Thể thao

Đầu Khương Duy: “Hiện tượng mới” của làng cờ vua Việt Nam

Minh Hà 08/02/2024 - 06:35

Năm 2023 đánh dấu sự thể hiện mang tính đột phá của một VĐV được đánh giá là “của hiếm” trong làng cờ vua Hà Nội - kỳ thủ nhí Đầu Khương Duy.

khuong-duy.jpg
Kỳ thủ Đầu Khương Duy tạo nên nhiều dấu ấn trong năm 2023.

Kỳ thủ sinh năm 2011 này thuộc quân số của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội (bộ môn cờ), đã tạo nên hàng loạt cột mốc đáng ghi nhận. Trong đó, quan trọng nhất là chức vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U12 tại Giải vô địch trẻ cờ vua thế giới năm 2023. Chức vô địch này đã giải “cơn khát HCV” cho cờ vua Việt Nam ở sân chơi trẻ thế giới kể từ sau chức vô địch của Nguyễn Anh Khôi vào năm 2014. Với cờ vua Hà Nội, đó là chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 2008, khi kỳ thủ Trần Minh Thắng giành HCV lứa tuổi U8.

Đó là chưa kể kỳ thủ nhí này còn giành ngôi vô địch cờ nhanh, HCĐ cờ chớp lứa tuổi U12 tại Giải vô địch cờ nhanh trẻ thế giới. Tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á diễn ra vào cuối năm 2023, khi được đôn lên thi đấu ở bảng đấu lứa tuổi U18, Đầu Khương Duy đã có được tấm HCV đồng đội cờ tiêu chuẩn, cờ chớp; HCĐ cá nhân cờ chớp, HCB đồng đội cờ nhanh. Ở sân chơi trong nước, Đầu Khương Duy gây sốc với việc lên ngôi vô địch ở Giải cờ vua xuất sắc quốc gia - giải đấu quy tụ hầu hết kỳ thủ xuất sắc nhất Việt Nam.

Đầu Khương Duy sinh tại Hà Đông (Hà Nội), chơi cờ vua khi mới 7 tuổi; hai năm sau đã là VĐV trẻ tuổi nhất đủ điều kiện trở thành Kiện tướng quốc gia; 11 tuổi trở thành kỳ thủ Việt Nam trẻ nhất giành chuẩn Kiện tướng quốc tế...

Hiện tại, Đầu Khương Duy đang được gia đình, một số doanh nghiệp và ngành Thể thao Hà Nội đầu tư để thực hiện mục tiêu sớm đạt danh hiệu Kiện tướng quốc tế, Đại kiện tướng quốc tế. Theo Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh, nếu tiếp tục có được điều kiện tốt, Đầu Khương Duy đủ sức hoàn thành mục tiêu nói trên, đóng góp nhiều hơn cho cờ vua Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu Khương Duy: “Hiện tượng mới” của làng cờ vua Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.