Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đêm 18, rạng sáng 19-12-1972: B-52 đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ trên bầu trời Hà Nội

HNM| 18/12/2022 06:58

LTS: Cách đây tròn 50 năm, ngày 18-12-1972, đế quốc Mỹ mở chiến dịch tập kích đường không chiến lược bằng B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. Quân và dân ta đã ta kiên cường đánh bại cuộc tập kích của địch, làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, buộc đế quốc Mỹ phải ngừng ném bom, trở lại bàn đàm phán, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử này, Báo Hànộimới mở chuyên mục “Ngày này năm xưa” để cùng độc giả ôn lại những chiến công hiển hách trong 12 ngày đêm làm nên “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Tiểu đoàn 59, Trung đoàn Tên lửa 261 đã bắn rơi tại chỗ B-52 đầu tiên rơi trên cánh đồng Chuôm, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội trong đêm 18-12-1972.

Từ 19h25 đến 20h18 ngày 18-12, nhiều tốp B-52 (mỗi tốp 3 chiếc) liên tiếp dội bom xuống khu vực sân bay Nội Bài, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm. Trung đoàn Tên lửa 261 được lệnh tiêu diệt tốp máy bay từ hướng Tam Đảo. Một kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 59 đã phóng 2 quả đạn, hạ 1 B-52, là “siêu pháo đài bay” đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ trên bầu trời Hà Nội.

Đêm 18 rạng sáng 19-12, Mỹ huy động 90 lần chiếc B-52 ném 3 đợt bom xuống Hà Nội, xen kẽ có 8 lần chiếc F-111 và 127 lần chiếc máy bay cường kích, ném khoảng 6.600 quả bom xuống 135 địa điểm của Thủ đô, 85 khu vực dân cư, làm chết 300 người. Quân và dân ta bắn rơi 6 máy bay các loại, trong đó có 3 B-52 (2 chiếc rơi tại chỗ).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm 18, rạng sáng 19-12-1972: B-52 đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ trên bầu trời Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.