Ngày 31-10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đóng góp ý kiến cho Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.
Hội thảo được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ, thu hút hơn 700 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và học viên của Học viện cùng đại diện các cơ quan nghiên cứu lý luận trong cả nước.

Tham dự có PGS,TS Đoàn Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng…
Phát biểu đề dẫn, PGS,TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo và địa chính trị đa cực, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. “Đảng ta cần những quyết sách chiến lược không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn định hình tương lai, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, đồng chí Đoàn Minh Huấn nêu rõ.

Theo đồng chí, hội thảo là dịp quan trọng để đội ngũ làm công tác lý luận, nghiên cứu và giảng dạy chính trị đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cùng chia sẻ những trăn trở, suy ngẫm, đồng thời đưa ra những đề xuất thiết thực dựa trên dữ liệu thực tiễn và tầm nhìn chiến lược.
Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã nêu nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, quá trình tổng kết 40 năm Đổi mới diễn ra trong bối cảnh thế giới nhiều biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt, là bước ngoặt lịch sử nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.
Một trong những đổi mới đáng chú ý là việc lần đầu tiên tích hợp ba báo cáo lớn - Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng - thành một Báo cáo chính trị duy nhất. Cách làm này giúp tăng tính thống nhất, tính hành động, đồng thời tạo thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tiếp cận, nghiên cứu, quán triệt và triển khai.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng tập trung phân tích các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh ba trụ cột phát triển: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hiệu quả, hội nhập; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Cùng với đó, các đại biểu khẳng định cần coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính thúc đẩy tăng năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, có bản lĩnh, tri thức, năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cần tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam, đồng thời tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu - coi đây là nhân tố quyết định thành công của mọi chủ trương, đường lối của Đảng.

Các ý kiến tại hội thảo cũng là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác hoàn thiện dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - những văn kiện mang trong mình khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thể hiện rõ tính dự báo, tính khả thi và tính hành động, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện các mục tiêu chiến lược.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.