Chính trị

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển đi đôi với bảo vệ môi trường

Theo TTXVN 16/11/2023 - 07:26

Chiều 15-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TƯ ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, để thực hiện tốt Nghị quyết số 36-NQ/TƯ trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh cần nghiên cứu, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, như: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về biển, đảo, về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển đi đôi với bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế biển, nâng cao tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP của tỉnh; tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp ven biển; sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch các khu kinh tế ven biển…

* Ngày 15-11, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao bằng, biểu trưng công nhận Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1 cho ban lãnh đạo nhà trường.

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và thành quả đạt được của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là trường chính trị thứ 7 trong cả nước và là trường đầu tiên của khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên đạt chuẩn mức 1 với đầy đủ các tiêu chí; trong đó có 18 tiêu chí vượt trội và tiệm cận với mức 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị nhà trường tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được; thực hiện kỷ luật, kỷ cương và quan tâm xây dựng văn hóa trường Đảng kiểu mẫu. Đồng thời, trường tiến hành rà soát các tiêu chí, xây dựng lộ trình kế hoạch cụ thể, đề xuất nguồn lực tài chính nhằm sớm đưa trường đạt chuẩn mức 2.

* Chiều 15-11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm và chúc mừng cán bộ, giảng viên, nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, giảng viên và nhà khoa học; đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của Đại học Quốc gia Hà Nội sau 30 năm thành lập, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị nhà trường tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhà trường tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, hoạt động theo hướng hiện đại, phù hợp chuẩn mực quốc tế…

* Cùng ngày, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tích Bắc Giang đã đạt được; đồng thời, chia sẻ với những tồn tại, khó khăn của tỉnh trong công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Luật Thi đua, khen thưởng (có hiệu lực từ ngày 1-1-2024), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Bắc Giang cần tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương. Cùng với đó, Bắc Giang cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng bảo đảm thực chất, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức, tiêu cực.

Chiều 15-11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành tham dự Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập (13/11/2008 - 13/11/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển đi đôi với bảo vệ môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.