Ngày 19-8, Đảng bộ Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.
Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ nêu rõ, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy học viện, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã có nhiều chủ trương, giải pháp đột phá trong lãnh đạo, triển khai thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XVI đề ra. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là việc quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.
Đảng bộ Học viện luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; 5 năm liền được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 2 Cờ đơn vị có thành tích xuất sắc nhất, dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Từ đó, vị thế, uy tín, tầm ảnh hưởng của Học viện ngày càng nâng cao, xứng tầm là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia. Những kết quả trên là tiền đề vững chắc để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Học viện Chính trị đặt mục tiêu sẽ đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương. Đảng bộ đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đồng bộ, vững chắc các mặt công tác, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.
Đảng bộ phấn đấu 90% trở lên bài giảng đạt loại khá, trong đó có trên 45% đạt loại tốt, hằng năm có từ 17% đến 20% giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Học viện; trong nhiệm kỳ có từ 15 đến 20 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng, từ 10 đến 15 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, từ 1 đến 2 chức danh giáo sư, từ 2 đến 3 nhà giáo được công nhận Nhà giáo ưu tú.
100% luận văn, luận án đúng tiến độ, xếp loại khả trở lên (90% trở lên xếp loại giỏi và xuất sắc); 100% cán bộ, giảng viên, học viên chấp hành nghiêm quy chế, quy định. 100% cán bộ, giảng viên, học viên hoàn thành và vượt chỉ tiêu định mức lao động khoa học hằng năm. 100% công trình, nhiệm vụ khoa học thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch, kết quả nghiệm thu đạt khá trở lên, trong đó có trên 80% đạt xuất sắc; có từ 2 đến 3 công trình có giá trị lý luận, thực tiễn cao, có tầm ảnh hưởng lớn trong và ngoài Quân đội...
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ Học viện đã phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, lãnh đạo toàn Học viện vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học một cách toàn diện, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Tán thành những mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đặt ra, Đại tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị thời gian tới, Đảng bộ và Học viện tiếp tục nỗ lực phấn đấu để nhiệm kỳ tới hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã xác định. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, của Quân ủy Trung ương, nhất là các quyết sách chiến lược và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tới đây, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, vững bước trong kỷ nguyên mới.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là những chủ trương mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp... để đưa vào chương trình giảng dạy. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đột phá xây dựng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học đầu ngành, nâng tỷ lệ cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư tương xứng với vị thế, uy tín và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị Đảng ủy Học viện, cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; duy trì và thực hiện thật nghiêm nguyên tắc và các phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả việc tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để Học viện thực sự xứng đáng là “pháo đài” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVII nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 đồng chí, bầu 7 đồng chí dự Đại hội đại biểu cấp trên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.