Điểm nóng

Đàm phán ngừng bắn ở Gaza bế tắc

Hoàng Linh 07/03/2024 - 07:39

Ngày 7-3, Reuters cho biết, các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas đã rơi vào bế tắc, trong bối cảnh xung đột tại khu vực vẫn tiếp tục leo thang.

gaza.jpeg
Xung đột tại Gaza chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Các nhà đàm phán từ Palestine, Qatar và Ai Cập đã cố gắng đạt được thỏa thuận ngừng bắn 40 ngày, kịp thời cho tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào đầu tuần tới. Tuy nhiên, nỗ lực này lâm vào bế tắc.

Hamas cam kết tiếp tục tham gia đàm phán ở Cairo (Ai Cập), nhưng duy trì yêu cầu một lệnh ngừng bắn phải có hiệu lực trước khi các con tin được trả tự do. Cùng với đó, các lực lượng Israel phải rời khỏi Gaza và tất cả người dân Gaza phải được trở về nhà.

Trong khi đó, Israel chỉ muốn tạm dừng giao tranh để đưa con tin ra khỏi Gaza và cho phép viện trợ. Chính phủ của Thủ tướng Benamin Netanyahu khẳng định sẽ không kết thúc xung đột trước khi Hamas bị "tiêu diệt".

"Chúng tôi đang thể hiện sự linh hoạt cần thiết để tiến tới chấm dứt toàn diện các hành động gây hấn chống lại người dân của chúng tôi, nhưng những kẻ chiếm đóng vẫn đang né tránh thỏa thuận này", Hamas nêu rõ trong một tuyên bố.

Israel hiện không tham gia đàm phán ở Cairo với lý do Hamas từ chối cung cấp danh sách các con tin vẫn còn sống, dù Hamas nhấn mạnh điều này là không thể nếu không có một lệnh ngừng bắn, vì con tin nằm rải rác khắp vùng chiến sự.

Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn. Cuộc tấn công mới nhất của Houthi vào một tàu chở hàng đã khiến ít nhất 2 thủy thủ thiệt mạng. Đây cũng là những trường hợp thiệt mạng đầu tiên được ghi nhận kể từ khi lực lượng tại Yemen này khởi động chiến dịch ở một trong những tuyến đường biển bận rộn nhất thế giới.

Một nguồn tin khác cũng cho biết, đã có 4 thủy thủ bị bỏng nặng và 3 người mất tích khi tàu True Confidence treo cờ Barbados bị tấn công cách cảng Aden của Yemen khoảng 50 hải lý về phía tây nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đàm phán ngừng bắn ở Gaza bế tắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.