thứ 2 của “Bước nhảy Hòan vũ” 2011 là những điệu free style, các thí sinh có quyền sáng tạo và lựa chọn điệu nhảy mà mình thích. Cặp đôi của chàng diễn viên điển trai Hứa Vỹ Văn và Anna Sidova dù rất cố gắng dàn dựng thành một câu chuyện tình lãng mạn dựa theo vở nhạc kịch “Singing in the rain” nhưng Hữa Vỹ Văn cùng cô bạn nhảy xinh đẹp đã không thể thuyết phục được BGK. Giám khảo Chí Anh đã đưa ra số điểm thấp nhất trong đêm thi (6 điểm), còn giám khảo Khánh Thy cũng không ngần ngại rút tấm thẻ đề 7 điểm. Sau 15 phút chờ đợi sự may mắn từ sự bình chọn của giám khảo nhưng dường như “Nữ thần may mắn” đã không mỉm cười với Hữa Vỹ Văn. Anh đã trở thành thí sinh đầu tiên bị loại khỏi cuộc thi “Bước nhảy Hoàn vũ 2011”.
Bất ngờ lớn của đêm thi thứ 2 là rocker Phạm Anh Khoa xuất hiện với vẻ bề ngoài khá mệt mỏi, trên khuôn mặt và tay có những nốt đỏ tấy (chưa biết anh bị bệnh gì) nhưng anh chàng đã thực hiện rất thành công một vũ điệu truyền thống của người Bungari. Có vẻ như, sự “chiến thắng bệnh tật” của Anh Khoa đã làm lay động các vị giám khảo, nên đã có 2 điểm 10 của giám khảo Chí Anh và Đức Huy dành cho Anh Khoa. Giám khảo Chí Anh nhận xét phần thi của Anh Khoa: “Điệu múa của bạn rất thành công”, còn giám khảo Đức Huy cũng hết lời khen ngợi “Tôi rất thán phục bạn”. Với số điểm cao bất ngờ - 38 điểm – cặp đôi của Anh Khoa đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng ở đêm thi thứ 2.
Vượt qua bệnh tật, Anh Khoa bất ngờ giành số điểm cao nhất trong đêm thi thứ 2 |
Trong khi đó, “ứng cử viên số 1” cho quán quân năm nay là Thu Minh lại bị các vị giám khảo chê “te tua”, dù màn biểu diễn của cô khá chuyên nghiệp và đẹp mắt. Thu Minh và bạn nhảy Lachezar Stefanov Todoro chọn phong cách Hip-hop để làm mới bài biểu diễn và cô đã thực hiện khá cuốn hút. Tuy nhiên, theo quan điểm của giám khảo Chí Anh, những động tác Hip-hop của Thu Minh và bạn nhảy thiếu động tác nhún cơ bản của vũ điệu đường phố. Trong khi đó, giám khảo Khánh Thy lại đưa ra nhận xét rằng, nếu Thu Minh định đóng vai tiểu thư thì không nhất thiết phải nhảy như một cô gái đường phố. Bài biểu diễn của Thu Minh chỉ nhận được mức điểm trung bình là 35 điểm.
Bà mẹ một con Thanh Thúy ở đêm thi thứ 2 cũng không thật sự thành công như đêm đầu tiên. Lựa chọn tango để biểu diễn nhưng bài nhảy của Thanh Thúy và Aleksandar Vachev lại thiếu những bước nhảy cơ bản mà thiên về việc bê và đỡ. Thanh Thúy có lý giải rằng, mình chỉ có 4 ngày tập luyện, lại thêm công việc đóng phim liên miên chiếm gần hết thời gian nên bài thi cho đêm thứ 2 không được chuẩn bị kỹ như ý muốn. Cặp đôi của Thanh Thúy cũng chỉ nhận được số điểm khiêm tốn là 33 điểm. Tuy nhiên, Thanh Thuy may mắn là cô vẫn tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ bình chọn của khán giả như đêm thi đầu tiên (cô là người được khán giả bình chọn nhiều nhất đêm thi đầu), nên Thanh Thúy và bạn nhảy vẫn ung dung bước tiếp vào vòng trong.
Dù có những bước nhảy chuyên nghiệp và tự tin nhưng Thu Minh vẫn bị giám khảo chê và cho điểm khiêm tốn |
Các cặp đôi khác như cặp của Vũ Thu Phương, Huy Khánh, Kim Hiền, Đại Nghĩa, Nguyên Vũ, Thủy Tiên đều có những dàn dựng và ý tưởng độc đáo cho bài thi của mình. Tuy nhiên, giống như ở đêm đầu tiên, những cặp nghệ sĩ này vẫn chưa có nhiều đột biến trong biểu diễn. Trong đêm thi thứ 3, khi đã làm quen với việc luyện tập có thể họ sẽ làm được điều gì đó bất ngờ ở những đêm thi sau
* Nhạc sĩ Trần Tiến nhận xét e dè hơn
Sau những chỉ trích từ phía dư luận về những nhận xét ở đêm thi đầu nghe “không được thuận tai”, giám khảo Trần Tiến ở đêm thi thứ 2 có phần e dè hơn khi nhận xét phần thi của thí sinh . Nhạc sĩ của “Mặt trời bé con” có cơ hội để giải bày với khán giả về những phát ngôn của mình: “Nếu mọi người thấy quá thì tôi sẽ giảm bớt, còn từ nào tôi nhận xét mà các bạn không thích thì tôi sẽ sửa để mọi người cùng vui. Quan trọng là cả nhà cùng vui”.
Nhạc sĩ Trần Tiến dù hạn chế nhận xét nhưng ông vẫn khiến không ít khán giả giật thột mỗi lần ông cầm micro đánh giá phần thi của thí sinh. Khá nhiều ý kiến cho rằng ông hòan tòan không hợp với vai trò giám khảo ở cuộc thi này. |
Ở đêm thi thứ 2, nhạc sĩ Trần Tiến cũng kiệm lời hơn hẳn khi nhận xét thí sinh. Tuy nhiên, vị nhạc sĩ đáng kính vẫn khiến cho người xem khá hồi hộp và không ít lần “giật mình” mỗi khi ông mở lời với phần thi của một thí sinh nào đó. Tuy không có những từ “nhạy cảm” được nói ra như ở đêm thi đầu tiên, nhưng những nhận xét của nhạc sĩ Trần Tiến vẫn có phần lạc đề so với những vị giám khảo còn lại, khiến cho không ít khán giả cảm thấy vị trí giám khảo cuộc thi khiêu vũ hoàn toàn không hợp với ông.
Nhạc sĩ Trần Tiến gọi phần lớn bài thi của các thí sinh là “múa” chứ không phải là “nhảy”, và ông cũng không ít lần đưa ra nhận xét “không liên quan”, ví dụ như khi nhận xét phần thi của Huy Khánh, nhạc sĩ Trần Tiến đưa ra câu khá bâng quơ: “Điệu nhảy rất vui… Tuy nhiên, sàn này rất trơn, nhảy điệu này nguy hiểm lắm…”. Hay như khi được MC mời nhận xét cho phần thi của ca sĩ Thủy Tiên, nhạc sĩ Trần Tiến thay vì nhận xét thì kể câu chuyện về “nàng rết” khiến các vị giám khảo và khán giả không ai hiểu gì, cuối cùng ông buông một câu kết luận: “Đã không biết thì đừng có góp ý”…
Nhạc sĩ Trần Tiến được mời làm giám khảo cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ để nhận xét ở phương diện cảm xúc, tuy nhiên, có thể khiếu hài hước của vị nhạc sĩ đáng kính này chỉ hợp trong một chương trình mang tính chất tự sự còn khi áp dụng ở một sân khấu mang tính chất là cuộc thi thì không phù hợp nên khiến khán giả cảm thấy như bị “lệch pha”. Điều này có trách là ở phía BTC và sự cả nể của nhạc sĩ Trần Tiến khi nhận lời làm giảm kháo ở cuộc thi không thuộc chuyên môn của mình.
Đêm thi thứ 3 của “Bước nhảy Hoàn vũ” sẽ diễn ra vào tối 8/5 với hai điệu Rumba và Quickstep.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.