Đối ngoại

Đại sứ Nga: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước

Tú Anh (thực hiện) 06/09/2026 - 17:32

Nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp tới, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga Gennady Stepanovich Bezdetko đã trả lời phỏng vấn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về những kỳ vọng vào chuyến thăm cũng như dư địa hợp tác song phương giữa hai nước trong tương lai.

dai-su-nga.jpg
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga Gennady Stepanovich Bezdetko. Ảnh: ĐSQ

- Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Liên bang Nga trong bối cảnh quan hệ hai nước liên tục được củng cố, không ngừng phát triển?

- Chúng tôi coi chuyến thăm Nga sắp tới của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ thảo luận thực chất toàn bộ các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, thống nhất những hướng hợp tác mới trong dài hạn và đưa ra các quyết định cụ thể nhằm tiếp tục củng cố vững chắc quan hệ hai nước.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Liên bang Nga - Việt Nam đang phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực và phương diện, dựa trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau được vun đắp trong nhiều năm.

Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố và không ngừng phát triển quan hệ giữa hai nước là đối thoại chính trị thường xuyên, thực chất ở các cấp, trong đó có cấp cao nhất. Đại diện hai nước cũng tích cực tiếp xúc bên lề các sự kiện đa phương. Tôi tin tưởng rằng điều này góp phần thiết lập một cơ chế đối thoại hữu ích và hiệu quả giữa các quan chức cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

- Theo Đại sứ, làm thế nào để hai nước phát huy những thành quả hợp tác thời gian qua trong các lĩnh vực truyền thống cũng như khai thác những định hướng tăng trưởng mới?

- Kinh tế, đầu tư và thương mại là một trong những lĩnh vực then chốt để khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác thực tế giữa Nga và Việt Nam. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu đã có hiệu lực trong gần 10 năm qua và là công cụ quan trọng bảo đảm sự hợp tác kinh tế giữa hai nước trong điều kiện phức tạp của thế giới hiện nay.

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại tính theo giá trị tăng 6%, còn trong 6 tháng đầu năm nay tăng 14%. Lãnh đạo hai nước đã đề ra mục tiêu nâng chỉ số này lên 15 tỷ USD trong trung hạn. Chúng tôi dự định kiên trì tiến tới mục tiêu đó.

Tổ hợp nhiên liệu - năng lượng theo truyền thống vẫn là một trong những lĩnh vực ưu tiên của hợp tác Nga - Việt Nam. Liên doanh “Vietsovpetro” hoạt động tại thềm lục địa Việt Nam từ năm 1981 là một ví dụ về hợp tác hiệu quả. Bên cạnh đó, hai bên đang nghiên cứu khả năng cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga cho Việt Nam và xây dựng hạ tầng sản xuất cần thiết.

Hợp tác trong các lĩnh vực dược phẩm, y tế và du lịch có triển vọng tốt đẹp. Theo số liệu mới nhất, Việt Nam đã trở thành một trong ba điểm đến du lịch được người Nga ưa chuộng nhất. Số công dân Nga đến Việt Nam đang tiến gần mốc 1 triệu người. Việc tăng số chuyến bay thẳng và mở rộng mạng đường bay tác động tích cực đến sự gia tăng lượng khách du lịch. Trong năm 2025 đã khai trương 31 chuyến bay trên 15 đường bay mới.

- Xin Đại sứ chia sẻ thêm về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước?

- Nguồn vốn con người có lẽ là “nguồn lực” đáng tin cậy và lâu dài nhất của hai nước chúng ta. Nhiều công dân Việt Nam đã được đào tạo tại Liên Xô và Nga, trở thành những nhà hoạt động chính trị, nhà khoa học, kỹ sư, nhà quản lý, chuyên gia có trình độ cao và doanh nhân nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước mình.

Cần gìn giữ những truyền thống tốt đẹp này, đồng thời điều chỉnh hợp tác giáo dục cho phù hợp với điều kiện hiện nay và nhu cầu của hai bên. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ những người bạn Việt Nam đào tạo chuyên gia có trình độ trong khuôn khổ ngân sách do Chính phủ Liên bang Nga cấp. Xin nhắc lại rằng khoản ngân sách này dành cho 1.000 suất học bổng mỗi năm.

Trong khuôn khổ quan hệ gần gũi truyền thống trên lĩnh vực nhân văn, chúng tôi đang nỗ lực phổ biến tiếng Nga và tiếng Việt. Đây là tiền đề quan trọng để gìn giữ truyền thống hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước trong dài hạn.

- Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua phối hợp chặt chẽ về lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Sự hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như vậy đóng góp thế nào vào việc củng cố hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực?

- Chúng tôi coi trọng việc củng cố quan hệ giữa ASEAN và Liên bang Nga - mối quan hệ đánh dấu 35 năm thiết lập trong năm nay - đồng thời trân trọng sự ủng hộ của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược giữa ASEAN và Liên bang Nga. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như an ninh năng lượng và an ninh lương thực, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nga tin tưởng rằng việc tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) và các cấu trúc đa phương khác trên không gian Á - Âu, theo tinh thần “liên kết giữa các tiến trình liên kết”, không chỉ góp phần hình thành Quan hệ Đối tác Đại Á - Âu - sáng kiến do Tổng thống Liên bang Nga V.V. Putin đề xuất từ năm 2015 - mà còn tạo điều kiện tiến tới xây dựng một cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt trên phạm vi toàn lục địa.

- Thủ đô Hà Nội và Mátxcơva thời gian qua đã không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, làm nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Theo ông, những động lực nào sẽ tiếp tục thúc đẩy mối giao hảo hữu nghị hợp tác cùng phát triển này?

- Mối liên hệ giữa các địa phương hai nước đóng góp lớn vào việc thúc đẩy toàn bộ các quan hệ song phương. Các thành phố Mátxcơva, Saint Petersburg, Kazan và Yekaterinburg đang tích cực phát triển giao lưu nhiều mặt với các thành phố và tỉnh của Việt Nam. Trong đó, Thủ đô Hà Nội đang tích cực phát triển quan hệ đối tác với nhiều thành phố của Liên bang Nga.

Vào tháng 8-2026, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới Mátxcơva. Theo đó, hai bên đã trao đổi về triển vọng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển giao thông đô thị, tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại, văn hóa và thanh niên; đồng thời thảo luận triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp và y tế.

Song song với đó, chương trình hợp tác giữa hai thủ đô, được xây dựng cho giai đoạn đến năm 2027, đang được triển khai. Diễn đàn về chủ đề “Những ngày Mátxcơva” được tổ chức thường xuyên tại Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đại sứ Nga: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.