Xây dựng

Đại Thanh: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Ngọc Minh 28/08/2026 - 13:23

Trên địa bàn, Đại Thanh đang tiến hành giải phóng mặt bằng 16 dự án, tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 841,48ha, liên quan 9.502 trường hợp; trong đó có 1.445 ngôi mộ phải di chuyển.

Báo cáo của Đảng ủy xã Đại Thanh tại hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9-2026 ngày 28-8 cho biết: Trong tháng 8, hệ thống chính trị xã tiếp tục duy trì cơ chế vận hành đồng bộ trên “4 trục”, gắn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo với kiểm tra, giám sát và báo cáo tiến độ bằng kết quả cụ thể.

W_hoinghigiaobandaithanh.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ được xã tập trung chỉ đạo quyết liệt. Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Đại Thanh Lê Đức Việt cho biết: Trên địa bàn, xã đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng 16 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 841,48ha, liên quan 9.502 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; trong đó có 1.445 ngôi mộ phải di chuyển.

Xã đã thu hồi khoảng 688,12ha, đạt 81,8%; thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 6.719 trường hợp, đạt 70,7%; tổng kinh phí đã chi trả khoảng 6.593 tỷ đồng; 1.440/1.443 ngôi mộ đã được di chuyển, đạt 99,8%.

Trong nhóm dự án trọng điểm, với Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội, đã chi trả cho 5.372/5.800 hộ, đạt 92,6%; hoàn thành di chuyển 1.215/1.215 ngôi mộ. Với dự án thành phần 1.2 thuộc tuyến Vành đai 3,5, xã đã chi trả 429/450 hộ đất nông nghiệp, đạt 95,3%; diện tích thu hồi đạt khoảng 92% và hoàn thành di chuyển toàn bộ 191 ngôi mộ.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại tập trung ở những phần việc phức tạp như đất ở, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như vận động các trường hợp chưa nhận tiền. Đây cũng là những nội dung được xác định cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là nhiệm vụ địa phương cần tập trung cao độ, ưu tiên các dự án còn nhiều khối lượng. Cùng với việc đẩy nhanh kê khai, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập, công khai, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, các lực lượng phải bám sát cơ sở, nắm chắc từng hồ sơ, từng trường hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cũng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm mỗi vấn đề phát sinh đều được nhận diện và xử lý kịp thời.

Đối với nhiệm vụ chuẩn bị năm học mới 2026-2027, đồng chí Đặng Đức Quỳnh yêu cầu các nhà trường rà soát toàn diện các điều kiện phục vụ dạy và học; bảo đảm đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên... Việc tổ chức khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học mới phải được chuẩn bị chu đáo, đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đại Thanh: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.