Vùng đồng bằng sông Hồng

Đảng bộ cấp xã ở Hưng Yên hoàn thành đại hội, đổi mới, vì nhân dân phục vụ

Thanh Tú 17/07/2025 - 11:36

Tính đến giữa tháng 7-2025, gần như toàn bộ cấp xã của tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành đại hội đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần, khí thế vững bước tiến vào “kỷ nguyên mới” và bắt tay ngay vào xây dựng chương trình hành động.

anh-chup-man-hinh-2025-07-16-luc-16.08.48.png
Một góc tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hoàng Linh

Xây dựng chương trình hành động

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (trong 2 ngày 10 và 11-7), Đảng bộ xã đặt ra mục tiêu: Hằng năm, phấn đấu 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên… Xã phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã có công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, bền vững; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch của xã phù hợp với quy hoạch chung của vùng, của tỉnh…

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Lâm trước đây, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, cho biết, Đại Đồng có cảng cạn logistics quy mô lớn mang tầm vóc khu vực, đường sắt Côn Minh - Hải Phòng đi qua… là những lợi thế để phát triển.

Ngay sau đại hội, khoảng 1.300 đảng viên đang sinh hoạt tại 42 chi bộ trên địa bàn đã cùng nêu quyết tâm chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống theo hướng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung và chuỗi giá trị bền vững; phát triển dịch vụ - thương mại - logistics và du lịch văn hóa - làng nghề…

24681484-12ad-407e-830e-f2abc5531f47.jpeg
Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ xã Đại Đồng. Ảnh: Hoàng Linh

Tại nhiều đơn vị cấp xã khác, ngay sau khi tổ chức đại hội đảng bộ, các cấp ủy Đảng và đảng viên đã bắt tay ngay vào xây dựng chương trình hành động với những việc cần làm ngay là ổn định bộ máy chính quyền mới, gần gũi, tạo lòng tin trong nhân dân, giải quyết những phản ánh của người dân như những “việc cần làm ngay”.

Ông Trần Lê Huy, Bí thư Đảng ủy phường Trà Lý thông tin, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Trà Lý đặt ra mục tiêu xây dựng phường từng bước phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, đô thị cảnh quan, có bản sắc riêng, văn minh, hiện đại ven sông Trà Lý; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí; có kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, kết nối thuận lợi; chú trọng phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Phường Trà Lý phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế-xã hội quan trọng của khu vực, phát triển thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí quy mô lớn, văn hóa, du lịch tâm linh gắn với phát triển đô thị ven sông Trà Lý.

67252dc3-a750-47e8-a404-4a7261e4bafe.jpeg
Hưng Yên có nhiều lợi thế về giao thông khi trên địa bàn có nhiều tuyến quốc lộ và đường sắt đi qua. Ảnh: Hoàng Linh.

Gần dân để lắng nghe dân

Tại xã Nguyễn Trãi, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, Thường trực Đảng ủy xã đã giao ban với bí thư chi bộ, trưởng thôn để chủ động nắm bắt tình hình cơ sở và triển khai kịp thời nhiệm vụ, không để công việc bị ngắt quãng. Mục tiêu là chỉ đạo chính quyền mới hoạt động hiệu quả, liên tục, sát dân, gần dân, giải quyết những vấn đề ngay tại cơ sở, tạo được niềm tin của người dân.

Quan điểm xuyên suốt của Đảng bộ xã là nâng cao vai trò của thôn, xã, đề cao trách nhiệm của cán bộ thôn trong công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật, phát hiện kịp thời các vi phạm và xử lý dứt điểm nếu có.

Từ đầu tháng 7 đến nay, xã Nguyễn Trãi đã xử lý 3 trường hợp ở các thôn Hoàng Xuyên, Đa Lộc, Trắc Điền lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trên đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng; đồng thời tuyên truyền, vận động để người dân tự giác phá dỡ vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.

Ông Hoàng Văn Khiêm, người dân thôn Bắc Cả, xã Nguyễn Trãi cho biết, những việc làm hiệu quả như trên khiến người dân cảm thấy cán bộ thôn gần dân, hiểu tâm tư của người dân, giải quyết những việc dân cần một cách nhanh nhất, phù hợp nguyện vọng của nhân dân.

Theo Tỉnh ủy Hưng Yên, tính đến giữa tháng 7-2025, hầu hết đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đại hội đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo chính trị tại các địa phương đều thể hiện rõ sự cầu thị, tư duy đổi mới, ý chí phấn đấu và quyết tâm chính trị cao.

Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu ngay sau đại hội, các phường, xã bắt tay ngay vào xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội với mục tiêu, giải pháp cụ thể, rõ người, rõ việc, xuyên suốt cả nhiệm kỳ và cụ thể từng năm; vận hành chính quyền phường mới hiệu lực, hiệu quả vì nhân dân phục vụ.

Sau khi sắp xếp, hợp nhất với tỉnh Thái Bình trước đây, tỉnh Hưng Yên mới có 104 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 93 xã và 11 phường; diện tích là 2.514,81 km² và quy mô dân số là 3.208.400 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đảng bộ cấp xã ở Hưng Yên hoàn thành đại hội, đổi mới, vì nhân dân phục vụ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.