Kinhtedothi - Đêm 20 và sáng 21/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai hàng chục mũi cứu nạn, cứu hộ, chạy đua với thời gian để ứng cứu và tiếp sức cho hàng trăm người dân bị cô lập tại các khu vực trọng yếu, đặc biệt là vùng Đông Nam đồng bằng và ven biển (phía Đông tỉnh Đắk Lắk) bị lũ chia cắt nặng nề.
Khoảng 19 giờ ngày 20/11, khi nước lũ tiếp tục dâng cao tại các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk, nhấn chìm và chia cắt nhiều khu dân cư, không ít người dân vùng “rốn lũ” rơi vào tình trạng nguy cấp, bị mắc kẹt. Trước tình hình khẩn cấp, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập tức ban hành lệnh tổng động viên trong toàn đơn vị. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với hàng chục ca nô công suất lớn được khẩn trương điều động, chia thành nhiều mũi nhọn, băng qua các đoạn nước sâu, chảy xiết để tiếp cận từng cụm dân cư bị cô lập. Mục tiêu cao nhất là tổ chức tìm kiếm và ứng cứu từng người dân đang gặp nguy hiểm.
Tại các điểm ngập sâu và nguy hiểm nhất như Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Phú Hoà 1 và Phú Hoà 2, cuộc chiến chống lại dòng nước lũ đã diễn ra vô cùng khốc liệt. Công an 3 xã Đức Bình, Sông Hinh và Sơn Thành đã khẩn trương thành lập Tổ công tác chung, sử dụng ca nô và trang thiết bị chuyên dụng để tiếp ứng. Giữa dòng nước cuồn cuộn, các chiến sĩ đã phải dùng dây an toàn, kết nối đội hình, cẩn trọng lội nước, len lỏi vào từng ngõ sâu.
Bằng sự quả cảm, lực lượng Công an đã tiếp cận từng ngôi nhà, ưu tiên đưa người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai lên ca nô đến nơi an toàn trước tiên. Song song với việc di dời, lực lượng cứu hộ cũng kịp thời tiếp tế khẩn cấp, vận chuyển quần áo, lương khô, mì tôm và nước sạch đến những hộ dân chưa kịp rời đi, đảm bảo người dân có đủ sức khỏe để vượt qua cơn hoạn nạn..
Tại các phường Tuy Hoà, Bình Kiến và Hoà Hiệp, công tác cứu hộ nhận được sự hỗ trợ lớn. Lực lượng Công an đã phối hợp với đội xuồng hơi thể thao đến từ TP Đà Nẵng và các đội tình nguyện viên từ nhiều tỉnh, thành khác. Thậm chí, thuyền, thúng của ngư dân địa phương cũng được huy động tối đa để tổ chức ứng cứu xuyên đêm.
Video lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị tình nguyện tổ chức cứu hộ trong đêm: (Video: S.Đ)
Các đội công tác đã rà soát không ngừng nghỉ, đi qua từng tuyến đường, từng ngôi nhà, nhằm bảo đảm tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào cần được giúp đỡ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp, hàng trăm hộ dân đã được tiếp cận, hỗ trợ và di dời một cách kịp thời, an toàn.
Đến sáng 21/11, mặc dù mưa to và gió lớn vẫn tiếp tục kéo dài, các mũi cứu nạn của Công an tỉnh vẫn kiên trì mở rộng địa bàn tìm kiếm. Các tổ công tác đã dầm mình trong dòng nước lạnh hàng giờ liền, kiên quyết không dừng lại, cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu của sự sống dù là nhỏ nhất tại các khu vực nghi ngờ có người còn mắc kẹt.
Lực lượng phương tiện đường thủy chuyên dụng cũng liên tục di chuyển trên các vùng ngập, giữ trạng thái sẵn sàng cao độ để phát hiện và cứu giúp kịp thời đối với những trường hợp không may bị nước lũ cuốn trôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.