Bước vào nhiệm kỳ mới, HĐND, UBND xã Dân Hòa (Hà Nội) xác định rõ tinh thần hành động khẩn trương, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại kéo dài, đồng thời triển khai các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số...
Tập trung giải quyết dứt điểm các “điểm nghẽn”
Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, nhiều vấn đề dân sinh bức thiết đã được HĐND và UBND xã Dân Hòa nhiệm kỳ mới xác định là nội dung trọng tâm ưu tiên. Nổi bật là những “điểm nghẽn” trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Cử tri nhiều thôn, trong đó có thôn Châu Mai kiến nghị đẩy nhanh việc cấp đổi GCNQSDĐ thổ cư; xử lý dứt điểm tình trạng chênh lệch giữa diện tích thực tế và giấy tờ pháp lý khiến việc quy chủ kéo dài. Đặc biệt, diện tích đất nông nghiệp để lại vượt quy định, lên tới 14,5% so với mức cho phép 5% cũng được yêu cầu sớm có phương án xử lý triệt để.
Ở lĩnh vực hạ tầng, yêu cầu nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, cải tạo cống rãnh thoát nước tại các khu dân cư xuống cấp, thường xuyên ngập úng trong mùa mưa cũng được đặt ra cấp thiết....
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Đinh Hữu Bình cho biết, trong nhiệm kỳ mới, địa phương sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất đai, đẩy nhanh cấp GCNQSDĐ cho người dân; đồng thời đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cơ sở và bảo đảm an sinh xã hội.
Song song với tháo gỡ khó khăn, xã Dân Hòa cũng triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Trọng tâm là khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích sản xuất, kinh doanh, phát triển du lịch văn hóa - làng nghề và thu hút đầu tư. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành cũng được xác định là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị làng nghề
Ở lĩnh vực nông nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dân Hoà Nguyễn Quốc Thắng rất quan tâm đến đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn; ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất, nhất là tại các làng nghề truyền thống, như: Giò chả Ước Lễ, nón lá Tri Lễ, lồng chim, sơn tạc tượng Dân Hòa.
Các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, hợp tác xã, tổ hợp tác cũng sẽ được phát triển nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm. Đồng thời, công tác đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân bị thu hồi đất được đặc biệt chú trọng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa Mai Xuân Trường cho biết, trong lãnh đạo, chỉ đạo định hướng trong quý II, cấp ủy, chính quyền địa phương đã các yêu cầu các phòng, ban tập trung xử lý đất công, giải quyết tồn tại đất đai; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp tổ dân phố tinh gọn, hiệu quả; đồng thời duy trì tốt các hoạt động văn hóa, lễ hội tại địa phương…
Nhấn mạnh ý nghĩa của việc kiện toàn bộ máy sau bầu cử, đồng chí Mai Xuân Trường khẳng định, đây là tiền đề quan trọng để HĐND xã nâng cao chất lượng hoạt động, ban hành các nghị quyết sát thực tiễn, hướng tới mục tiêu xây dựng Dân Hòa phát triển bền vững, xanh - thông minh - văn minh - an toàn.
Với sự đồng thuận của nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đại biểu, xã Dân Hòa đang hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng đời sống người dân, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Xã Dân Hòa vừa tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã. Theo báo cáo, toàn xã có 43.233 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,73%. 27 đại biểu trúng cử HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.