.jpg)
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vân Đình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-7, trong bối cảnh cả nước đang triển khai các chủ trương lớn về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đại hội là dấu mốc chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiện đại và gần dân. Kế thừa thành tựu nổi bật nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vân Đình (Hà Nội) đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực vượt khó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước giai đoạn 2025-2030, hướng tới tầm nhìn 2045.
.jpg)
Ngày 1-7-2025 đánh dấu một dấu mốc lịch sử quan trọng khi xã Vân Đình chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của bốn đơn vị hành chính gồm thị trấn Vân Đình, Cao Sơn Tiến, Phương Tú, Tảo Dương Văn. Từ một quyết sách hành chính, sự sáp nhập này mở ra một chặng đường phát triển mới, với tâm thế, tư duy và khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trên mảnh đất mang tên Vân Đình, nghĩa là “đình mây” hay “đình trên mây” theo cách hiểu Hán Việt không chỉ là một cái tên đẹp gợi sự thanh thoát, linh thiêng và trù phú, mà còn là nơi quy tụ bề dày văn hóa, truyền thống yêu nước và hiếu học. Trong dân gian, “Vân Đình” còn được hiểu là vùng đất “vầng mây hồng dừng lại” - mang đến điềm lành, sự trù phú cho cây cối, mùa màng, và sức sống cho con người. Mỗi tên đất, tên làng: từ Phương Tú, Tảo Dương Văn, Cao Thành, Sơn Tiến hay thị trấn Vân Đình xưa, giờ đây cùng hòa quyện nên một thực thể hành chính mới, đều là những địa danh từng ghi dấu bao lớp người nặng nghĩa với quê hương, từng thấm đẫm trong đó hào khí lịch sử và giá trị văn hóa đặc sắc.









Xã Vân Đình cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học. Từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XX, nơi đây đã sản sinh 8 vị Tiến sĩ được khắc bia tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (từ năm 1490 đến 1919), cùng 9 Thám hoa, Tú tài từ năm 1874 đến năm 1906.
Trong số 23 nhà văn hóa, giáo dục tiêu biểu của huyện Ứng Hòa cũ, riêng Vân Đình có tới 13 người - trong đó tiêu biểu là danh nhân Nguyễn Danh Thế, danh sĩ Dương Khuê. Truyền thống ấy được tiếp nối cho đến hôm nay, qua nhiều gương mặt trí thức lớn như nhà văn hóa, nhạc sĩ Dương Thụ, nhà báo - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều… Vân Đình vẫn là một trong những điểm sáng về giáo dục và văn hóa của Thủ đô.
Hiện nay, xã Vân Đình có diện tích tự nhiên 41,46km², quy mô dân số trên 60.700 người. Đảng bộ xã có 68 tổ chức cơ sở Đảng với 2.337 đảng viên là lực lượng chính trị nòng cốt vững mạnh, đang ngày càng phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong giai đoạn mới. Với sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố Hà Nội, cùng tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, xã Vân Đình đã và đang đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để vươn tới tương lai.
Đại hội Đảng bộ xã Vân Đình lần thứ nhất, sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển của địa phương không chỉ tổng kết chặng đường đã qua, mà còn mở ra tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phía trước. Từ những giá trị truyền thống quý báu, từ lịch sử hào hùng, từ nguồn lực con người dồi dào và tinh thần đổi mới, xã Vân Đình hôm nay đang vững vàng bước tiếp trên con đường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vân Đình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt khi xã vừa được thành lập sau sắp xếp địa giới hành chính. Kế thừa và phát huy những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 của các địa phương tiền thân, Đại hội lần này mang trọng trách hoạch định chiến lược phát triển mới, tạo bước đột phá đưa xã Vân Đình nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa tiêu biểu phía Nam Thủ đô. Với chủ đề “Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy ý chí, tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động xây dựng xã Vân Đình xanh, văn minh, hội nhập và phát triển bền vững” cùng phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội không chỉ thể hiện khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân địa phương, mà còn xác lập một nền tảng phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững cho chặng đường phía trước.
.jpg)
Xuyên suốt nhiệm kỳ mới, xã Vân Đình xác định ba khâu đột phá chiến lược nhằm tạo lực đẩy mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới. Đó là xây dựng mô hình quản trị nông thôn hiện đại theo hướng đô thị hóa, đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi hoạt động quản lý và phát triển, phát huy vai trò cộng đồng, tăng cường tương tác giữa chính quyền và nhân dân nhằm tiến tới một chính quyền số minh bạch, hiệu quả; tập trung mọi nguồn lực để đưa Vân Đình trở thành một cực tăng trưởng quan trọng khu vực phía Nam Hà Nội. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là chìa khóa quyết định để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp - dịch vụ - công nghiệp. Trong đó, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động địa phương, thu hút nhân lực trình độ cao và giữ chân đội ngũ cán bộ giỏi sẽ là nhiệm vụ xuyên suốt. Cùng với đó là việc phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ gắn với quá trình chuyển đổi số toàn diện, từng bước hiện thực hóa quy hoạch xã theo hướng đô thị hóa, hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa trên nền tảng di sản truyền thống của địa phương.

Trên nền tảng các khâu đột phá đó, Đại hội cũng xác định năm nhiệm vụ trọng tâm làm kim chỉ nam cho toàn Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo.
Trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ có phẩm chất đạo đức tốt mà còn năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với yêu cầu mới trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập. Kinh tế tiếp tục được xác định là trọng tâm, trong đó, ưu tiên ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế xanh, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, đồng thời đầu tư hoàn thiện hạ tầng để tạo sức bật mới cho toàn xã. Công cuộc chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị và đời sống kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tiến tới xây dựng một chính quyền số hiện đại, minh bạch, gần dân, vì dân.





Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, địa phương tiếp tục phát triển toàn diện con người và văn hóa Vân Đình dựa trên nền tảng truyền thống, lịch sử phong phú, từng bước hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa sáng tạo, khai thác tiềm năng du lịch ẩm thực và di sản làng nghề gắn với công nghiệp hóa văn hóa. Giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được quan tâm toàn diện, song hành với chính sách an sinh xã hội hiệu quả, hướng đến một cộng đồng phát triển bền vững, bao trùm. Cùng với đó là việc tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng môi trường an toàn, ổn định để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát huy nội lực.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, xã Vân Đình đề ra những nhóm giải pháp đồng bộ, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Công tác cán bộ được xã chú trọng, gắn với đổi mới tư duy lãnh đạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó là ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt trong quản lý, giám sát, tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề về chuyển đổi số, giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế tư nhân… Các nghị quyết chuyên đề như về quản lý đất đai, bồi thường - tái định cư hay cải cách hành chính được ban hành kịp thời và sát thực tiễn, giúp tạo chuyển biến tích cực trong từng lĩnh vực cụ thể.







.jpg)

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền và các đơn vị liên quan sẽ cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động rõ ràng, triển khai hiệu quả theo phương châm điều hành “5 rõ, 1 xuyên suốt”: Rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ giám sát và một nhiệm vụ - một đầu mối xuyên suốt. Phong trào “bình dân học vụ số” được khơi dậy, tạo nền tảng chuyển đổi số toàn dân. Cùng với đó, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cũng được đổi mới toàn diện, phát huy vai trò giám sát, phản biện, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền vững.


Tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho xã Vân Đình, đặc biệt trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai và xây dựng hạ tầng. Là người nhiều năm gắn bó với công tác Mặt trận và phong trào xây dựng nông thôn mới, tôi rất mừng khi Đảng ủy xã đã ban hành nhiều nghị quyết đúng và trúng, sát với thực tiễn, trong đó có nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đây là vấn đề người dân rất quan tâm, nếu được thực hiện nghiêm túc sẽ tạo sự đồng thuận lớn.
Tôi tin rằng, sau Đại hội, Ban Chấp hành mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, đổi mới phương thức điều hành, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân, cải cách hành chính, từng bước nâng cao đời sống người dân.


Là một đảng viên công tác trong ngành giáo dục, tôi mong muốn Đại hội sẽ có những quyết sách mạnh mẽ, đầu tư hơn nữa cho giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và chăm lo thế hệ trẻ.
Ngoài ra, tôi đặc biệt kỳ vọng vào việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết về cải cách hành chính, bởi đây là chìa khóa để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tạo sự minh bạch, công khai trong hoạt động của chính quyền. Với sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, tôi tin Đảng bộ xã sẽ đoàn kết, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.


Đánh giá về Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vân Đình lần thứ nhất, Bí thư Đảng ủy xã Vân Đình Bùi Thị Thu Hiền khẳng định:
Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ xã Vân Đình không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau sáp nhập địa giới hành chính, mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân toàn xã. Đại hội đã lựa chọn đúng và trúng chủ đề phát triển trong nhiệm kỳ mới, phản ánh yêu cầu thực tiễn và tầm nhìn chiến lược, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
.jpg)

.jpg)
Theo Bí thư Đảng ủy Bùi Thị Thu Hiền, điểm nổi bật của nhiệm kỳ mới là sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Không chỉ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác cán bộ, mà quan trọng hơn là xây dựng nghị quyết sát với yêu cầu nhiệm vụ, khả thi và có trọng tâm, trọng điểm. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề có tính đột phá và lâu dài, như: Nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai; Nghị quyết về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị quyết về cải cách hành chính giai đoạn 2025-2030. Những nghị quyết này không chỉ là định hướng phát triển mà còn là cơ sở pháp lý, công cụ điều hành thiết thực để giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn, phức tạp trong quá trình phát triển xã.


Song song với đó, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Đảng ủy xã Vân Đình đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nghị quyết này theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ giám sát” và “một nhiệm vụ - một đầu mối xuyên suốt”, bảo đảm thực hiện hiệu quả, đồng bộ, có kiểm tra, đánh giá thường xuyên.



“Chúng tôi xác định rõ: Để xây dựng xã Vân Đình thành vùng phát triển năng động, bền vững và văn minh, cấp ủy Đảng không chỉ là hạt nhân chính trị, mà còn phải là trung tâm đổi mới tư duy, dẫn dắt phát triển bằng hành động cụ thể, nghị quyết thiết thực, giải pháp đột phá và tinh thần phục vụ nhân dân.
Với tinh thần đó, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vân Đình sẽ đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống tốt đẹp, khơi dậy khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030” - Bí thư Đảng ủy Bùi Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra chặng đường phát triển mới đầy triển vọng. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đột phá, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vân Đình quyết tâm phát huy truyền thống quý báu, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, biến khát vọng thành hành động, xây dựng xã Vân Đình trở thành địa phương “xanh - văn minh - hội nhập - phát triển bền vững”, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội và đất nước.
- Kết nạp 75 đảng viên/năm (3-4 đảng viên là học sinh trung học phổ thông).
- Hơn 90% đảng viên và tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tổng giá trị sản xuất: 7.018 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5%/năm.
- Thu nhập bình quân: 130 triệu đồng/người/năm.
- Thu ngân sách tăng 10%/năm, doanh thu bán lẻ tăng 10-12%/năm.
- 8% GRDP từ công nghiệp văn hóa.
- 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, 76,19% đạt mức độ 2 (2030).
- Hơn 80% lao động qua đào tạo.
- 100% hộ dân dùng nước sạch.
- Đạt nông thôn mới nâng cao (2027) và kiểu mẫu (2030).
- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm; giữ vững an ninh, không điểm nóng.
Bài viết: Bạch Thanh
Ảnh: Báo Hànộimới và Cộng tác viên
Thiết kế: Hữu Tiệp