Phòng cháy chữa cháy

Để công tác phòng cháy, chữa cháy đi vào thực chất

Bảo Hân 23/07/2026 - 16:22

Ngay sau khi có kết quả ban đầu khảo sát, thu thập thông tin trên 17.000 ngõ nhỏ xe chữa cháy không thể tiếp cận, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an thành phố Hà Nội, đã xây dựng hơn 600 phương án hiệu quả, bám sát thực tế từng khu vực được khảo sát.

Côn
Tuyên truyền PCCC tại khu vực tập trung đông nhà trọ phường Thanh Xuân. Ảnh: Ngân Hạ

Khắc phục khó khăn

Trung tá Nguyễn Công Hiệp, Đội phó Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) KV13, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, đơn vị được phân công phụ trách các địa bàn phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt nằm ở vị trí chiến lược, mạng lưới giao thông huyết mạch, chạy qua các tuyến đường trọng điểm, chịu mật độ phương tiện lớn. Với đặc điểm dân cư lớn, điển hình là cư dân tập trung tại các toà chung cư cao, và nhiều loại hình nhà trọ, nhà tập thể cũ, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng cao, đời sống kinh tế chuyển dịch mạnh sang thương mại - dịch vụ, đan xen giữa các khu đô thị hiện đại là văn hóa làng xã truyền thống..., đang là rào cản lớn trong công tác PCCC.

anh-chup-man-hinh-2026-07-22-luc-14.31.33.png
Đội CC&CNCH KV13 tập trung rèn luyện chuyên môn. Ảnh: Ngân Hạ

Để công tác phòng cháy, chữa cháy luôn đạt hiệu quả tốt nhất, giải pháp được Đội CC&CNCH KV13 đưa ra là “gần dân, bám dân” coi công tác PCCC cơ sở là cốt lõi của thành công. Trung tá Nguyễn Công Hiệp cho biết thêm, trong quá trình khảo sát các ngõ nhỏ sâu mà xe cứu hoả không vào được, cán bộ cảnh sát PCCC luôn nhận được sự ủng hộ của người dân, trong đó có nhóm cư dân trẻ, nhiều người lao động nhập cư từ các tỉnh thành khác đến sinh sống và làm việc. Với tình hình an ninh, trật tự ổn định, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước…, đã giúp lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngay sau khi hoàn thành công tác khảo sát, Đội CC&CNCH KV13 đã có ngay phương án mỗi một ngõ sâu sẽ có một phương án xử lý cháy nổ, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả PCCC từ cơ sở. Đối với các khu vực đã triển khai tổ liên gia, các ngõ sâu đã lắp điểm chữa cháy công cộng thì vẫn duy trì hoạt động của các mô hình này. Đội cơ động xe máy cứu hoả được nhân rộng phủ kín địa bàn. Quan trọng nhất đơn vị thường xuyên tập trung tuyên tuyền nâng cao ý thức người dân.

anh-chup-man-hinh-2026-07-22-luc-15.32.48.png
Các xe máy chữa cháy đang được triển khai tại phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt. Ảnh: Ngân Hạ

“Với 17 nhà tập thể cũ, với nhiều ngõ ngách chằng chịt ở tổ dân phố Thượng Đình các bể nước ngầm được xây dựng trước đây vẫn phát huy hiệu quả đã được cảnh sát PCCC hướng dẫn người dân thuần thục thao tác lấy nước từ bể bằng xe máy chuyên dụng PCCC để tiến hành dập lửa. Mỗi bể ngầm chứa nước có dung tích từ 50m3 đến 300m3 đủ dự trữ chiến đấu cho cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ”, Trung tá Nguyễn Công Hiệp thông tin.

Trên địa bàn phường Tây Hồ, ngay khi khảo sát cho thấy hiện có 49 tuyến ngõ, ngách dài trên 200m mà xe chữa cháy không thể đi vào. Phần lớn các ngõ này rộng chưa đầy 2m, thậm chí chỉ đủ để hai xe máy tránh nhau, Đội CC&CNCH KV14 đã yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy chữa cháy sang chủ động phòng ngừa, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ". Đơn vị nhanh chóng phối hợp với Công an phường Tây Hồ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH cho người dân tại các khu vực ngõ sâu.

anh-chup-man-hinh-2026-07-22-luc-15.21.41.png
Kiểm tra công tác PCCC tại ngõ sâu địa bàn phường Tây Hồ. Ảnh: Ngân Hạ

Theo ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ, một trong những giải pháp được triển khai là xây dựng hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy dài hơn 9,3km, lắp đặt 52 trụ tiếp nước và 209 hộp họng nước chữa cháy có sẵn vòi, lăng phun tại các ngõ sâu dài trên 200m. Nhờ đó, dù xe chữa cháy phải dừng ở đường lớn, lực lượng chức năng vẫn có thể nhanh chóng triển khai vòi nước vào sâu trong ngõ, tận dụng "5 phút vàng" để khống chế đám cháy, hạn chế thiệt hại.

Xây dựng thế trận PCCC từ cơ sở

Trước đây khi chưa có bể nước công cộng phục vụ công tác PCCC, sân chơi khu tập thể nhà B3, Khu tập thể cơ khí Hà Nội, phường Thanh Xuân bị bịt kín bởi hàng rào bao quanh, người dân muốn vào chơi phải đi từ cổng chính mở cửa mới vào được. Sau khi tiến hành cải tạo sân chơi, cải tạo bể nước công cộng phục vụ công tác PCCC các bờ tường bao được xây dựng thấp hơn, tạo không gian thoáng mát, bà con đã có chỗ sinh hoạt, vui chơi thông thoáng.

anh-chup-man-hinh-2026-07-22-luc-14.30.36.png
Thường xuyên bảo dưỡng xe máy chữa cháy tại đơn vị Đội CC&CNCH KV13. Ảnh: Ngân Hạ

Còn tại phường Thanh Liệt, ngoài triển khai các giải pháp PCCC, chính quyền đã cho khảo sát các khu vực nhà xưởng mọc trên đất nông nghiệp không đủ điều kiện PCCC và pháp lý để tiến hành kiên quyết cắt điện nước, tháo dỡ công trình vi phạm. Bác Triệu Khắc Vinh, xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt bày tỏ, người dân làng cổ Triều Khúc đa phần làm nghề truyền thống, kinh doanh nhà trọ. Với đặc thù ngõ nhỏ, phố nhỏ sâu và hẹp nên khi được tuyên truyền học tập về công tác PCCC chúng tôi đều rất tập trung học hỏi.

“Vừa rồi lực lượng công an tiến hành khảo sát kết hợp hướng dẫn người dân phá bỏ chuồng cọp, trang bị kiến thức PCCC ban đầu chúng tôi rất phấn khởi. Thêm vào đó, chính quyền cơ sở cũng mạnh tay với những nhà xưởng sản xuất không phép càng làm người dân chúng tôi tin tưởng yên tâm lao động, sản xuất tạo sinh kể lâu dài”, bác Vinh bày tỏ.

anh-chup-man-hinh-2026-07-22-luc-15.31.30.png
Hướng dẫn người dân thực tập phương án chữa cháy tại phường Tây Hồ. Ảnh: Ngân Hạ

Đặt ra bài toán khó khăn nhất khi làm nhiệm vụ khảo sát ngõ nhỏ, ngõ sâu nơi xe chữa cháy không tiếp cận được, trong thời gian ngắn từ giữa cuối tháng 6 đến trung tuần tháng 7 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã khảo sát, thu thập thông tin trên 17.000 ngõ và xây dựng hơn 600 phương án PCCC. Nhiệm vụ hoàn thành hơn cả mong đợi, không chỉ là một đợt khảo sát nắm bắt thực trạng công tác PCCC mà còn xây dựng được thế trận PCCC hết sức hiệu quả dựa vào sức dân từ cơ sở.

anh-chup-man-hinh-2026-07-22-luc-15.27.04.png
Công tác tuyên truyền luôn được cảnh sát PCCC tập trung cao nhất. Ảnh: Ngân Hạ

Đại uý Đinh Công Soái, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 1 cho biết, quá trình khảo sát, cán bộ, chiến sĩ tiến hành ghi nhận các thông tin về chiều rộng, chiều dài tuyến ngõ. Khoảng cách từ vị trí xe chữa cháy có thể triển khai đến khu vực xảy ra cháy. Nguồn nước phục vụ chữa cháy. Mật độ dân cư, đặc điểm công trình, nhà ở. Các chướng ngại vật ảnh hưởng đến công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Thượng tá Đinh Việt Phương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khẳng định, bên cạnh các giải pháp về chuyên môn, về trang thiết bị, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông qua hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114". Ứng dụng tự động định vị vị trí người báo cháy giúp rút ngắn thời gian xác định hiện trường. Người dân cũng có thể gửi hình ảnh, video trực tiếp để trung tâm chỉ huy đánh giá tình hình và điều động lực lượng, phương tiện phù hợp.

Trong điều kiện nhiều ngõ nhỏ vẫn chưa thể mở rộng để xe chữa cháy tiếp cận, ý thức phòng cháy của mỗi người dân, cùng công tác sẵn sàng chiến đấu ngay tại khu dân cư chính là "lá chắn" hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản và xây dựng những ngõ phố an toàn trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Để công tác phòng cháy, chữa cháy đi vào thực chất

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.