Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Hà Phạm| 22/05/2023 07:39

(HNM) - Ngay sau khi các tuyến cao tốc từ Dầu Giây được nối đến địa phận tỉnh Khánh Hòa đi vào hoạt động, thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ và phối hợp triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm khác để tăng cường liên kết vùng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị bộ, ngành trung ương khẩn trương mở rộng các tuyến cao tốc khác, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú (thành phố Thủ Đức) đang triển khai thi công.

Những công trường nhộn nhịp

Tại dự án xây dựng nút giao thông An Phú (thành phố Thủ Đức), những ngày này, các đơn vị thi công tập trung lượng lớn người và phương tiện triển khai nút giao thông lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 1.300 cây xanh đã được di dời, trả lại mặt bằng để các đơn vị triển khai xây dựng. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới tại công trường, dù trời nắng nóng nhưng các kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị..., khẩn trương làm việc, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Nút giao thông An Phú là điểm giao giữa đại lộ Đông - Tây của thành phố Hồ Chí Minh với đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây hiện tại và 2 tuyến đường sắt trong tương lai. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, quy mô nút giao 3 tầng với 2 hầm chui; thời gian thực hiện từ năm 2022-2025. Khi hoàn thành, nút giao thông An Phú sẽ tạo bộ mặt giao thông hiện đại và góp phần vào việc giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực, bảo đảm giao thông thông suốt cho cửa ngõ phía Đông và Cảng Cát Lái.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông - Vận tải và các đơn vị thi công triển khai dự án cầu Nhơn Trạch bắc qua sông Đồng Nai thuộc gói thầu A1 dự án đường Vành đai 3. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết, nhà thầu đang bố trí nhiều mũi thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ, đường đầu cầu, đúc dầm... Hiện phía bờ thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao được 100% mặt bằng, còn phía Đồng Nai mới đạt trên 20%. Địa phương đang nỗ lực sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công đúng tiến độ.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận Trần Văn Thi cho hay, cầu Nhơn Trạch có chiều dài khoảng 2,6km, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai, dự kiến hoàn thành năm 2025, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Đông Nam Bộ. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để khởi công dự án Vành đai 3. Dự kiến đến ngày 15-6, thành phố sẽ bàn giao ít nhất 80% mặt bằng cho chủ đầu tư khởi công. Cuối năm nay, thành phố sẽ bàn giao 100% mặt bằng dự án, đáp ứng tiến độ thi công đã đề ra.

Sớm hoàn thiện hạ tầng liên kết vùng

Để sớm tạo tính liên thông trong liên kết vùng khi các dự án lớn đi vào hoạt động, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông - Vận tải yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) nhanh chóng hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây ở phía Đông Bắc thành phố, nối với sân bay Long Thành.

Hiện cao tốc này mới có 4 làn xe và 2 làn khẩn cấp, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiện vì mật độ giao thông quá lớn. Theo kế hoạch dự kiến, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây sẽ được mở rộng đoạn đến Long Thành (dài 22km), quy mô 8-10 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 14.780 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026.

Ở phía Tây Bắc, Sở Giao thông - Vận tải đã có công văn đề xuất UBND thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ bổ sung dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vào danh mục dự án quan trọng quốc gia. Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thành phố Hồ Chí Minh Phan Công Bằng, việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài rất cần thiết để đồng bộ với khai thác đường Vành đai 3, Vành đai 4, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Thành phố dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi quý II-2023, khởi công năm 2024 và hoàn thành năm 2027.

Ở cửa ngõ phía Tây, Ban Quản lý dự án 7 được Bộ Giao thông - Vận tải giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương lên thành 8 làn xe. Theo kế hoạch, dự án khởi công năm 2025 và khai thác năm 2027. Các bên cũng đang khẩn trương triển khai dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) - Chơn Thành (tỉnh Bình Phước). Khi hoàn thành, tuyến đường dài gần 70km có tổng mức đầu tư hơn 17.300 tỷ đồng này sẽ nối thông Đông Nam Bộ với Nam Tây Nguyên và nước bạn Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường thông tin thêm: "Những tuyến đường này sẽ mở bung các hướng giao thông cho thành phố Hồ Chí Minh, khắc phục tình trạng ách tắc hiện nay, để thành phố và toàn vùng phát triển hơn".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.