Tối 16-7, từ 19h đến 20h, Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề “Để hạnh phúc là thước đo phát triển của Hà Nội”, được phát sóng trực tiếp trên tổ hợp truyền thông của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Chương trình là diễn đàn trao đổi, đối thoại về một hướng tiếp cận mới trong tư duy phát triển của Thủ đô: Lấy con người làm trung tâm và hạnh phúc của người dân là mục tiêu cuối cùng.
Điều làm nên bản sắc của Hà Nội không chỉ là hồ Gươm, phố cổ hay những di sản nghìn năm mà còn được cảm nhận qua sự bình yên, niềm tự hào và mức độ hài lòng của người dân trong đời sống thường nhật. Trong bối cảnh nhiều quốc gia, đô thị trên thế giới coi chất lượng sống và hạnh phúc là thước đo phát triển, Hà Nội cũng đang nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số hạnh phúc, qua đó lắng nghe tiếng nói của người dân và hoàn thiện chính sách một cách thực chất, bền vững.
Nội dung của chương trình đề cập các yếu tố cấu thành một đô thị hạnh phúc, từ tăng trưởng kinh tế, hạ tầng đến văn hóa, môi trường sống và sự gắn kết cộng đồng. Thực tiễn cho thấy, bên cạnh những thành tựu nổi bật như GRDP năm 2025 tăng 8,16%, thu nhập bình quân đạt khoảng 175 triệu đồng/người/năm, Hà Nội vẫn đối mặt với không ít thách thức về giao thông, chất lượng không khí và không gian xanh.
Việc lần đầu tiên Hà Nội đưa chỉ số hạnh phúc vào Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đạt 9/10 vào năm 2030, cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc chuyển từ “tăng trưởng đơn thuần” sang “phát triển vì con người”.

Tham gia trao đổi tại chương trình, hai khách mời: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và nghệ sĩ Minh Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tập trung phân tích về tư duy quản trị đô thị hiện đại, vai trò của không gian văn hóa, kinh nghiệm quốc tế và gợi mở một số đề xuất giúp Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, đáng sống.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, việc Hà Nội nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc là hướng đi đúng, thể hiện việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và lần đầu tiên đưa hạnh phúc trở thành một thước đo trong quá trình phát triển đô thị.
Ông Bùi Hoài Sơn cho rằng, việc xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc cho thấy sự chuyển biến trong tư duy quản trị của thành phố, từ quản lý đô thị sang quản trị phát triển đô thị, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách.

Theo ông, khi lấy người dân làm trung tâm, mỗi chính sách, dự án hay công trình đều cần được đặt ra câu hỏi liệu có mang lại hạnh phúc cho người dân hay không. Từ việc xây dựng một con đường, một công viên, một siêu thị, hay bất kỳ công trình nào khác, yếu tố quan trọng nhất là phải đặt hạnh phúc của người dân ở vị trí trung tâm.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, sự phát triển của thành phố không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng GRDP hay số lượng cầu, đường được xây dựng. Điều quan trọng hơn là thay đổi tư duy, từ xây dựng một thành phố lớn hơn, hiện đại hơn sang xây dựng một thành phố đáng sống hơn, trong đó hạnh phúc của người dân là mục tiêu hướng tới.
Chia sẻ về các tiêu chí về một thành phố hạnh phúc, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, để xây dựng một thành phố hạnh phúc, cần có hệ thống tiêu chí đo lường cụ thể.
Trước đây, hạnh phúc thường được xem là cảm nhận mang tính riêng tư, chủ quan nên ít được định lượng. Tuy nhiên, thực tiễn trên thế giới cũng như ở Việt Nam cho thấy, việc định lượng các chỉ số là cần thiết để có cơ sở xây dựng kế hoạch và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, hạnh phúc cần được đo lường một cách tổng thể thông qua nhiều nhóm tiêu chí khác nhau, bởi đây là cảm nhận chịu tác động của nhiều yếu tố. Các tiêu chí có thể bao gồm: Môi trường sống, giao thông, y tế, văn hóa cùng nhiều lĩnh vực khác, qua đó, hình thành một hệ thống chỉ số phản ánh mức độ hạnh phúc của người dân.
Trong các tiêu chí đó, yếu tố quan trọng nhất là cảm nhận và sự đánh giá của chính người dân. Đây cần được xem là một trong những tiêu chí cốt lõi của bộ chỉ số hạnh phúc, bởi mục tiêu cuối cùng của quá trình phát triển là nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của người dân.
Nghệ sĩ Minh Tiệp chia sẻ, hạnh phúc không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao, xa vời, mà hiện hữu ngay trong những điều giản dị, gần gũi của đời sống hằng ngày. Đó có thể là niềm vui trong gia đình, là khoảnh khắc bước ra khỏi nhà gặp một người hàng xóm thân thiện, hay trên đường đi làm bắt gặp những nụ cười cởi mở từ người lái xe, đồng nghiệp... - những điều nhỏ bé nhưng đủ để nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và lan tỏa năng lượng sống mỗi ngày.
Theo nghệ sĩ Minh Tiệp, hạnh phúc không chỉ nằm ở những giá trị vĩ mô, mà còn được bồi đắp từ những điều nhỏ bé, bình dị trong cuộc sống thường nhật, từ hành trình quen thuộc mỗi ngày, từ nhà đến nơi làm việc.
Ở góc độ vừa là nghệ sĩ, vừa là người làm công tác quản lý văn hóa, nghệ sĩ Minh Tiệp cho rằng, quan niệm về hạnh phúc cũng đã có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, con người hướng tới “ăn no, mặc ấm” thì ngày nay là “ăn ngon, mặc đẹp” và hơn thế nữa là đời sống tinh thần phong phú, ý nghĩa. Anh nhấn mạnh, một đất nước hạnh phúc là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững, khi mỗi công dân cảm thấy hạnh phúc, đó chính là tiền đề để xây dựng đất nước Việt Nam hạnh phúc.

Ẩm thực và sự hiếu khách tạo nên sức hút của Hà Nội
Theo nghệ sĩ Minh Tiệp, để giới thiệu văn hóa Hà Nội với một người bạn quốc tế, anh sẽ bắt đầu từ văn hóa ẩm thực, bởi đây là cách nhanh nhất để du khách cảm nhận bản sắc của Thủ đô cũng như Việt Nam.
Từng có nhiều năm sinh sống, học tập tại Tiệp Khắc, Bulgaria, Nga và Hàn Quốc, nghệ sĩ Minh Tiệp cho biết, mỗi khi đặt chân đến một quốc gia mới, điều anh quan tâm đầu tiên luôn là những giá trị văn hóa bản địa, từ ẩm thực, con người, điện ảnh đến nếp sống thường nhật. Vì vậy, khi đón bạn bè quốc tế đến Hà Nội, anh cũng lựa chọn cách giới thiệu những điều đặc trưng nhất mà họ khó có thể tìm thấy ở quê hương mình.
Thay vì đưa khách đến các nhà hàng phục vụ món ăn quen thuộc của đất nước họ, anh sẽ dẫn họ tới những quán cơm bình dân để thưởng thức các món ăn truyền thống như thịt kho, trứng kho, hay cà muối. Sau đó là trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam - một nét đặc sắc mà anh tin có thể sánh với những điểm đến hàng đầu thế giới về cà phê nhờ hương vị đậm đà và khác biệt.
Không dừng lại ở ẩm thực, nghệ sĩ Minh Tiệp cho biết, anh sẽ đưa bạn bè quốc tế tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Hà Nội và Việt Nam để hiểu hơn về chiều sâu văn hóa của mảnh đất này.
Một trải nghiệm đặc biệt mà anh luôn muốn dành cho bạn bè quốc tế là mời họ đến nhà. Theo anh, đây là cách để họ cảm nhận rõ nét nhất sự hiếu khách của người Việt. Khách đến chơi nhà sẽ được mời chén trà, cùng dùng bữa cơm gia đình với những món ăn truyền thống và trực tiếp trải nghiệm nếp sinh hoạt của người Việt Nam.
Bên cạnh đó, nếu có nhiều thời gian lưu lại, anh sẽ giới thiệu với họ các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, múa rối hay cải lương. Qua những lần đồng hành cùng bạn bè quốc tế, anh nhận thấy nhiều người đặc biệt yêu thích các chương trình nghệ thuật dân gian, chăm chú theo dõi và hào hứng chia sẻ trải nghiệm với bạn bè sau khi trở về.
Theo nghệ sĩ Minh Tiệp, chính sự kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật, không gian phố cổ, những con ngõ nhỏ cùng sự thân thiện, hiếu khách của người dân đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của Hà Nội đối với du khách quốc tế. Đây cũng là những giá trị văn hóa bản địa mà anh luôn mong muốn giới thiệu với bạn bè năm châu.

Nghệ sĩ Minh Tiệp cũng nhận xét, Hà Nội đang đi đúng hướng trong quá trình phát triển văn hóa và sẽ tiếp tục có thêm nhiều công trình, không gian văn hóa mới trong tương lai.
Tuy nhiên, anh mong thành phố dành nhiều sự quan tâm hơn đến việc phát triển các không gian xanh và khu sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt tại các khu chung cư và khu dân cư có mật độ dân số cao. Theo anh, đây sẽ là nơi để người cao tuổi đi bộ, giao lưu mỗi ngày, đồng thời, tạo sân chơi an toàn cho trẻ em và các gia đình sau giờ học, giờ làm.
Nghệ sĩ Minh Tiệp cho rằng, việc mở rộng các công viên, khu cây xanh và không gian công cộng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống, mà còn giúp người dân gắn kết hơn với cộng đồng, từ đó cảm nhận rõ hơn hạnh phúc khi sống tại Thủ đô. Hà Nội đang triển khai hiệu quả định hướng phát triển các không gian xanh và coi đây là một trong những điểm đáng tự hào của thành phố trong quá trình xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.
Nhìn nhận ở góc độ văn hóa và quản lý đô thị, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh rằng, một đô thị chỉ thực sự hấp dẫn và sống động khi sở hữu một "linh hồn" riêng, được kết tinh từ chiều dài lịch sử, ký ức cộng đồng, bản sắc độc đáo và lối sống ứng xử nhân văn của con người nơi đó. Đối với Hà Nội, chính những câu chuyện gắn liền với các di tích lịch sử như Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn hay Tháp Rùa đã tạo nên nét trầm tích văn hóa không thể trộn lẫn với bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới.

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về chất lượng sống của người dân Thủ đô cũng ngày càng được nâng cao -từ việc chỉ mong "ăn no, mặc ấm" trước đây sang "ăn ngon, mặc đẹp" và hướng tới sự tinh tế, thể hiện giá trị bản thân.
Sự gia tăng trong đòi hỏi và kỳ vọng này không chỉ là áp lực, mà còn đóng vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy chính quyền thành phố phải nỗ lực hơn trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng các tuyến đường vành đai, hệ thống tàu điện ngầm... nhằm hướng tới một đô thị văn minh, đáng sống và hạnh phúc hơn.
Đồng tình với những phân tích về sự thay đổi trong nhu cầu sống của người dân Thủ đô, nghệ sĩ Minh Tiệp

Nhắc lại những khó khăn quen thuộc trên đường phố, nghệ sĩ chia sẻ rằng nhu cầu thiết thực và cấp bách nhất đối với mỗi người chính là có một hành trình đi làm và trở về nhà an toàn, thuận tiện. Những áp lực từ tình trạng tắc đường, khói bụi, hay hành vi ứng xử thiếu kiên nhẫn của một bộ phận người tham gia giao thông không chỉ gây ức chế, mệt mỏi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý công tác và chất lượng cuộc sống.
Vì vậy, đối với đại đa số người dân, chỉ số "hạnh phúc" đôi khi không nằm ở những điều quá lớn, hay xa xôi, mà bắt đầu ngay từ những trải nghiệm bình dị hằng ngày: Một cung đường thông thoáng, không khí trong lành, không tiếng ồn và một môi trường giao thông có văn hóa, nơi mọi người biết nhường nhịn và sẻ chia.
Nghệ sĩ Minh Tiệp cho rằng, văn hóa là một trong những nền tảng quan trọng của hạnh phúc. Khi xây dựng được một hệ sinh thái văn hóa lành mạnh, nơi con người được sống trong môi trường văn minh, an toàn, được thụ hưởng các dịch vụ công chất lượng và có không gian sinh hoạt cộng đồng tốt, thì người dân sẽ cảm nhận rõ hơn về chất lượng cuộc sống và hạnh phúc.
Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu
Từ việc thành phố triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa sáng nay, 16-7, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đã chia sẻ về một số điều kiện để chính quyền cơ sở thực sự trở thành nơi người dân được lắng nghe, được phục vụ tốt hơn và từ đó nâng cao chỉ số hạnh phúc.
Theo ông, xã, phường xã hội chủ nghĩa là những nơi gần dân nhất, hiểu rõ nhu cầu của người dân nhất. Chính vì thế, khi chúng ta theo đuổi con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa thì chắc chắn phải bắt đầu từ chính quyền cơ sở, từ những người dân. Khi đó, chúng ta mới thực hành được câu chuyện “đặt người dân vào trung tâm”.

Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa đồng nghĩa với việc trong phạm vi của một khu vực nhất định, chúng ta tạo điều kiện cho mọi người dân được sống hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau và được hưởng thụ những thành tựu mà đất nước đã đạt được.
Hiện nay, Hà Nội đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng sau nhiều năm vất vả, và những thành tựu đó cần được chuyển tải đến từng người dân. Việc xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa cũng là lúc thí điểm những chính sách, quan điểm hướng đến người dân thành những sản phẩm cụ thể.
“Tôi tin rằng, tại Hà Nội - trái tim của cả nước, việc thí điểm thành công mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa là một điều rất tuyệt vời. Đây là cách để chúng ta cụ thể hóa những thành tựu đã đạt được ở một cấp chính quyền nhỏ nhất, gần dân nhất; thực sự đặt người dân vào vị trí trung tâm và thực sự lấy hạnh phúc của người dân là mục tiêu phấn đấu của chính quyền”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ.
Với vai trò là một nghệ sĩ, đồng thời là người làm công tác quản lý văn hóa, nghệ sĩ Minh Tiệp cho rằng, việc đầu tiên, không chỉ dành cho nghệ sĩ, mà cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng, trong đóng góp xây dựng thành phố hạnh phúc chính là bắt đầu từ những hành động rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
“Ví dụ như việc hút thuốc lá là một thói quen không tốt, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình, mà còn tác động đến những người xung quanh. Điều khiến tôi trăn trở hơn là nhiều người hút thuốc xong lại vô tư vứt đầu lọc, tàn thuốc ra đường. Hay có những người ăn uống xong tiện tay xả rác. Những hành động tưởng chừng rất nhỏ nhưng nếu lặp lại ở quy mô của hàng triệu người thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và hình thành những thói quen ứng xử thiếu văn minh”, nghệ sĩ Minh Tiệp nói.

Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cũng mong muốn lan tỏa thông điệp về lối sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng: Không xả rác, hạn chế hút thuốc nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường và tôn trọng không gian chung. Bên cạnh đó, cần xây dựng những nét đẹp văn hóa rất giản dị, chẳng hạn như văn hóa xếp hàng. Dù là đi xem phim, vào siêu thị, hay sử dụng các dịch vụ công, mỗi người đều nên kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Đó là biểu hiện của sự tôn trọng người khác và cũng là thước đo của một xã hội văn minh.
“Tôi từng rất ấn tượng với hình ảnh người dân ở nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, ngay cả trong những thời điểm khó khăn hay khẩn cấp, họ vẫn bình tĩnh xếp hàng, giữ trật tự. Đó là những giá trị được hình thành từ ý thức của mỗi cá nhân. Tôi tin rằng một Thủ đô văn minh và hạnh phúc được tạo dựng từ những hành động nhỏ của từng người dân. Khi mỗi người là một “viên gạch” vững chắc, chúng ta sẽ cùng xây dựng nên một cộng đồng văn minh, xanh, sạch, đẹp và đáng sống hơn”, nghệ sĩ Minh Tiệp bày tỏ.
Hạnh phúc là tổng hòa của rất nhiều yếu tố khác nhau. Để lựa chọn một yếu tố có thể làm ngay và làm được luôn để Hà Nội tốt hơn, giúp người dân cảm nhận được hạnh phúc nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, Hà Nội nên đầu tư vào những công trình công cộng như công viên, các không gian sáng tạo, hay không gian công cộng.
“Đây là những địa điểm vô cùng quan trọng vì không chỉ làm nên bộ mặt của đô thị, mà còn là nơi để chúng ta được thưởng thức nghệ thuật", PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ.
Theo ông, những không gian công cộng hay không gian sáng tạo chính là nơi để người dân gặp gỡ, hưởng thụ đời sống văn hóa và tạo ra các hoạt động cộng đồng. Hà Nội cần biến những chính sách thành những sản phẩm cụ thể, mang lại niềm vui, sự chia sẻ và niềm hạnh phúc cho người dân.
Ví dụ, việc mở hàng rào công viên hay tại khu vực Nhà Bát Giác, việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật, dàn nhạc giao hưởng hằng tuần... đã đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân. Đó cũng là điều mà PGS.TS Bùi Hoài Sơn trông đợi ở Hà Nội trong giai đoạn sắp tới: Thành phố sẽ có thêm những “không gian hạnh phúc” để mọi người cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tận hưởng những giá trị mà Thủ đô đã đem lại cho người dân.

Nghệ sĩ Minh Tiệp cho rằng, một cộng đồng vững mạnh được tạo nên từ những “viên gạch” nhỏ và mỗi người trẻ chính là một viên gạch như vậy.
Điều đầu tiên là hãy biết yêu thương và chăm sóc chính mình. Khi có sức khỏe tốt mới có thể học tập, làm việc hiệu quả và quan tâm đến gia đình, những người xung quanh. Nếu bản thân không khỏe, không chỉ mình chịu ảnh hưởng, mà cha mẹ cũng phải lo lắng, công việc bị gián đoạn, kéo theo nhiều tác động đến gia đình và xã hội.
“Tôi mong các bạn trẻ hãy rèn luyện thể chất, duy trì lối sống lành mạnh, chơi thể thao và lan tỏa những năng lượng tích cực. Hãy học tập nghiêm túc, giải trí điều độ và tránh những thói quen hay cám dỗ có thể ảnh hưởng đến tương lai của mình cũng như khiến gia đình phải lo lắng”, nghệ sĩ Minh Tiệp nhắn nhủ.
Nghệ sĩ Minh Tiệp cũng cho rằng, khi mỗi cá nhân khỏe mạnh, tích cực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, chúng ta sẽ góp phần tạo nên những gia đình hạnh phúc - nền tảng để xây dựng một xã hội và một Thủ đô ngày càng văn minh, hạnh phúc hơn.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ, thước đo quan trọng nhất để người dân cảm nhận được hạnh phúc là khi họ thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong mọi quyết định của thành phố; họ tin tưởng vào những chính sách, quyết định của chính quyền, tin tưởng vào cộng đồng, xã hội.
Ông phân tích thêm: “Nhiều khi, vui hay buồn không phải vì giàu, hay nghèo như những gì thường thấy; cũng không phải vì chúng ta thưởng thức cái này, hay cái kia, mà phần lớn là do tinh thần mang lại. Khi chúng ta đã có một tinh thần tốt, có niềm vui thì mọi thứ xung quanh sẽ trở nên tích cực”. Từ đó, mỗi người sẽ lan tỏa năng lượng tích cực sang người khác và toàn xã hội, góp phần xây dựng một Hà Nội đáng sống.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, khi quyết định bất kỳ vấn đề gì, thành phố đều phải đặt người dân vào vị trí trung tâm. Cụ thể, khi xây dựng một con đường, hay bất kỳ công trình nào, cần tham khảo ý kiến người dân để xem họ có thực sự hạnh phúc, hài lòng và có đóng góp gì vào việc đó hay không. Những công trình được xây dựng phải giúp con người hạnh phúc hơn. Đó phải là công trình thể hiện dấu ấn lịch sử, gửi gắm những mong ước tương lai và giúp thành phố xây dựng thương hiệu từ chính những công trình đó.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng cho rằng, trong việc thí điểm xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa, việc đặt người dân ở vị trí trung tâm càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mỗi người dân đều có quyền nói lên tiếng nói, suy nghĩ và thể hiện những mong ước của mình. Từ đó, thành phố mới có thể xây dựng nên những công trình, dự án và có những hành động phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Chỉ khi đó, xã hội chủ nghĩa mới thực sự đến với từng xã, phường và đến với từng người dân.
Với tư cách là một công dân Thủ đô, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, một người Hà Nội hạnh phúc nhất khi họ tự hào về Hà Nội, về những công trình, chính sách, sự lãnh đạo của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, về những biểu tượng, con đường... và tất cả những gì của Hà Nội.
Còn nghệ sĩ Minh Tiệp khẳng định, điều khiến anh tự hào nhất chính là được là một người Hà Nội.

"Nhìn lại những năm qua, Hà Nội đã có rất nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Thành phố ngày càng xanh hơn, hiện đại hơn và quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống của người dân. Chẳng hạn, việc ngày càng nhiều người sử dụng phương tiện giao thông xanh đã góp phần giảm ô nhiễm môi trường, giảm tiếng ồn và tạo nên một không gian sống dễ chịu hơn", nghệ sĩ Minh Tiệp chia sẻ.
Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cũng tin rằng hạnh phúc của một thành phố không chỉ được đo bằng những bảng xếp hạng, mà còn được cảm nhận từ cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân: Không khí trong lành hơn, môi trường sống tốt hơn, con người văn minh hơn và cộng đồng gắn kết hơn. Với những nỗ lực của chính quyền cùng ý thức của mỗi người dân, mục tiêu đưa Hà Nội trở thành một trong những thành phố hạnh phúc của khu vực sẽ sớm trở thành hiện thực.

"Một Hà Nội hạnh phúc sẽ bắt đầu từ "chúng ta". Khi mỗi người biết sống tích cực, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với cộng đồng thì hạnh phúc sẽ được lan tỏa. Mỗi người hạnh phúc sẽ góp phần tạo nên những gia đình hạnh phúc, những khu dân cư hạnh phúc và cuối cùng là một Hà Nội hạnh phúc", nghệ sĩ Minh Tiệp kết lại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.