Cuốn sách "The Da Vinci Code" của nhà văn Dan Brown. |
Sau thành công vang dội cùng cuốn sách
"The Da Vinci Code"(Mật mã Da Vinci), nhà văn nổi tiếng người Anh Dan Brown ngay lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị cho ra đời cuốn sách tiếp nối
"The Da Vinci Code".Trải qua một thời gian "thai nghén" và làm việc cật lực, "đứa con tinh thần" mang tên
"The Lost Symbol" của nhà văn Brown dự kiến ra mắt độc giả các nước Mỹ, Anh và Canada vào ngày 15/9 tới.
Theo Nhà xuất bản Random House, 5 triệu bản của cuốn tiểu thuyết
"The Lost Symbol" tiếp tục kể về câu chuyện hư cấu xoay quanh nhân vật Robert Langdon huyền bí, sẽ được xuất bản vào tháng 9.
Với con số này, đây sẽ là cuốn sách có lượng xuất bản lần đầu lớn nhất trong lịch sử Nhà xuất bản Random House. Trong khi đó, nhà văn Brown tiết lộ: "Cuốn tiểu thuyết
'The Lost Symbol' là một cuộc hành trình kỳ lạ và tuyệt vời. Cuộc đời của Robert Langdon rõ ràng diễn ra nhanh hơn cuộc đời tôi".
Tuy nhiên, nhà văn Brown cũng như Nhà xuất bản Random House không tiết lộ thêm chi tiết về cuốn
"The Lost Symbol". Họ chỉ cho biết rằng cuốn tiểu thuyết này sẽ được Nhà xuất bản Doubleday phát hành ở Mỹ và Canada, trong khi ở Anh sẽ do Nhà xuất bản Transworld phát hành. Tuy nhiên, toàn bộ những cuốn sách này cũng sẽ được in tên Nhà xuất bản Random House.
Dan Brown hiện là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế giới. Trong danh mục những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí
“Forbes” bình chọn, ông đứng hàng thứ 12.
Lượng bản in các tác phẩm của ông là những con số khổng lồ. Riêng cuốn
"The Da Vinci Code" đã tiêu thụ được hơn 70 triệu bản và được dịch ra ít nhất 44 thứ tiếng. Trong bảng xếp hạng 10 cuốn sách bán chạy nhất do tờ New-York Times giới thiệu,
"The Da Vinci Code" trụ được một thời gian kỷ lục là 123 tuần, tức là hơn 2 năm liền!
Cuốn
"The Da Vinci Code" kể về cuộc điều tra của xung quanh cái chết bí ẩn của một nhân viên Viện bảo tàng Louvre cũng như chung quanh những phát hiện gây chấn động của nhà nghiên cứu mật mã Robert Langdon về những sự thật ẩn sâu trong các tác phẩm của danh họa Leonardo Da Vinci. Cuốn sách còn miêu tả giáo đoàn Opus Dei là một giáo đoàn tà giáo đã từng nắm quyền hành thực sự ở Vatican và gây ra nhiều vụ mưu sát.
Tuy nhiên, tâm điểm của cuốn sách là ý tưởng cho rằng trong nhiều thế kỷ, Vatican đã che giấu một sự thật động trời là Chúa Jesus có con riêng với Maria Magdalina và huyết thống của Chúa còn tồn tại đến ngày nay. Chính vì thế, Tòa thánh Vatican đã lên án mạnh mẽ cuốn
“The Da Vinci Code”, coi đây là một mưu toan đầy ác ý muốn làm mất thanh danh Nhà thờ La Mã bằng những điều dối trá và xuyên tạc phi lý.
Sau khi cuốn
“The Da Vinci Code” ra đời, Brown được hâm mộ cuồng nhiệt. Ông đến đâu cũng được mọi người chạy đến xin chữ ký, đề nghị ông ký tên lên bất kỳ thứ gì họ có trên tay. Mặc dù nổi tiếng lẫy lừng như vậy nhưng hiện nay ông sống một cuộc đời ẩn dật. Gần như ông luôn từ chối mọi cuộc phỏng vấn và gặp gỡ bạn đọc./.
Theo Vietnam+