Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc vào sáng 9-8-2025. Dưới lá cờ đại đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Nghĩa bước vào kỳ đại hội với tâm thế mới, quyết tâm mới và khát vọng kiến tạo một chặng đường phát triển xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc.
Xã Phú Nghĩa được thành lập ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính 6 xã: Phú Nghĩa, Đông Phương Yên, Đông Sơn, Trung Hòa, Trường Yên và Thanh Bình. Quy mô lớn, địa hình đa dạng, dân số hơn 71.000 người, 36 thôn, 70 tổ chức Đảng trực thuộc - điểm xuất phát này vừa là thử thách, vừa là lợi thế đối với một xã mới.
Trong bối cảnh cả nước chịu tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, các địa phương trên địa bàn xã Phú Nghĩa hiện nay vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Giai đoạn 2020-2025, tổng giá trị sản xuất toàn khu vực đạt mức tăng trưởng bình quân hơn 10%/năm. Thu nhập bình quân đạt gần 85,6 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 26,7 triệu đồng so với năm 2020. Địa bàn xã không còn hộ nghèo...
Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kỹ thuật được cải thiện rõ rệt. Nhiều công trình giao thông được đầu tư nâng cấp, mở rộng. 100% các xã trước đây đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...
Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi lĩnh vực. Các đảng bộ cơ sở thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ vững. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt hơn 95%, nhiều chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Song song đó, việc phát triển đảng viên mới được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt ở địa bàn dân cư, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Các chi bộ sinh hoạt nền nếp, gắn bó mật thiết với nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Hệ thống chính trị các cấp từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Những kết quả nêu trên không chỉ là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, mà còn là nền tảng quan trọng để xã Phú Nghĩa mới tự tin bước vào nhiệm kỳ đầu tiên với tư thế chủ động và tâm thế sẵn sàng.
Trong điều kiện một xã mới thành lập, với địa bàn rộng, dân số đông và nhiều vấn đề phát sinh sau sáp nhập, thì bài học quan trọng rút ra chính là, mọi mục tiêu phát triển chỉ có thể đạt được khi có sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ từ phía nhân dân. Chính trong quá trình vận hành thực tiễn, Phú Nghĩa đã chứng kiến sức mạnh nội lực của một Đảng bộ bản lĩnh, kiên trì đổi mới, dám làm và biết phát huy sức mạnh của cộng đồng. Đó cũng là điều tạo nên niềm tin để Phú Nghĩa vững vàng đi tới trong kỷ nguyên mới.
Sự chuyển tiếp từ mô hình cũ sang mô hình xã mới không chỉ là một thay đổi về địa giới hành chính, mà là một cuộc thử thách toàn diện đối với năng lực tổ chức, điều hành, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cấp ủy, chính quyền. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm duy trì ổn định tình hình cơ sở, không để gián đoạn hoạt động của bộ máy, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như bảo đảm an ninh trật tự, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, chăm lo an sinh xã hội… đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, sâu sát và quyết liệt của Đảng ủy xã Phú Nghĩa.
Chặng đường phát triển tiếp theo của xã Phú Nghĩa đòi hỏi một tầm nhìn chiến lược dài hạn và tư duy đột phá để khai thác tối đa tiềm năng địa phương, thích ứng hiệu quả với bối cảnh mới. Trên nền tảng thành quả đã đạt được, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Nghĩa lần thứ I xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030, là: “Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng xã Phú Nghĩa trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - làng nghề xanh, thông minh phía Tây Nam Thủ đô”.
Tầm nhìn đến năm 2045 là đưa Phú Nghĩa trở thành địa bàn phát triển toàn diện, đạt trình độ đô thị hóa cao, có hạ tầng hiện đại, xã hội tiến bộ, môi trường trong lành, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc; là vùng đất đáng sống, đáng đến và đáng đầu tư.
Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Nghĩa lần thứ I cũng xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Thứ nhất, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị xã “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”...
Thứ hai, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số.
Thứ ba, quản lý và thực hiện tốt quy hoạch; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, tiếp tục cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường...
Thứ tư, phát triển văn hóa - xã hội; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, xây dựng người Phú Nghĩa thanh lịch, nghĩa tình, văn minh.
Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền...
Thứ sáu, tăng cường tiềm lực, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Ba khâu đột phá được xác định: Thứ nhất, đột phá trong công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ và kết nối gắn với phát triển công nghiệp - dịch vụ - làng nghề. Thứ hai, đột phá trong phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đưa văn hóa và con người Phú Nghĩa trở thành giá trị tinh thần to lớn, là nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển của địa phương... Thứ ba, đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, tác phong làm việc chuyên nghiệp; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị.
Từ định hướng đó, Đảng bộ xã Phú Nghĩa xác lập 3 trụ cột phát triển mang tính chiến lược: Công nghiệp - dịch vụ - làng nghề, gắn với mục tiêu trở thành trung tâm phát triển phía Tây Nam Thủ đô.
Trong lĩnh vực công nghiệp, xã đẩy mạnh triển khai quy hoạch Khu công nghiệp Phú Nghĩa mở rộng (Phú Nghĩa II), tiếp tục hoàn thiện hạ tầng hai cụm công nghiệp Đông Phú Yên và cụm công nghiệp làng nghề, thu hút các doanh nghiệp sản xuất sạch, công nghệ cao...
Trong lĩnh vực dịch vụ, xã tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao như logistics, vận tải, chợ đầu mối, thương mại điện tử và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.
Trong lĩnh vực làng nghề, xã tiếp tục bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống, đồng thời xây dựng mô hình làng nghề xanh - thông minh, thân thiện với môi trường, kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm.
Song song với ba trụ cột trên, xã cũng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, gắn với liên kết chuỗi giá trị và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp...
Một nhiệm vụ quan trọng nữa là phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, trong đó tập trung xây dựng hệ thống giao thông kết nối liên thôn - liên vùng, đầu tư nâng cấp các công trình cấp thoát nước, điện chiếu sáng, hạ tầng số…
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Phú Nghĩa đặt mục tiêu xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Toàn bộ các định hướng trên sẽ được thực hiện trên nền tảng chuyển đổi số và chính quyền số, hướng tới mô hình điều hành linh hoạt, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn...
Đại hội lần thứ I Đảng bộ xã Phú Nghĩa không chỉ là dấu mốc chuyển giao giữa 2 giai đoạn phát triển, mà còn là lời hiệu triệu hành động từ ý Đảng, lòng dân. Với tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Nghĩa nguyện chung một ý chí, đoàn kết một lòng, đồng hành kiến tạo tương lai - vì một Phú Nghĩa phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - làng nghề phía Tây Nam Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.