Giáo dục

Đẩy mạnh chuyển đổi số, không để cảnh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh

Thống Nhất 09/04/2025 - 13:39

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục thành phố cam kết không để cảnh phụ huynh học sinh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh.

Một trong những nội dung quan trọng được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định tại hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố Hà Nội tháng 4-2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức ngày 9-4 là quyết tâm của ngành Giáo dục không để xảy ra cảnh phụ huynh học sinh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh.

Quyết tâm này đã và đang được ngành Giáo dục thành phố nỗ lực cụ thể bằng nhiều giải pháp.

Cam kết không để cảnh xếp hàng ở cổng trường

Chỉ còn vài tháng nữa, trên địa bàn thành phố diễn ra các kỳ thi, tuyển sinh quan trọng. Là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, thành phố Hà Nội luôn chủ động chuẩn bị kỹ và toàn diện để tổ chức thi, tuyển sinh. Tuy nhiên, trước sự gia tăng dân số cơ học và tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phố luôn đứng trước thách thức về việc bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh đầu cấp.

Việc hướng tới tổ chức dạy học 2 buổi/ngày với học sinh THCS, THPT là cần thiết. Ảnh: CTV
Với mạng lưới trường lớp hiện nay, Hà Nội không thiếu chỗ học. Ảnh: CTV

Mối lo về việc con không có chỗ học của phụ huynh học sinh lại được xới xáo khi kỳ tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2025-2026 ngày càng đến gần. Việc bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh là vấn đề tiếp tục được đặt ra với thành phố Hà Nội và ngành Giáo dục.

Khẳng định cam kết về việc bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh và không để cảnh xếp hàng ở cổng trường, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: Kỳ tuyển sinh năm học 2025-2026, ngành Giáo dục thành phố tiếp tục quyết tâm cao trong việc thực hiện các giải pháp nhằm xóa cảnh phụ huynh học sinh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh. Thủ trưởng các đơn vị, trường học chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố và ngành Giáo dục nếu để xảy ra tình trạng này.

Những năm trước đây, ở một vài nơi trên địa bàn thành phố từng xảy ra hiện tượng phụ huynh học sinh xếp hàng từ nửa đêm ở cổng trường để nộp hồ sơ tuyển sinh. Nhiều nguyên nhân đã được xác định, như tâm lý chọn trường khiến phụ huynh đổ xô vào một vài trường được cho là có chất lượng dạy học tốt hơn; lại có nguyên nhân do công tác tuyên truyền về kế hoạch tuyển sinh chưa kỹ, dẫn đến việc phụ huynh học sinh chưa hiểu rõ…

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa cùng với việc gia tăng dân số mạnh mẽ trong những năm gần đây cũng khiến cho việc đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân ở một vài nơi còn khó khăn.

Toàn thành phố hiện có hơn 2.900 cơ sở giáo dục từ mầm non tới phổ thông với hơn 2,3 triệu học sinh. Theo khẳng định của lãnh đạo ngành Giáo dục thành phố, với mạng lưới trường lớp hiện nay, Hà Nội không thiếu chỗ học. Hiện tượng thiếu chỗ học chỉ xảy ra cục bộ ở một số nơi có mật độ dân số đông, địa bàn có khu công nghiệp…

Giải pháp nào?

Từ kỳ tuyển sinh năm học 2024-2025, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo thành phố, ngành Giáo dục Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế những bất cập trong công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Đáng chú ý, tại các địa phương không còn để xảy ra hiện tượng phụ huynh học sinh xếp hàng ở cổng trường để nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho con. Kết quả này được dư luận xã hội, nhất là phụ huynh học sinh thêm tin tưởng vào cam kết của lãnh đạo ngành trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Để giảm áp lực vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Sở đang rà soát các điều kiện bảo đảm chất lượng của từng trường để giao chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó cố gắng nâng tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập lên 64%, cao hơn 3% so với năm học trước.

Toàn thành phố có khoảng 127.000 học sinh dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2024-2025. Ngành Giáo dục thành phố bảo đảm 100% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là giải pháp quan trọng được ngành Giáo dục thành phố đẩy mạnh nhằm tăng tính minh bạch, giảm nguy cơ tiêu cực. Đây cũng là giải pháp nhằm tạo thuận lợi hơn, giúp phụ huynh học sinh không phải đến trường chen chúc xếp hàng trong thời gian tuyển sinh. Cụ thể, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên toàn thành phố sẽ tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến, thời gian từ ngày 1-7 đến ngày 9-7.

th-vinh-tuy-ts-truc-tuyen.jpg
Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh năm học 2024-2025. Ảnh: Lê Nguyễn

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) Nguyễn Phương Hoa cho biết, từ nay tới trước ngày 1-7, nhà trường phối hợp với các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền giúp phụ huynh học sinh nắm rõ địa bàn tuyển sinh, thời gian và độ tuổi tuyển sinh. Hiện nay, cùng với việc rà soát, tăng cường điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, nhà trường cũng chuẩn bị phương án bố trí giáo viên trực, hỗ trợ cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Hà Nội phân chia thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo từng độ tuổi. Cụ thể, thời gian tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1-7 đến ngày 3-7; tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 4-7 đến hết ngày 6-7; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7-7 đến hết ngày 9-7.

Trong trường hợp chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến trong thời gian nói trên, phụ huynh học sinh đến trường đăng ký tuyển sinh trực tiếp từ ngày 12-7 đến hết ngày 18-7-2025.

Thể hiện sự quyết liệt trong triển khai các giải pháp xóa cảnh phụ huynh học sinh phải xếp hàng chờ nộp hồ sơ, năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đặc biệt quan tâm, rà soát khâu chuẩn bị và giám sát tình hình tuyển sinh của các trường tư thục. Các trường tư thục phải xây dựng cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến; cam kết và thực hiện nghiêm việc tổ chức tuyển sinh trực tuyến theo đúng thời gian quy định. Các trường không bảo đảm điều kiện tổ chức tuyển sinh trực tuyến sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh.

Việc minh bạch các thông tin cũng là giải pháp quan trọng của ngành Giáo dục thành phố nhằm giúp phụ huynh học sinh hiểu rõ và đầy đủ các quy định liên quan đến công tác tuyển sinh và có sự đồng thuận. Cuối tháng 3-2025, kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của 30 quận, huyện, thị xã đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của ngành, các phòng giáo dục và đào tạo và từng trường. Nhờ đó, gia đình học sinh ở địa bàn nào cũng có thể tra cứu nắm rõ các thông tin liên quan. “Qua tra cứu, tôi nắm rõ về địa bàn nơi gia đình cư trú được phân tuyến tuyển sinh vào trường nào; hồ sơ đăng ký tuyển sinh gồm những giấy tờ gì; thời gian đăng ký tuyển sinh thời điểm nào… từ đó chủ động chuẩn bị” - bà Nguyễn Thị Khánh Chi, phụ huynh học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Thạch Bàn A (quận Long Biên) chia sẻ.

Theo dự kiến, năm học 2025-2026, các trường mầm non tuyển mới khoảng 95.000 trẻ và 52.000 trẻ mẫu giáo; các trường tiểu học tuyển khoảng 155.000 học sinh lớp 1; các trường trung học cơ sở tuyển khoảng 161.000 học sinh lớp 6.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh chuyển đổi số, không để cảnh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.