Du lịch

Đêm phố cổ, sản phẩm du lịch đặc sắc của Phố Hội

Ngọc Anh 08/09/2023 - 17:44

Ngày 8-9-1998, UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã quyết định tổ chức Ngày hội phố cổ. 25 năm qua, hoạt động này đã trở thành sản phẩm du lịch, văn hóa đặc sắc của Phố Hội.

a98.jpg
Đêm Phố cổ Hội An không thể thiếu ánh đèn lồng đặc trưng.

Ngày 8-9-1998, qua nhiều lần ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân địa phương, “Ngày Phố cổ tại khu phố cổ Hội An” đã được thử nghiệm lần đầu tiên.

a102.jpg
Một góc phố cổ về đêm.

Đến ngày 23-2-1999, UBND thành phố Hội An đã ban hành Chỉ thị số 03/1999/CTUB về việc tổ chức “Đêm phố cổ” hằng tháng vào ngày 14 Âm lịch.

a103.jpg
Một quán cafe trên phố Hội An vào buổi tối.

Đến nay, tròn 25 năm, “Đêm phố cổ” đã trở thành một điểm nhấn đối với thương hiệu du lịch Hội An, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho cộng đồng người dân thông qua nghề làm lồng đèn, hoa đăng, dịch vụ du thuyền, ẩm thực, tour tham quan phố cổ, chụp ảnh, bán quà lưu niệm…

Ngoài ra, thông qua “Đêm phố cổ”, Hội An đã đẩy mạnh quảng bá Di sản văn hóa thế giới Hội An đến với du khách trong nước và quốc tế, được đánh giá cao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đêm phố cổ, sản phẩm du lịch đặc sắc của Phố Hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.