Chiều 4-2, Hội Cựu giáo chức xã Ô Diên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Cựu giáo chức xã Ô Diên được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Cựu giáo chức của 7 xã cũ: Tân Hội, Tân Lập, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Trung, Liên Hà và Hạ Mỗ (cũ), theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 19-11-2025 của UBND xã Ô Diên. Việc hợp nhất nhằm bảo đảm tổ chức Hội hoạt động thống nhất, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các quy định mới của Chính phủ về tổ chức, quản lý hội.
Hội hiện có 427 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu giáo chức các cơ sở đã duy trì nền nếp hoạt động, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên thông qua nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi khi ốm đau, mừng thọ, trợ cấp khó khăn, tổ chức gặp mặt đầu xuân, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đặc biệt, Hội đã xuất bản tập thơ “Tấm lòng Nhà giáo”, tạo dấu ấn trong phong trào văn hóa tinh thần của hội viên.
Không chỉ quan tâm chăm lo hội viên, Hội Cựu giáo chức xã Ô Diên còn tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Nhiều hội viên là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, đồng thời tích cực phối hợp với nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại cơ sở.

Bên cạnh đó, đội ngũ cựu giáo chức tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong các hoạt động xã hội tại khu dân cư, như tham gia công tác Mặt trận Tổ quốc, Hội Người cao tuổi, tổ hòa giải, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, cũng như các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Trong nhiệm kỳ, Hội Cựu giáo chức các xã đã vận động ủng hộ các quỹ xã hội với tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam.
Đại hội đã xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 với mục tiêu tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ cựu giáo chức trong sự nghiệp phát triển giáo dục, xây dựng địa phương và Thủ đô. Hội phấn đấu đa dạng hóa các hoạt động câu lạc bộ, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, sáng tác thơ ca, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức thành phố Hà Nội Nguyễn Viết Cẩn đề nghị Hội tiếp tục chăm lo cho hội viên nhà giáo nghỉ hưu và động viên các nhà giáo tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng cũng đề nghị Hội Cựu giáo chức xã xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự là mái nhà êm ấm của hội viên; đồng thời phát huy trí tuệ, tham gia đóng góp, hiến kế cho xã trong quá trình phát triển, đặc biệt là nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng chí cũng mong muốn Hội Cựu giáo chức xã gương mẫu tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục thế hệ trẻ… qua đó đóng góp chung vào sự phát triển của địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức xã Ô Diên khóa I nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 15 ủy viên. Nhà giáo Giang Quang Tú được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã Ô Diên khóa I.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.