Đối ngoại

Đại sứ Pháp với những dấu ấn sâu sắc trong hành trình tại Việt Nam

Tú Anh (ghi) 05/09/2026 - 15:39

Chia sẻ với báo chí trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet khẳng định quan hệ Việt Nam - Pháp đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới, đồng thời bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm chính thức Pháp sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu.

Chuyến thăm kỳ vọng tạo đột phá

Trong nhiệm kỳ gần ba năm, Đại sứ cho biết ông đã chứng kiến quan hệ hai nước được tăng cường và mở rộng mạnh mẽ. Nền tảng quan trọng của quá trình này là sự tin cậy giữa lãnh đạo hai bên, qua đó tạo cơ sở để Việt Nam và Pháp tiếp tục phối hợp vì hòa bình, ổn định và phát triển trong thời gian tới.

Chia sẻ về chuyến thăm chính thức Pháp sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7-12/9/2026, Đại sứ Olivier Brochet nhận định chuyến thăm sẽ góp phần mở ra những lĩnh vực hợp tác mới trong quan hệ song phương.

dai-su-phap2.jpg
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet chia sẻ với báo chí ngày 4-9. Ảnh: Cẩm Anh

Pháp mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong các dự án lớn mà Việt Nam đang thúc đẩy, từ phát triển cơ sở hạ tầng, nền tảng công nghiệp, công nghệ quốc phòng đến y tế, giáo dục và giao lưu nhân dân, theo vị Đại sứ.

Ông cũng khẳng định, sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ trong khuôn khổ chuyến thăm được đánh giá rất cao, trong bối cảnh các quốc gia đang tìm kiếm những hướng đi mới và xây dựng các khuôn khổ quản lý không gian vũ trụ.

Chia sẻ sâu hơn về những tiềm năng hợp tác hai nước trong tương lai, Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh Pháp có cộng đồng doanh nghiệp hiện diện lâu đời tại Việt Nam và hiện là một trong những nhà đầu tư châu Âu lớn.

Y tế là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhờ bề dày hợp tác giữa hai nước, trong khi nhu cầu ngày càng tăng về chăm sóc sức khỏe và tiếp cận các sản phẩm y tế mở ra cơ hội cho xuất khẩu và chuyển giao công nghệ. Đại sứ dẫn ví dụ về hợp tác giữa Công ty cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) và tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp trong triển khai nhà máy vaccine tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực hàng không, Airbus trong nhiều năm qua không chỉ cung cấp máy bay cho Việt Nam mà còn tham gia đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn. Theo Đại sứ, trong thời gian tới, hợp tác có thể được mở rộng theo hướng thiết lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Lĩnh vực đường sắt cũng ghi nhận những bước tiến mới với sự tham gia của các đối tác Pháp giàu kinh nghiệm và năng lực, trong đó có Tổng công ty Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) và Tập đoàn Alstom.

“Trong giai đoạn mới, các doanh nghiệp Pháp mong muốn tăng cường mạnh mẽ hơn hợp tác trong năng lượng tái tạo, điện mặt trời, điện gió và có thể tính đến những hướng đi hoàn toàn mới như điện hạt nhân”, Đại sứ cho biết.

"May mắn tôi được ở Việt Nam"

dai-su-phap3.jpg
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Ảnh: Cẩm Anh

Ngay từ những ngày đầu đến Việt Nam, sự chân tình, cởi mở và nụ cười của người dân đã để lại trong Đại sứ Olivier Brochet ấn tượng sâu sắc.

“Sự chân tình, sự cởi mở và nụ cười của người dân có lẽ là cảm nhận chung của những người nước ngoài tới Việt Nam và cũng là ấn tượng sâu sắc đầu tiên của tôi về đất nước của các bạn”, ông nói.

Trong nhiệm kỳ, bên cạnh những trải nghiệm cá nhân, Đại sứ cũng chứng kiến những chuyển biến mạnh mẽ của Việt Nam. Theo ông, lịch sử của mỗi quốc gia, cũng như lịch sử của mỗi dân tộc, “không bao giờ là một đường thẳng”, mà luôn có những giai đoạn thăng và trầm. Điều quan trọng là cách một quốc gia vượt qua những thời điểm khó khăn, duy trì quyết tâm và tiếp tục tiến về phía trước.

Đại sứ cho biết ông cảm thấy may mắn khi được công tác tại Việt Nam trong một “giai đoạn rất năng động và tích cực”.

Đại sứ Olivier Brochet cũng cho rằng dư địa để tăng cường quan hệ song phương Việt Nam - Pháp vẫn còn rất lớn. Những ưu tiên phát triển tương đồng, cùng với nền tảng lịch sử và bản sắc đặc biệt giữa hai nước, tạo điều kiện để hai bên tiếp tục xây dựng những mối liên kết mới.

Trong gần 30 năm qua, giao lưu nhân dân ngày càng phát triển và trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Pháp. Đại sứ thông tin, khoảng 150.000-200.000 người Việt Nam đã từng học tập tại Pháp trong những thập niên qua; hiện có khoảng 6.000-7.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Pháp.

Khoảnh khắc xúc động

Chia sẻ với báo chí trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ cho biết trong gần ba năm qua, ông đã có dịp đến nhiều địa phương, từ vùng nông thôn đến miền núi, gặp gỡ các cộng đồng dân cư, trong đó có đồng bào các dân tộc.

Trong số những trải nghiệm đó, chuyến thăm Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào tháng 5-2024 để lại trong ông ấn tượng đặc biệt. Khi đó, ông tháp tùng Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu - hiện là Thủ tướng Pháp.

Đại sứ đặc biệt xúc động trước hình ảnh ba cựu binh Pháp, đều đã ngoài 90 tuổi, được những quân nhân trẻ Việt Nam dìu đỡ tại Điện Biên Phủ dưới ánh nắng. Những người lính năm xưa vừa tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống nơi đây khi họ mới khoảng 20 tuổi, vừa xúc động và hạnh phúc khi chứng kiến Việt Nam ngày càng phát triển và gặp gỡ thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

“Đối với tôi, chắc chắn đây sẽ là một trong những ký ức sâu đậm nhất”, Đại sứ chia sẻ.

Một lần nữa, ông Olivier Brochet bày tỏ sự trân trọng đối với những dấu ấn và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời đặt niềm tin vào một chặng đường mới của quan hệ Việt Nam - Pháp.

“Tôi tin chắc rằng hai đất nước chúng ta vẫn còn những trang sử rất đẹp đẽ phía trước để cùng nhau viết nên”, Đại sứ Olivier Brochet nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đại sứ Pháp với những dấu ấn sâu sắc trong hành trình tại Việt Nam

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.