Chính trị

Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ

Đình Hiệp 13/10/2025 12:28

Sáng 13-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

c-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nhật Bắc

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thống Nhất

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự đại hội.

c-6.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nhật Bắc

Tham dự đại hội có 452 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Đại hội có chủ đề "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc".

Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, đột phá phát triển, gần dân, vì dân

c-3.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động vì nước, vì dân.

Qua đó nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị nói chung và của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt của Đảng đối với Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điểm lại những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo. Ban Cán sự đảng Chính phủ, các Ban Cán sự đảng các bộ, ngành và hai Đảng bộ khối đảng ủy Chính phủ hiện nay đã nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần này đưa ra phương châm hành động: "Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân". Trong đó, "Đoàn kết, kỷ cương" là cơ sở, nền tảng - "Dân chủ, đổi mới" là nguyên tắc, phương pháp - "Đột phá, phát triển" là mục tiêu, yêu cầu - "Gần dân, vì dân" là tư tưởng dân là gốc, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ; thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đại hội đi sâu phân tích, dự báo bối cảnh, tình hình và cho thêm ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Câu hỏi lớn đặt ra là làm thế nào để xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu đi đầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực của đất nước để tăng tốc, bứt phá, phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

c-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điểm lại những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nhật Bắc

Trên cơ sở báo cáo nhiệm kỳ 2021-2025 trong các văn kiện đại hội, Thủ tướng đề nghị đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá về những thành tựu đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Cần phân tích rõ thực trạng tình hình có gì mới nổi lên? Nguyên nhân khách quan, chủ quan là gì? Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị và bài học kinh nghiệm rút ra là gì trong quá trình điều hành, lãnh đạo.

“Tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, trí tuệ để tiếp tục đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhất là về 17 điểm mới so với hội nghị Trung ương 12 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tinh giản 145.000 biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên 39.000 tỷ đồng

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng bộ Chính phủ đã tuân thủ các nguyên tắc và phương thức lãnh đạo của Đảng, quyết tâm, bản lĩnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng và đạt kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật.

hoa-binh.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: Thống Nhất

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được tăng cường, có nhiều đổi mới. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương được Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung có trọng tâm, hình thức đa dạng, bảo đảm 100% đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ. Nhiệm kỳ qua có 274 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng.

Ngay sau khi Đảng bộ Chính phủ được thành lập, Đảng ủy Chính phủ đã khẩn trương, quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc “cách mạng” về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, với cách làm đột phá, tinh gọn hơn về tổ chức bên trong và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm đồng bộ, thông suốt, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; từng bước chuyển từ nền hành chính quản lý sang phục vụ nhân dân.

d-3.jpg
Quang cảnh đại hội. Ảnh: PV

Sau sắp xếp, Chính phủ giảm 5 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ); giản toàn bộ 30 tổng cục, 4.118 cục, vụ, chi cục và tương đương, 240 đơn vị sự nghiệp thuộc bộ; hoàn thành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Qua sắp xếp bộ máy, tinh giảm 145.000 biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên 39.000 tỷ đồng mỗi năm để đầu tư cho an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã kiểm tra, giám sát đối với 24.638 tổ chức Đảng và 141.806 đảng viên. Qua kiểm tra đã xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và cá nhân vi phạm; đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện với quyết tâm cao. Nhiệm kỳ qua đã triển khai hơn 784 nghìn cuộc thanh tra, qua đó đã kiến nghị thu hồi hơn 424 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 1.762 vụ việc, 1.266 đối tượng.

Trước bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, kết quả năm sau cao hơn năm trước; đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu , đặc biệt hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội.

Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh

c-4.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nhật Bắc

Về nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, tự lực, tự cường, tự tin, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đề ra mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 trong khối ASEAN.

Đại hội đề ra các chỉ tiêu quan trọng, cụ thể về kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu kết nạp đảng viên đạt 3% trở lên; hằng năm có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

d-2.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nhật Bắc

Đảng bộ Chính phủ cũng tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế toàn diện; xây dựng hạ tầng kinh tế đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước; đưa thể chế trở thành “đột phá của đột phá” và lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

t-1.jpg
Trước khi khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu của các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc
l-4.jpg
Trước khi khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu của các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc
l-3.jpg
Trước khi khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu của các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc
l-2.jpg
Trước khi khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu của các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc
c-7.jpg
Trước khi khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu của các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Đảng bộ Chính phủ xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ Chính phủ là đảng bộ lớn, quan trọng, trực thuộc Trung ương, trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức Đảng trực thuộc trong quản trị nền hành chính quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại hội nhập của đất nước.

a-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, chúng ta phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ chưa có tiền lệ như Covid-19, thiên tai, xung đột vũ trang…; thế nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng hành, ủng hộ của cả hệ thống chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và nay là Đảng bộ Chính phủ đã thể hiện bản lĩnh đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đột phá trong hành động, tổ chức thực thi có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều điểm sáng nổi bật.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh, ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Chính phủ đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là nền tảng, động lực mới để Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới. Bên cạnh những kết quả tích cực, Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng bộ Chính phủ.

a-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thống Nhất

Cụ thể, kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng cũng còn chậm, hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, hạ tầng số. Phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính chưa thật mạnh mẽ. Hiệu quả quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là trong các ngành công nghệ cao chưa đáp ứng được yêu cầu, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa bứt phá.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị một số đề án chương trình lớn còn chậm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cấp ủy viên còn hạn chế về phẩm chất, năng lực, thậm chí vi phạm kỷ luật, pháp luật.

“Chúng ta có hàng thẳng lối thông, bây giờ phải bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới. Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam, kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập ra trạng thái tự chủ chiến lược, nỗ lực để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trách nhiệm đặt ra đối với Đảng bộ Chính phủ là hết sức nặng nề với tư cách là lực lượng chủ chốt, tiên phong trong tổ chức thực hiện trên tinh thần “Tất cả vì lợi ích của đất nước, vì nhân dân”. Trong đó, phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, lắng nghe đầy đủ, kịp thời, ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, phải phát huy vai trò trung tâm đoàn kết toàn xã hội, khơi dậy và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho sự phát triển.

Tổng Bí thư cũng lưu ý với đại hội 3 yêu cầu và 5 định hướng lớn trong công tác trọng tâm. Cụ thể, thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững mạnh tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cùng với đó là nỗ lực lớn hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn, nâng cao năng lực dự báo, lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước, thoát khỏi lối mòn, tư duy cũ, đề ra những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực chất tất cả về sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc cho nhân dân.

Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tài, có tầm, có tâm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, chuyển từ làm hết trách nhiệm sang làm đến nơi đến chốn. Đồng thời, cần có cơ chế, chính sách tạo động lực bảo vệ cán bộ, dám đổi mới vì lợi ích chung, không để cơ quan nhà nước, Chính phủ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người yếu kém, ngại va chạm.

Nêu bật 5 công tác trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ, là trung tâm đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính của Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các cấp ủy thật sự trong sạch, vững mạnh, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm không có vùng tối, vùng xám, khoảng trống, điểm mờ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

a-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất. Ảnh: Dương Giang

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đủ năng lực ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bên trong các cơ quan, rà soát, bổ sung quy trình, quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác để đảm bảo thông suốt, hiệu quả, khắc phục tình trạng chậm trễ, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền.

“Tôi lưu ý các đồng chí là giải quyết những khó khăn, tồn đọng trong thời gian vừa qua, nhất là ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, phải tập trung giải quyết trong nhiệm kỳ này; phải giải quyết được những vấn đề mà đang bức xúc ở thành phố như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt trong thành phố, kể cả Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Thực hiện hiệu quả, thực chất, không hình thức

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, bài phát biểu của đồng chí ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, toàn diện, bao quát, tạo động lực, truyền cảm hứng, là nguồn động viên, khích lệ, cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ Chính phủ và các đảng viên của Đảng bộ.

a-4.jpg
Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tiếp thu. Ảnh: Nhật Bắc

Đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, qua phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta thấy rõ hơn định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới, xác định rõ hơn trọng trách nặng nề nhưng vẻ vang của Đảng bộ Chính phủ trước Đảng, trước nhân dân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và một trong những lực lượng nòng cốt trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

“Chúng tôi đặc biệt lưu ý và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan những khó khăn, vướng mắc và đặc biệt là những bức xúc của nhân dân liên quan ô nhiễm môi trường, thiên tai, bão lũ, ùn tắc giao thông… Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các bộ, ngành, địa phương có những giải pháp đột phá; hiện đã xây dựng các đề án, dự án, huy động, bố trí nguồn lực và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để giải quyết các vấn đề này", đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng bộ Chính phủ, các Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện ý kiến phát biểu và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả, thực chất, không hình thức. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, nhân lên sức mạnh để toàn Đảng bộ Chính phủ cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.