Bạn đọc

Để mùa lễ hội văn minh, an toàn: Ngăn chặn, xử lý nạn cờ bạc

Nhóm phóng viên 19/02/2024 - 06:56

Thành phố Hà Nội cũng như các địa phương trên cả nước đã bước vào mùa lễ hội xuân với nhiều hoạt động phong phú, sôi động. Điều này đòi hỏi công tác tổ chức và quản lý lễ hội của các cơ quan chức năng, địa phương phải hết sức chặt chẽ, nghiêm túc để có một mùa lễ hội an toàn, văn minh. Trong đó, vấn nạn cờ bạc trực tiếp hay núp bóng các trò chơi dân gian phải được ngăn chặn và xử lý triệt để.

mot-diem-co-bac-tra-hinh-ho.jpg
Một điểm cờ bạc trá hình hoạt động núp bóng trò chơi dân gian ném phi tiêu tại Khu di tích Đền Sóc (huyện Sóc Sơn) ngày 15-2.

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm

Từ ngày mùng 6 tháng Giêng (ngày 15-2), Hà Nội đã khai hội nhiều lễ hội truyền thống lớn, điển hình là Lễ hội chùa Hương, Lễ hội Gióng đền Sóc, Lễ hội đền Hai Bà Trưng, Lễ hội Cổ Loa... Trước khi các lễ hội diễn ra, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm các hoạt động cờ bạc trong mùa lễ hội. Các địa phương có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm, trong đó có hành vi cờ bạc.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại các lễ hội đều tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nghiêm cấm hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, lợi dụng lễ hội đông đúc, nhiều điểm cờ bạc trá hình đã hoạt động núp bóng trò chơi dân gian ném phi tiêu tại Khu di tích đền Sóc (huyện Sóc Sơn). Nắm bắt được thông tin phản ánh, ngay trong ngày 15-2, lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn đã kiểm tra, phát hiện 3 điểm cờ bạc trá hình và đã xử lý triệt để. Theo Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sóc Sơn Tống Giang Phúc, các điểm vui chơi này khi xin phép đã đăng ký là tổ chức trò chơi dân gian ném phi tiêu trúng thưởng thú bông nhưng thực tế lại thay đổi phần thưởng thành tiền mặt, được hiểu là đánh bạc. Ban tổ chức sẽ xem xét trách nhiệm những người liên quan sau khi lễ hội kết thúc.

Do lượng du khách thập phương trẩy hội đông, nhiều năm qua, nạn cờ bạc trá hình cũng là vấn đề nhức nhối, làm phiền lòng du khách đến Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức). Trong mùa lễ hội năm 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 trường hợp chủ thuyền, đò để du khách đánh bài ăn tiền. Rút kinh nghiệm việc này, năm 2024, Ban Tổ chức lễ hội đã quán triệt nghiêm túc, có kế hoạch lập đoàn thanh, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng sử dụng xuồng máy, bán hàng rong trên thuyền, đánh bạc trên thuyền đò.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới ngày 16-2 tại Lễ hội chùa Hương cho thấy, trên các thuyền, đò đi dọc suối Yến và trong khuôn viên các di tích: Đền Trình, chùa Thiên Trù… không còn thấy hiện tượng du khách ngồi đánh bài sát phạt nhau như những năm trước. Tại các quán ăn, hàng nước, du khách chỉ dừng chân để ăn uống, nghỉ ngơi, không đánh bài (kể cả đánh bài giải trí).

Chị Nguyễn Thị Nga (thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa) cho biết: "Du khách đi đến đâu cũng nghe tiếng loa phát thanh của Ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn thông báo về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Những người lái đò cũng thường xuyên tuyên truyền để du khách thực hiện nghiêm quy định không đánh bài. Mong rằng các đoàn kiểm tra thường xuyên giám sát, không để xảy ra tệ nạn cờ bạc".

Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Phòng ngừa từ sớm, từ xa các tệ nạn xã hội là giải pháp mà ban tổ chức các lễ hội, lực lượng chức năng địa phương đưa ra và thực hiện hiệu quả. Cụ thể, theo Trưởng Ban quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, Phó trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương Nguyễn Bá Hiển, Ban tổ chức đã yêu cầu UBND xã Hương Sơn, Hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương - đơn vị được giao quản lý hoạt động vận chuyển khách bằng đò, thuyền ký cam kết với chủ khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, các chủ đò, thuyền tuyệt đối không được để khách chơi bài ăn tiền tại nhà nghỉ, khách sạn, khi di chuyển trên đò, thuyền; nếu để xảy ra sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra, Ban tổ chức đã cắm nhiều biển, bảng, pa nô tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó nhấn mạnh nội dung “Không chơi bài, đánh bạc dưới mọi hình thức tại khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn”.

Cũng theo ông Nguyễn Bá Hiển, Lễ hội chùa Hương năm nay vừa bắt đầu, lượng người dân, du khách đến tham quan, chiêm bái rất đông nhưng trong khu vực diễn ra lễ hội chưa phát hiện bất cứ đối tượng nào đánh bài, bạc dưới mọi hình thức.

Trong khi đó, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sóc Sơn Tống Giang Phúc cũng khẳng định, các lực lượng chức năng huyện tiếp tục tuần tra, rà soát chặt để không tái diễn, không phát sinh hình thức cờ bạc biến tướng mới, bảo đảm mùa lễ hội đền Sóc luôn văn minh, an toàn.

Đấu tranh với nạn cờ bạc là một nội dung của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ngày lễ Tết của các lực lượng chức năng ở các địa phương. Ghi nhận trong những ngày đầu năm Giáp Thìn, công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ, thực hiện nghiêm việc xử lý, ngăn chặn các loại cờ bạc núp bóng trò chơi dân gian, trò chơi điện tử có thưởng tại các lễ hội. Trong đó, lực lượng chức năng chủ động rà soát, lên danh sách các lễ hội, khu di tích, danh lam thắng cảnh để tăng cường nhắc nhở, lấy tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn cờ bạc là trọng tâm ưu tiên. Đồng thời, ngay từ cơ sở, công an các phường, xã, thị trấn cũng tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân, yêu cầu ký cam kết tuyệt đối không tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới mọi hình thức tại các khu vực lễ hội, khu di tích để có mùa lễ hội văn minh, lưu giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để mùa lễ hội văn minh, an toàn: Ngăn chặn, xử lý nạn cờ bạc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.