TTTĐ - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP) đã chính thức chấp thuận cho Tập đoàn công nghệ CMC đầu tư dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô CMC (CMC Hyperscale Data Center) với vốn đầu tư 250 triệu USD.
Theo đó, dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô CMC có công suất thiết kế ban đầu 30MW, dự kiến mở rộng lên 120MW, phục vụ nhu cầu tính toán khổng lồ cho phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành kinh tế số.
Trung tâm dữ liệu này được thiết kế như “trái tim” lưu trữ - tính toán - phân tích dữ liệu khổng lồ, cung cấp các dịch vụ AI-as-a-Service (cung cấp dịch vụ AI), hạ tầng cloud (đám mây), big data (dữ liệu lớn) và an ninh mạng cho hàng triệu người dùng.
Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống "Digital twin", cho phép mô phỏng, giám sát vận hành theo thời gian thực, tối ưu hóa hiệu suất toàn bộ trung tâm dữ liệu. Đồng thời, CMC ưu tiên triển khai các giải pháp năng lượng tái tạo, mang đến giải pháp xanh cho môi trường và đạt tiêu chuẩn Green DC hiện đại.

Không chỉ mang ý nghĩa công nghệ, dự án còn gắn với sứ mệnh quốc gia, từng bước phát triển TP Hồ Chí Minh là mô hình thành phố AI đầu tiên của Việt Nam. Với hạ tầng này, TP Hồ Chí Minh có thêm lợi thế thu hút các trung tâm R&D, startup AI, quỹ đầu tư, trường đại học công nghệ, biến tham vọng trở thành trung tâm số (digital hub) của khu vực thành hiện thực.
Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC cho biết: “Chúng tôi không coi CMC Hyperscale Data Center SHTP là một trung tâm dữ liệu đơn thuần. Đây là nền móng hạ tầng để TP Hồ Chí Minh phát triển thành digital hub của khu vực, là hạ tầng cốt lõi phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi AI, là nơi doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận tài nguyên tính toán mạnh nhất, không còn phải mang dữ liệu ra nước ngoài".
Cũng theo Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, đây cũng chính là hành động cụ thể của tập đoàn nhằm hưởng ứng Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 68 phát huy vai trò kinh tế tư nhân...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.