Kinhtedothi- Sáng 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại xã Tuy An Tây (tỉnh Đắk Lắk), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng UBND xã Tuy An Tây long trọng tổ chức Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ 2026.
Hội đua năm nay quy tụ 16 kỵ mã xuất sắc được chia thành 4 đội tranh tài. Dù số lượng kỵ mã có phần ít hơn so với các năm trước, nhưng sức nóng của lễ hội không hề giảm nhiệt. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân và du khách thập phương đã đổ về trường đua, vây kín các khán đài để chờ đợi những màn bứt tốc ngoạn mục.
Điểm độc đáo làm nên thương hiệu của Hội đua ngựa Gò Thì Thùng chính là ở “dàn vận động viên”. Khác với các giải đua chuyên nghiệp, những kỵ mã tại đây chủ yếu là ngựa cái – những con vật hiền lành, hàng ngày vẫn cùng người nông dân miền núi thồ hàng, mưu sinh. Để chuẩn bị cho ngày hội lớn, những “kỵ sĩ nông dân” đã tận dụng thời gian sau giờ lao động để huấn luyện những “kỵ mã thồ hàng”, biến những chú ngựa thồ trở thành những “chiến mã” đầy dũng mãnh trên đường đua.
Phát biểu tại hội đua ngựa Gò Thì Thùng năm 2026, Phó Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Lê Vũ nhấn mạnh: Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng là hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, mang đậm dấu ấn của vùng đất Tuy An Tây nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung. Hình ảnh những kỵ mã vốn quen với việc thồ hàng nay tung vó trên đường đua là biểu tượng sinh động cho tinh thần kiên cường, ý chí bền bỉ và lòng quả cảm của con người trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.
Ban Tổ chức kỳ vọng, thông qua Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ 2026, những màn tranh tài sôi nổi sẽ tạo ra luồng sinh khí mới, tiếp thêm niềm tin và động lực để Nhân dân địa phương bước vào năm mới với quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội và giành được nhiều thắng lợi mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.