Chiều 21-3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù thành phố Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hòa nhập (RCI) đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp đào tạo nghề thương mại điện tử dành cho người khiếm thị.
Lớp đào tạo nghề thương mại điện tử dành cho người khiếm thị này nằm trong khuôn khổ Dự án “Dạy nghề và cải thiện môi trường làm việc hòa nhập cho thanh niên khuyết tật” do Quỹ Liliane Fonds (Hà Lan) tài trợ.
Được tổ chức từ ngày 26-11-2024 đến hết ngày 20-2-2025 với sự tham gia của 10 học viên khiếm thị, khóa đào tạo có thời lượng 36 buổi học, bao gồm hơn 10 buổi thực tập tại Công ty IMSELLA, nhằm hỗ trợ học viên là người khiếm thị nâng cao trình độ công nghệ thông tin, kỹ năng thực hành nghề thương mại điện tử, qua đó, tạo thêm cơ hội nghề nghiệp mới cho người khiếm thị.
Đặc biệt, giảng viên là chuyên gia đào tạo giàu kinh nghiệm của Shopee dành kinh phí dạy học được nhận từ nhà tổ chức tặng cho các học viên khiếm thị, cùng RCI hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt cho các học viên. Giảng viên cũng cung cấp tư liệu, thông tin về kho sản phẩm hàng hóa để hỗ trợ học viên khiếm thị thực hành.
Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hòa nhập (RCI) Nguyễn Thanh Thủy ghi nhận nỗ lực học tập của các học viên tham dự lớp học, đồng thời bày tỏ kỳ vọng thông qua những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của khóa đào tạo này, trong thời gian tới, các khóa đào tạo mới của RCI dành cho người khiếm thị sẽ đạt hiệu quả cao hơn, mang ý nghĩa thiết thực giúp người khiếm thị có tư duy tích cực về việc làm, về nghề nghiệp, về khả năng hòa nhập cộng đồng.
Còn Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Người mù thành phố Hà Nội Hoàng Mạnh Cường chia sẻ: Để thực hành tốt nghề thương mại điện tử, người khiếm thị sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với người bình thường. Vì vậy, các học viên là thanh niên khiếm thị phải chủ động tư duy, chọn cách phù hợp với năng lực của bản thân mỗi người, nghĩ ra giải pháp cho riêng mình để tiếp thu và thực hành kiến thức lý thuyết hiệu quả nhất.
Trao đổi cùng các học viên, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù thành phố Hà Nội Nguyễn Trung Thái nhấn mạnh: Vào thời điểm bế giảng khóa đào tạo, tuy các học viên khiếm thị chưa thể tham gia ngay vào thị trường lao động ở nghề thương mại điện tử, nhưng những kiến thức các học viên được trang bị, bao gồm kỹ năng quay, dựng video, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng làm việc nhóm… có ý nghĩa rất lớn trong hành trình hòa nhập cộng đồng của thanh niên khiếm thị. Thời gian tới, học viên cần tận dụng tối đa kiến thức từ khóa đào tạo để tăng cường thực hành, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm trong việc xây dựng kênh TikTok, tạo gian hàng trên Shopee, thực hành kỹ năng quay video sản phẩm và đăng trên kênh của mình.
Trong khuôn khổ chương trình, từng học viên đã chia sẻ về những điểm mạnh cũng như những khó khăn của bản thân trong quá trình tham gia khóa đào tạo, khẳng định sẽ nỗ lực thực hành, áp dụng những kiến thức được trang bị từ khóa học để tiếp cận nghề thương mại điện tử trong thời gian tới. Các học viên đều chia sẻ cùng với nghề phổ biến dành cho người khiếm thị là nghề tẩm quất, những kiến thức về nghề thương mại điện tử sẽ tạo nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho thanh niên khiếm thị.
Chia sẻ cùng các học viên, giảng viên Đoàn Văn Mạnh, chuyên gia đào tạo của Shoppe với 5 năm kinh nghiệm bán hàng thương mại điện tử bày tỏ kỳ vọng các học viên khiếm thị sẽ tận dụng tối đa sự quan tâm của nhà tổ chức, cũng như kiến thức từ khóa đào tạo, để thực hành làm nghề, hướng đến mục tiêu có cuộc sống tốt hơn. Còn cô giáo Phạm Thị Thu Hương cho biết: Qua khóa đào tạo, các học viên khiếm thị đã cho thấy sự tự tin, khả năng tạo content hấp dẫn, kỹ năng sử dụng ứng dụng ChatGPT. Thời gian tới, phát huy năng lực của người khiếm thị, học viên nên làm các sản phẩm video kể về những câu chuyện chăm sóc khách hàng, tập trung vào các sản phẩm gần gũi với người khiếm thị, phát huy năng lực về xúc giác, thính giác… của người khiếm thị.
Quản lý dự án “Dạy nghề và cải thiện môi trường làm việc hòa nhập cho thanh niên khuyết tật” Lê Thị Hà (Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hòa nhập) cho biết với những học viên cam kết tiếp tục trau dồi kỹ năng để có thực hành nghề, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ đẩy mạnh việc hỗ trợ học viên thực hành, hướng tới mục tiêu bán hàng trên các kênh thương mại điện tử thành thạo, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người khiếm thị.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.