Xã hội

Đề xuất nới lỏng điều kiện người Việt ở nước ngoài trở lại quốc tịch Việt Nam

Hà Phong 09/04/2025 - 15:30

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam mới nhất đã được Bộ Tư pháp công bố ngày 9-4.

img_20250409_141442.jpg
Hậu vệ Jason Quang Vinh và gia đình tại buổi lễ nhập tịch quốc tịch Việt Nam. Ảnh: PV

Thông tin đáng lưu ý, đó là đề xuất mở rộng hơn quy định về nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam so với hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp có cha hoặc mẹ, hoặc ông bà nội, hoặc ông bà ngoại là công dân Việt Nam; nhà đầu tư, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài… được nhập quốc tịch Việt Nam.

Cùng đó, bỏ quy định tại Khoản 5, Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam: "Người được trở lại quốc tịch Việt Nam phải thôi quốc tịch nước ngoài". Ngoài ra, tất cả các trường hợp đã mất quốc tịch Việt Nam có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được xét trở lại quốc tịch Việt Nam.

Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể với người xin nhập quốc tịch Việt Nam nếu có cha hoặc mẹ, hoặc ông bà nội, hoặc ông bà ngoại là công dân Việt Nam, có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc có lợi cho Nhà nước Việt Nam thì được miễn một số điều kiện. Các trường hợp nêu trên được phép nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mà không cần phải về nước thường trú.

Thống kê của Bộ Tư pháp cho thấy, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 6 triệu người, sinh sống tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thời gian qua, một số nước thay đổi chính sách pháp luật quốc tịch, cho phép công dân có thể mang 2 quốc tịch. Điều này dẫn đến các trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài bày tỏ nguyện vọng xin trở lại quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch nước ngoài có dấu hiệu tăng lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất nới lỏng điều kiện người Việt ở nước ngoài trở lại quốc tịch Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.