Lũ sông Bùi lên cao, song các tuyến đê hữu Bùi, Bùi 2, Gò Khoăm và đặc biệt là đê tả Bùi đang thi công đều không xảy ra sự cố mất an toàn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Khi nhận thông tin lũ sông Bùi đã vượt báo động III rạng sáng 25-8, phóng viên có mặt tại các tuyến đê qua các xã Phú Nghĩa, Quảng Bị, Xuân Mai và Trần Phú. Nước sông dâng cao, gây ngập nhiều vùng bãi, đồng ruộng và khu dân cư ven sông. Các lực lượng địa phương liên tục tuần tra, chuẩn bị vật tư, phương tiện, sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.
Trên tuyến đê tả Bùi qua xã Quảng Bị, nhiều đoạn đang thi công nhưng đê vẫn an toàn, không xảy ra sự cố hoặc tràn đê. Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Tống Văn Thái cho biết, xã yêu cầu các lực lượng và nhà thầu trực 24/24 giờ, kiểm tra toàn tuyến, nhất là những đoạn thi công dở dang, vị trí từng sạt lở, tràn đê. Máy bơm, máy đào, máy ủi, ô tô, bao tải, đất đắp, cọc và bạt được chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó các tình huống.
Tại thôn Ninh Kiều, đoạn từng xảy ra sự cố sụt đê năm 2024 nay đã được xây dựng tường bê tông kiên cố. Theo ông Tống Văn Thái, khi triển khai dự án, xã yêu cầu nhà thầu ưu tiên thi công tường bê tông những đoạn xung yếu để chống lũ; sau đó tiếp tục làm mặt đê, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Tại thôn Yên Duyệt, đoạn tràn trước đây cũng đã được nâng thành đê bê tông. Những mùa lũ trước, người dân thường xuyên phải tập trung đắp chống tràn tại đây. Đợt này, dù nước sông vượt báo động III, công trình vẫn an toàn.
UBND xã Phú Nghĩa cũng phân công lực lượng tuần tra đê tả Bùi, kiểm tra các vị trí xung yếu; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện và hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.
Rời tuyến đê tả Bùi, phóng viên có mặt tại đê Gò Khoăm, xã Trần Phú. Tuyến đê từng xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ năm 2024 và đã được thành phố đầu tư xây dựng công trình khắc phục khẩn cấp. Nước lũ dâng cao ở phía sông nhưng mặt đê vẫn ổn định.
Phó Chủ tịch UBND xã Trần Phú Nguyễn Mạnh Hà cho biết, xã duy trì lực lượng thường trực, chuẩn bị đầy đủ theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng bảo vệ đê Gò Khoăm và các tuyến đê đi qua địa bàn. Cán bộ xã, lực lượng xung kích và người dân được phân công kiểm tra từng đoạn; vật tư, phương tiện được bố trí tại những vị trí dễ tiếp cận.

Trên tuyến đê hữu Bùi đi qua các xã Xuân Mai, Trần Phú, dù mực nước sông cao hơn báo động III tới 0,15m nhưng chưa xuất hiện vị trí tràn. Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai của các địa phương thường xuyên tuần tra những đoạn xung yếu, nơi từng sạt lở, tràn đê và các công trình qua đê.
Đê Bùi 2 có cao trình thấp hơn đê hữu Bùi nên nước đã tràn qua một số đoạn từ chiều 24-8. Nhiều bao tải cát được xếp thành hàng, phủ bạt để chống tràn, hạn chế dòng nước gây xói mặt và mái đê.
Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Trịnh Bá Thường cho biết, chiều 24-8, xã huy động hơn 150 người, tập kết hơn 500m³ cát, chuẩn bị 10.000 vỏ bao tải, đắp chống tràn tại nhiều đoạn thấp trên tuyến đê Bùi 2 dài khoảng 2,8km. Ngày 25-8, lực lượng tại chỗ tiếp tục tuần tra, sẵn sàng gia cố nếu nước còn dâng.

Trò chuyện với phóng viên, ông Nguyễn Đức Mạnh, người dân thôn Yên Duyệt (xã Quảng Bị), vui mừng khi các đoạn đê được đầu tư đã phát huy tác dụng. “Mấy năm gần đây, năm nào chúng tôi cũng phải ra đắp chống tràn tuyến đê Yên Duyệt. Nhưng năm nay thì không, mừng lắm”, ông Mạnh nói.
Theo ông Mạnh, việc thành phố đầu tư nâng cấp tuyến đê đã trực tiếp bảo vệ cuộc sống, tài sản, giúp người dân yên tâm hơn mỗi khi lũ về. Hiệu quả của công trình cho thấy sự an toàn của nhân dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các quyết sách đầu tư của thành phố.
Đến 21h ngày 25-8, các tuyến đê tả Bùi, hữu Bùi, Bùi 2 và Gò Khoăm không phát sinh sự cố mất an toàn. Tuy vậy, lũ sông Bùi vẫn ở mức cao, các địa phương tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ, tuần tra đê, bảo vệ công trình và hỗ trợ người dân cho đến khi lũ rút.
Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, lúc 20h ngày 25-8, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt là 7,04m, cao hơn báo động III là 0,04m. Lũ đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; dự báo đến 8h ngày 26-8, mực nước thấp hơn báo động III là 0,05m.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.