Sáng 4-6, UBND xã Vĩnh Thanh (Hà Nội) tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy với chủ đề "Quyết tâm duy trì xã Vĩnh Thanh không ma túy" và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tá Đào Đức Hiếu, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Thanh đánh giá, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự và tội phạm ma túy trên địa bàn cơ bản được kiểm soát ổn định nhờ sự chỉ đạo sát sao của Công an thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương. Sau khi được công nhận là "xã không ma túy" vào năm 2025, xã Vĩnh Thanh tiếp tục bám sát phương châm "chặn cung", "giảm cầu", "giảm tác hại" để duy trì thành quả này trong năm 2026.
Dù vậy, địa phương vẫn đối mặt với những yếu tố tiềm ẩn phức tạp do lượng lao động tự do đến làm việc tại các dự án lớn, đặc biệt là sự xuất hiện của các loại ma túy mới "núp bóng" tinh dầu thuốc lá điện tử, đồ uống và thực phẩm chức năng đang nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh.
Đi sâu phân tích tình hình, Trung tá Ngô Đức Toàn, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, hiện có tới 615 chất ma túy khác nhau đang tồn tại. Sự nguy hiểm của ma túy thế hệ mới nằm ở chỗ chúng được ngụy trang vô cùng tinh vi dưới dạng nước giải khát, bánh kẹo hoặc tẩm ướp vào tinh dầu thuốc lá điện tử.

Đáng lo ngại hơn, tội phạm ma túy đang vươn "vòi bạch tuộc" vào môi trường học đường, lôi kéo không chỉ thanh niên mà cả học sinh cấp tiểu học. Minh chứng rõ nét là vụ việc xảy ra tại Hoài Đức (Hà Nội) gần đây, khi các đối tượng lạ mặt tiếp cận, dụ dỗ học sinh tiểu học sử dụng thuốc lá điện tử bằng thủ đoạn hứa thưởng tiền (50.000 đồng) và tặng thiết bị nếu các em rủ thêm bạn bè cùng hút.
Từ thực tế đó, Trung tá Ngô Đức Toàn đưa ra những cảnh báo về mặt pháp lý, nhấn mạnh hành vi tàng trữ ma túy cũng như bao che, chứa chấp người sử dụng ma túy (kể cả tại cơ sở kinh doanh hay nhà riêng), dù với số lượng rất nhỏ đều bị xử phạt rất nặng, thậm chí đối mặt với án phạt tù nghiêm khắc.
Người dân cũng tuyệt đối không nhận mang vác, xách hộ hay gửi hộ hàng hóa cho người lạ, bởi hành vi vận chuyển ma túy dù viện lý do không biết bên trong có gì vẫn không được miễn trừ trách nhiệm hình sự.
Đồng thời, cần xóa bỏ tư duy sai lầm cho rằng "dưới 14 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm pháp luật". Tùy vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi, độ tuổi thanh thiếu niên vẫn bị áp dụng các biện pháp xử lý và giáo dục nghiêm ngặt của cơ quan chức năng.

Để chủ động phòng ngừa, mỗi cá nhân cần nắm vững quy định pháp luật và tác hại của ma túy để kiên quyết từ chối; luôn giữ bản lĩnh vững vàng, làm chủ bản thân khi tham gia các sự kiện văn hóa, giải trí. Đồng thời, dũng cảm tố giác tội phạm và giữ bình tĩnh xử lý tình huống, không hoang mang lo sợ nếu bị các đối tượng xấu đe dọa, lôi kéo.
Trước những nguy cơ khó lường trong thực tiễn, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh Trần Đình Ngọc đề nghị toàn hệ thống chính trị khẩn trương lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tổ dân cư một cách thiết thực.
Ông Trần Đình Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phong trào "Mỗi người dân là một mắt xích an ninh", đồng thời giao lực lượng công an tiếp tục làm nòng cốt, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện, kiên quyết không để phát sinh tụ điểm phức tạp mới, qua đó giữ vững môi trường sống trong sạch, an toàn và lành mạnh cho nhân dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.