Chính phủ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện hạ tầng số, kết nối dữ liệu trọng yếu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đặc biệt, việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là nhiệm vụ chiến lược, đòi hỏi bám sát thực tiễn, khắc phục triệt để tình trạng "quy hoạch treo" để phát huy tối đa giá trị nguồn lực tài nguyên phục vụ giai đoạn phát triển mới.
Khẩn trương kết nối dữ liệu
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, Bộ đã đẩy mạnh công tác xây dựng hạ tầng số đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Đến nay, có 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu đã có nền tảng, thực hiện kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng thẳng thắn chỉ rõ, việc triển khai các dữ liệu, trong đó còn chưa thực chất, chưa đồng đều giữa các đơn vị. Một số cơ sở dữ liệu trọng yếu và cơ sở dữ liệu vẫn chưa được kết nối.
Tại buổi làm việc mới đây với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đến cùng trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng dữ liệu, bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống". Các bộ, ngành phải khẩn trương đồng bộ các cơ sở dữ liệu còn lại về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, riêng các dữ liệu phức tạp có lộ trình đến năm 2027. Trong đó, Thủ tướng đặc biệt giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai để đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính để hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2027.
Khắc phục triệt để "quy hoạch treo"
Liên quan đến công tác quản lý tài nguyên, cuối tháng 6 vừa qua, tại hội nghị thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo Nghị quyết số 39/2021/QH15 sau gần 5 năm thực hiện đã bộc lộ những điểm cần rà soát do bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi.
Giai đoạn 2026-2030 tới đây là thời kỳ tăng tốc phát triển với mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%/năm, kéo theo nhu cầu sử dụng đất cho hạ tầng chiến lược, công nghiệp, năng lượng tăng mạnh. Do đó, dự thảo điều chỉnh xác định sẽ ưu tiên quỹ đất cho hạ tầng đồng bộ, giao thông chiến lược, đô thị lớn nhưng vẫn bảo đảm diện tích đất lúa để giữ vững an ninh lương thực và duy trì độ che phủ rừng trên 42%. Trọng tâm đột phá của ngành thời gian tới là chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung và ứng dụng các công nghệ AI, Big Data, GIS để giám sát, phát hiện sớm vi phạm.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Quy hoạch sử dụng đất phải đi trước một bước nhằm làm cơ sở hoàn thiện cơ chế, pháp luật liên quan. Phó Thủ tướng lưu ý cần phải khắc phục triệt để tình trạng “quy hoạch treo”, quy hoạch kéo dài không khả thi gây lãng phí nghiêm trọng nguồn lực và ảnh hưởng đến người dân. Việc tính toán nhu cầu sử dụng đất phải dựa trên cơ sở khoa học sát thực tế, tránh tình trạng giữ đất nhưng không sử dụng hiệu quả.
Đồng thời, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu cần từng bước thay đổi tư duy phát triển từ “phân lô bán nền” sang phát triển nhà ở cao tầng, chung cư để tiết kiệm đất đai. Hằng năm có sự đánh giá kết quả thực hiện của từng địa phương để kịp thời điều chuyển chỉ tiêu phù hợp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để rà soát, hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, đưa quy hoạch đất đai thực sự trở thành đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.