Đối ngoại

Đẩy mạnh hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các địa phương của New Zealand

Đình Hiệp 11/10/2023 - 06:27

Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023 của thành phố Hà Nội, từ ngày 6-10 đến 15-10, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại New Zealand và Australia, nhằm duy trì và tăng cường mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các thành phố của New Zealand và Australia.

a-phong.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Ủy viên Hội đồng thành phố Wellington (New Zealand) Tim Brown cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Tại New Zealand, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cảm ơn sự đón tiếp của Hội đồng thành phố Wellington dành cho đoàn công tác và khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương giữa Việt Nam - New Zealand, cho rằng đây là cơ sở, nền tảng để quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các địa phương của New Zealand được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị hai thủ đô cần tăng cường các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, như: Trao đổi đoàn cấp cao, các đoàn doanh nghiệp, tổ chức, các trường đại học tại Wellington đến Hà Nội để tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư mới giữa hai bên; thúc đẩy các chương trình học bổng du học cho học sinh, sinh viên Việt Nam; đào tạo nâng chuẩn trình độ tiếng Anh cho giáo viên; giao lưu nghệ thuật, văn hóa; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) mà Hà Nội và Wellington là thành viên.

Thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Wellington, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đây là lĩnh vực mà thành phố Hà Nội rất quan tâm thúc đẩy, theo đó mong muốn Trung tâm thúc đẩy hợp tác với các cơ quan của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như giáo dục, dịch vụ công, tư vấn xây dựng chính sách công, chính sách an sinh xã hội...; tìm hiểu, nghiên cứu, tiến tới mở văn phòng đại diện của Trung tâm tại thành phố Hà Nội.

Nhấn mạnh hợp tác giáo dục là một trong những điểm sáng trong hợp tác giữa hai nước, tới thăm Trường Đại học Victoria, thành phố Hà Nội đề nghị thúc đẩy hợp tác, trao đổi với Trường thông qua các chương trình liên kết, đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, công chức của thành phố Hà Nội; thúc đẩy việc thành lập các cơ sở đào tạo và Phiên hiệu của Trường tại thành phố Hà Nội.

Thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã thông tin cập nhật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội thời gian qua; đồng thời mong muốn Đại sứ quán tiếp tục là cầu nối phối hợp tăng cường quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và điều kiện tương đồng, như: Giáo dục đại học; đào tạo chuyên gia công nghệ thông tin, chuyển đổi số; các sự kiên giao lưu văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh xuất nhập khẩu nông sản.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các địa phương của New Zealand

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.