Báo HàNộiMới
Báo HàNộiMới
Báo HàNộiMới
Đại hội Đảng các cấp

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiến Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Vững bước trên hành trình phát triển toàn diện

Hoàng Sơn 04/08/2025 - 10:36

Với nền móng xây dựng Đảng vững mạnh, hệ thống chính trị hiệu quả, kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiến Thắng (Hà Nội) bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng phát triển bền vững, toàn diện, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

tien-thang.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định thành lập Đảng bộ xã Tiến Thắng. Ảnh: Ngọc Tuấn

Trong 2 ngày (4 và 5-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiến Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra, là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt trong việc xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển cho chặng đường phát triển mới. Với nền móng xây dựng Đảng vững mạnh, hệ thống chính trị hiệu quả, kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiến Thắng bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng phát triển bền vững, toàn diện, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã Tiến Thắng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ cả về diện mạo nông thôn, chất lượng đời sống nhân dân và hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ xã, với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, toàn hệ thống chính trị và nhân dân xã Tiến Thắng đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

tien-thang2.jpg
Trụ sở Đảng ủy xã Tiến Thắng đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngọc Tuấn

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, dù còn nhiều thách thức do dịch Covid-19, bất ổn kinh tế toàn cầu, tác động của biến đổi khí hậu và áp lực từ tốc độ đô thị hóa nhanh, xã Tiến Thắng vẫn giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đặc biệt, trong năm 2025, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập hành chính theo Nghị quyết 1656/NQ-UBTVQH15, với quy mô lớn gồm 22 thôn, diện tích tự nhiên 36,34km² và dân số hơn 64.000 người - một dấu mốc quan trọng mở ra thời kỳ phát triển mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ rằng, chỉ có sự đoàn kết, quyết tâm chính trị và tinh thần chủ động từ cơ sở mới giúp xã vượt qua những thách thức lớn chưa từng có. Thành công của nhiệm kỳ qua là kết quả từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tin tưởng, đồng hành của nhân dân”.

Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua đã ghi dấu ấn rõ nét với việc hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Toàn xã có 58 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.806 đảng viên; trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 129 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt hơn 75%, hơn 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Các mô hình như “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, “Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai đồng bộ, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp được đẩy mạnh. Việc nắm bắt dư luận xã hội, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, không để phát sinh điểm nóng.

tien-thang9.jpg
Tại các ngã ba, ngã tư của xã Tiến Thắng pano, khẩu hiệu tấm lớn được trang hoàng chào mừng Đại hội. Ảnh: Ngọc Tuấn

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế xã bình quân đạt 8,1%/năm, tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt khoảng 7.117 tỷ đồng; thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 528 tỷ đồng, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đạt 6,1 triệu đồng/người/tháng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ưu tiên công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Xã có 16 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, nhiều mô hình kinh tế mới được hình thành, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Hoạt động cải cách hành chính và chuyển đổi số của xã có chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt hơn 90%, 100% dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu thực hiện qua tài khoản; hơn 20% thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết.

555.jpg
Những tấm pano tuyên truyền về Đại hội được Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Tiến Thắng dựng ở nhiều khu vực trên địa bàn xã. Ảnh: Ngọc Tuấn

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81,5%, 100% học sinh tiểu học và THCS trong độ tuổi đến trường. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,8%, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố. Các phong trào văn hóa, thể thao quần chúng phát triển sôi nổi, góp phần giữ gìn bản sắc và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Công tác quốc phòng - an ninh được Đảng bộ xã Tiến Thắng quan tâm củng cố vững chắc. Trong nhiệm kỳ, xã đã tuyển chọn 206 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Công an xã được tổ chức theo hướng “tinh gọn, mạnh”, triển khai hiệu quả Đề án 06 về dữ liệu dân cư và định danh điện tử.

Tuy nhiên, theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng Hoàng Anh Tuấn, bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ xã cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế cần khắc phục, như: Một số cấp ủy còn yếu về năng lực lãnh đạo, một bộ phận cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi chưa nghiêm; việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng còn chưa dứt điểm; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế.

333(1).jpg
Những tấm pano tuyên truyền về Đại hội được Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Tiến Thắng dựng ở nhiều khu vực trên địa bàn xã. Ảnh: Ngọc Tuấn

Tạo đà bứt phá trong nhiệm kỳ mới

Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh đất nước và Thủ đô đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết mới về quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, xã Tiến Thắng đứng trước những thời cơ lớn để phát triển bứt phá, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Với quyết tâm cao và tầm nhìn chiến lược, Đảng bộ xã đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực; phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống nhân dân”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiến Thắng Đinh Ngọc Thức, mục tiêu của Đảng bộ là đến năm 2030 đưa xã Tiến Thắng vào nhóm 20 xã đứng đầu thành phố, trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - đô thị vùng phía Bắc của Thủ đô. Đảng bộ xã cũng đề ra một số chỉ tiêu đáng chú ý, như: Thu ngân sách đạt 800 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân đạt 144 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo bằng 0, 100% trường công đạt chuẩn quốc gia, 100% chất thải sinh hoạt được xử lý theo tiêu chuẩn, mỗi năm tạo việc làm mới cho ít nhất 700 lao động.

tien-thang4.jpg
Xã Tiến Thằng tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Ảnh: Ngọc Tuấn

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xã đề ra mục tiêu kết nạp mới 40 đảng viên/năm, mỗi năm có hơn 90% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% bí thư, phó bí thư chi bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ; 100% cán bộ công chức, viên chức được tập huấn kỹ năng chuyển đổi số. Đồng thời, triển khai hiệu quả các mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sinh hoạt Đảng.

Về phát triển hạ tầng, giai đoạn 2025-2030, xã sẽ tập trung nguồn lực đầu tư hàng loạt công trình giao thông trọng điểm, như: Đường nối từ quốc lộ 23B đi cảng Chu Phan, đường Tiền Phong - Tự Lập kết nối Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tuyến đường kết nối với phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ), cải tạo hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng… Tổng mức đầu tư các dự án công lên đến hơn 8.300 tỷ đồng. Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra “xương sống” phát triển kinh tế - xã hội, kết nối vùng và hình thành khu công nghiệp Tiến Thắng theo quy hoạch. Cùng với đó, xã tiếp tục hoàn thiện quy hoạch đô thị và phát triển nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường sống, giữ gìn các giá trị truyền thống gắn với hiện đại hóa nông thôn.

222222.jpg
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Tiến Thắng tổ chức giải bóng đá chào mừng Đại hội. Ảnh: Ngọc Tuấn

Lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được xã tiếp tục ưu tiên đầu tư. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn bộ trường công lập trên địa bàng xã đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt hơn 91%, không còn hộ nghèo, hoàn thành mục tiêu nông thôn mới nâng cao và hiện đại.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, song với nền tảng đã được xây dựng trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết, quyết tâm và khát vọng vươn lên của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, xã Tiến Thắng hoàn toàn có thể tin tưởng vào tương lai phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân xã Tiến Thắng xác định rõ yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, coi trọng thực chất, hiệu quả, đề cao vai trò của người đứng đầu, thực hiện dân chủ đi đôi với kỷ cương, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn văn hóa truyền thống”.

Từ một vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa - cách mạng, với vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng phát triển lớn, cộng hưởng với quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn chiến lược và sự đồng thuận của nhân dân, xã Tiến Thắng đang từng bước khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiến Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Vững bước trên hành trình phát triển toàn diện

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.