Đắk Lắk: Kiểm lâm khu vực M’Đrắk thả hơn 75 cá thể chim rừng về môi trường tự nhiên

phương đông 09/12/2025 13:32

Kinhtedothi- Hạt Kiểm lâm khu vực M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) vừa phối hợp thả hơn 75 cá thể chim các loại, bao gồm chào mào, sáo, cu cườm... về môi trường tự nhiên. Số lượng cá thể này được một người dân tự nguyện giao nộp sau khi được cán bộ Kiểm lâm tuyên truyền về tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Theo thông tin, sáng ngày 8/12, Hạt Kiểm lâm khu vực M’Đrắk (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk), phối hợp với đoàn liên ngành xã M’Đrắk, đã tổ chức buổi thả hơn 75 cá thể chim các loại về với môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Tổng số hơn 75 cá thể chim được thả về rừng lần này gồm nhiều loài phổ biến như chào mào, sáo, cu cườm, chim két, cùng các loài chim hoang dã khác.

Số lượng cá thể chim này được lực lượng kiểm lâm tiếp nhận từ anh Lê Văn Quang (trú tại xã Đức Bình Tây, tỉnh Đắk Lắk) sau khi anh này tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tiến hành thả các cá thể chim rừng về với tự nhiên.

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực M’Đrắk Phạm Ngọc Quang cho biết: “Sau khi tiếp nhận và chăm sóc theo quy trình, cá thể chim được người dân bàn giao trong tình trạng còn khỏe mạnh, đủ điều kiện để tái hòa nhập tự nhiên. Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra các khu vực rừng trọng điểm…”

Được biết, số lượng cá thể chim này đã được anh Quang mua gom trong nhiều ngày trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực M’đrăk chủ động tiếp cận, tuyên truyền về các quy định bảo vệ động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, anh Quang đã bày tỏ sự hiểu biết và tự nguyện giao nộp toàn bộ số chim nói trên.

Trước khi được thả về rừng, những cá thể chim đã được các cán bộ Kiểm lâm M’Đrắk chăm sóc kỹ lưỡng, cho ăn để đảm bảo sức khỏe, tránh trường hợp chim yếu hoặc chết do thay đổi môi trường. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, lực lượng kiểm lâm đã vận chuyển chúng ra khu vực rừng an toàn để thả về môi trường tự nhiên.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Bảo vệ động vật hoang dã là nhiệm vụ thiết yếu, không chỉ vì mục đích bảo tồn các loài mà còn vì sự cân bằng sinh thái và lợi ích trực tiếp của con người. Động vật hoang dã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của các hệ sinh thái thông qua các chuỗi thức ăn, quá trình thụ phấn thực vật và phân tán hạt giống. Sự mất mát một loài có thể dẫn đến hiệu ứng domino, đe dọa sự ổn định của cả hệ sinh thái.

Ngoài ra, đa dạng sinh học là nguồn tài nguyên vô giá phục vụ cho nghiên cứu y học, phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái, mang lại lợi ích kinh tế bền vững. Việc bảo vệ chúng chính là bảo vệ sức khỏe của môi trường sống, đảm bảo nguồn nước, không khí sạch và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Do đó, bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà còn là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đắk Lắk: Kiểm lâm khu vực M’Đrắk thả hơn 75 cá thể chim rừng về môi trường tự nhiên

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.