Đối ngoại

Đại sứ Thái Lan: Khi nền tảng đủ vững, hợp tác sẽ đi xa hơn

Kiều Thoan Thu 25/07/2026 - 20:20

Từ góc nhìn của nhà ngoại giao đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của quan hệ Việt Nam - Thái Lan, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya cho rằng lòng tin được vun đắp qua nhiều năm sẽ là điểm tựa để hai nước cùng thích ứng với những thay đổi của khu vực và thế giới.

Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2026), phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có cuộc trao đổi với Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya về những động lực để hai nước cùng bước vào một giai đoạn hợp tác mới.

z8080818055750_d6fbcd0892205cad1e2b99987551a982.jpg
Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Với Đại sứ, điều đáng ghi nhận nhất sau 50 năm quan hệ Việt Nam -Thái Lan không chỉ là những cột mốc ngoại giao hay các chuyến thăm cấp cao, mà là sự trưởng thành của quan hệ song phương.

“Nền tảng được vun đắp trong nhiều thập niên qua giúp hai nước Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra dư địa hợp tác sâu rộng hơn trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuỗi cung ứng và phát triển nguồn nhân lực”, bà kỳ vọng.

Theo bà, những chuyến thăm Việt Nam của Hoàng gia Thái Lan trước đây, đặc biệt là chuyến thăm của Nhà vua Rama X khi còn là Thái tử và Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, cùng các cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước qua nhiều thời kỳ đã góp phần tạo dựng sự tin cậy, giúp quan hệ từng bước mở rộng từ chính trị sang kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đại sứ đặc biệt nhắc đến chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5-2026 và Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm Việt Nam chỉ ít tuần sau đó. Bà nhận định rằng những chuyến thăm cấp cao liên tiếp trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã tạo thêm động lực để hiện thực hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

z8080857145350_51ba9250ada76da1dbb2d9e3b2d175cb.jpg
Các hoạt động giao lưu văn hóa tăng cường sự hiểu biết của nhân dân hai nước. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tuy nhiên, Đại sứ Urawadee nhấn mạnh, cầu nối đặc biệt giữa hai dân tộc là cộng đồng hơn 100.000 người gốc Việt đang sinh sống tại Thái Lan. Cộng đồng ấy tạo ra nhiều hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa và giáo dục. Đó cũng là lý do Thái Lan có khu phố Việt đầu tiên tại tỉnh Udon Thani và ba khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Nakhon Phanom và Phichit.

"Các hội hữu nghị của hai nước đã giúp người dân hiểu nhau hơn, đồng hành cùng nhau cả trong những lúc khó khăn. Chính những kết nối ấy tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương", Đại sứ nhấn mạnh.

thai-festival.jpg
Lễ hội Thái Lan tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long tháng 3-2026 thúc đẩy giao lưu văn hóa, ẩm thực giữa hai nước. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Theo Đại sứ, khi nền tảng đã đủ vững, hợp tác giữa hai nước cũng cần bước sang giai đoạn phát triển mới.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương đã vượt mức 22 tỷ USD cùng sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.

Bà nhìn nhận bên cạnh thương mại và đầu tư, hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. “Việt Nam đang ưu tiên phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là một trong những ưu tiên của Thái Lan. Tôi tin hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực này”, bà Urawadee bày tỏ tin tưởng.

Ngoài ra, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, y tế công cộng hay phát triển bền vững cũng sẽ trở thành những lĩnh vực hợp tác ngày càng quan trọng trong thời gian tới.

Đại sứ cũng kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục đồng hành trong các vấn đề khu vực và quốc tế, "Chúng ta là những người bạn gần gũi. Khi cùng đối mặt với các thách thức mới, hai nước sẽ tiếp tục tham vấn, phối hợp và cùng định hình các sáng kiến trong ASEAN cũng như trên các diễn đàn quốc tế", bà Urawadee nhấn mạnh.

Một trong những kỳ vọng đáng chú ý là sự dịch chuyển ngày càng mạnh mẽ của nguồn nhân lực giữa hai nước. Đại sứ cho biết: “Tôi có thể hình dung trong tương lai sẽ có nhiều người Việt Nam làm việc tại Thái Lan và nhiều người Thái Lan làm việc tại Việt Nam hơn”.

Xu hướng đó sẽ được thúc đẩy khi ngày càng nhiều trường đại học của hai nước mở rộng chương trình giảng dạy tiếng Việt và tiếng Thái Lan, tạo điều kiện để thế hệ trẻ hiểu biết lẫn nhau và tham gia sâu hơn vào các hoạt động hợp tác.

Đại sứ Urawadee tin rằng, tình hữu nghị không chỉ được xây dựng bằng sự tiếp xúc giữa các chính phủ, quan trọng là người dân hai nước hiểu, tin tưởng và cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đó. "Từ người dân sẽ tạo nên nền tảng vững chắc nhất cho quan hệ song phương", bà nhấn mạnh.

Triển lãm ảnh “Lăng kính Ngoại giao: 50 năm Quan hệ Thái Lan - Việt Nam” diễn ra từ ngày 24 đến 30-7-2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Triển lãm ảnh “Lăng kính Ngoại giao: 50 năm Quan hệ Thái Lan - Việt Nam” diễn ra từ ngày 24 đến 30-7-2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Triển lãm ảnh "Lăng kính Ngoại giao: 50 năm Quan hệ Thái Lan - Việt Nam" nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Triển lãm do Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 24 đến 30-7.

Triển lãm giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh về các dấu mốc ngoại giao, hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong suốt nửa thế kỷ qua.

Bên cạnh các hoạt động chính trị và kinh tế, năm 2026 cũng chứng kiến chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao được tổ chức liên tục tại hai nước. Gần như mỗi tháng đều có một hoạt động chung, như Tuần lễ Thái Lan, các diễn đàn học thuật, lễ hội văn hóa, triển lãm ảnh, triển lãm trang phục truyền thống..., góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đại sứ Thái Lan: Khi nền tảng đủ vững, hợp tác sẽ đi xa hơn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.